Làm đẹp siêu tốc, xuống sắc... siêu nhanh

Miên Du 2016-04-13 12:00
- Với mong muốn "lột xác" và trở nên xinh đẹp nhanh chóng, nhiều chị em đã tìm đến phương pháp làm đẹp siêu tốc để rồi gánh những hậu quả đáng tiếc.

Tiền mất tật mang

Thời gian gần đây, một loại kem nâng mũi được rao bán nhiều trên mạng xã hội với những lời quảng cáo "có cánh" như không độc hại, rẻ (chỉ hơn 1 triệu đồng), có thể dùng tại nhà và thấy tác dụng ngay sau 1 tháng sử dụng.

Cũng như nhiều phụ nữ khác, chị Lan (Thanh Xuân, HN) đã mua thử về dùng. Tuy nhiên, mới bôi kem được vài lần, mũi chị đã trở nên sưng tấy vì dị ứng với kem. Chị phải khẩn cấp dừng thuốc và đeo khẩu trang suốt ngày đến cả tháng da mới thôi dị ứng. Tuýp thuốc tiền triệu bị vứt bỏ nhưng chị vẫn cho rằng mình may mắn khi đã phát hiện kịp thời để dừng thuốc. Chị cho hay, một người họ hàng của mình đã phải điều trị dài ngày trong viện vì kem nâng mũi này.

Cũng với khao khát làm đẹp nhanh chóng bằng những mỹ phẩm được rao bán trên mạng, chị Ngọc Anh (Hai Bà Trưng, HN) đã được phen khiếp vía. Chẳng là sau sinh, chị rất mất tự tin với hình dáng mập mạp, thừa cân. Vì không có thời gian đi tập thể dục nên khi nghe đến loại thuốc giảm cân có khả năng giúp giảm được 10kg chỉ sau 1 tháng, chị đã rất háo hức mua về dùng. Sau thời gian dùng, đúng là số cân của chị có giảm nhanh nhưng chị lại rơi vào trạng thái mệt mỏi khủng khiếp. Người chị lúc nào cũng cảm thấy lơ mơ do mất ngủ, da thì nổi nhiều mụn, mắt thâm quầng. Chị còn tá hỏa khi đi khám ở viện bác sĩ cho biết chị bị rối loạn nội tiết mà nguyên nhân được xác định do dùng loại thuốc giảm cân kia.

Làm đẹp siêu tốc, xuống sắc... siêu nhanh
Nhiều người lâm vào cảnh tiền mất tật mang vì làm đẹp siêu tốc. Ảnh minh họa. 

Chị dừng thuốc một thời gian nhưng da mặt vẫn nổi nhiều mụn, thâm đen, xù xì nên hiện tại chị vẫn phải tiếp tục bỏ ra rất nhiều tiền để trị mụn. Giờ cứ nghe ai nói đến thuốc giảm cân là chị lại thấy giật mình.

Là tín đồ của phương pháp làm đẹp siêu tốc, Ngọc Nga, 22 tuổi, (Ba Đình, Hà Nội) cũng vừa mới thoát khỏi tình trạng khốn khổ vì gói tắm trắng siêu tốc. Vì không ưng ý với nước da nâu bẩm sinh nên lâu nay Nga vẫn tìm đến các hũ kem tẩy trắng, làm trắng da. Dù dùng các loại kem này da có sáng hơn đôi chút nhưng Nga vẫn không hài lòng vì tác dụng chậm, hơn nữa hầu như cũng chỉ dùng được kem ở phần mặt, da ở phần thân vẫn đen khiến cô không tự tin khi mặc đồ xuân hè. Vì lẽ đó nên, qua bạn bè mách bảo, Nga đã tìm đến dịch vụ tắm trắng da ở một cửa hàng của người quen. Tuy nhiên, khi liệu trình tắm trắng đang còn dở dang thì cô đã phải nhập viện do da bị dị ứng, sưng tấy.

Làm đẹp siêu tốc, xuống sắc... siêu nhanh
Ảnh minh họa.

Càng “siêu tốc” càng nguy hiểm

Những trường hợp phải nhập viện sau khi làm đẹp siêu tốc như Ngọc Nga hay Ngọc Anh không phải là hiếm. Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ da liễu Trương Lê Anh Tuấn cho biết có nhiều người đã phải nhập viện để giải quyết những hậu quả do tắm trắng gây ra.

Trong đó, người nhẹ thì chỉ dừng lại ở tình trạng bị dị ứng, nổi mề đay. Nhưng cũng có những người nặng hơn, thậm chí bị suy hô hấp, phù tạng, rối loạn nhịp tim vì làm đẹp kiểu này.

Những bệnh nhân phải đến viện điều trị có thể là sau khi dùng các loại kem pha trộn trôi nổi trên thị trường để tắm trắng. Nhưng cũng có những người sử dụng dịch vụ của các trung tâm thẩm mỹ mà vẫn trở thành nạn nhân của tắm trắng.

Bác sĩ Anh Tuấn cho hay bản chất của các loại kem tẩy trắng da, kem lột da đều chứa chất tẩy. Những chất tẩy này khi được thoa lên da sẽ khiến lớp biểu bì da bị bong và làm lộ lớp da non phía trong, khiến người ta cảm giác như kem có tác dụng làm trắng.

Tuy nhiên, thực chất các loại mỹ phẩm này chỉ có tác dụng ở bên ngoài và nó mang tính chất tạm thời. Tùy từng loại sản phẩm sẽ có liều lượng tẩy khác nhau, do đó sẽ có mức độ tẩy trắng khác nhau.

Bác sĩ cho rằng những sản phẩm càng được quảng cáo làm trắng da “siêu tốc” càng nguy hiểm vì trong những sản phẩm này chứa rất nhiều hóa chất tẩy làm bào mòn sâu hơn vào những lớp da non phía trong. Ở những sản phẩm được quảng cáo là làm trắng từ từ thực chất cũng đều chứa chất tẩy, tuy nhiên được trộn với hàm lượng thấp hơn. 

Và không chỉ với kem làm trắng, thuốc nâng mũi hay thực phẩm chức năng giảm cân mà nói chung với tất cả các sản phẩm làm đẹp, chị em không nên chủ quan mua các sản phẩm trôi nổi trên mạng, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, chị em nên tránh xa các loại kem tự chế để tránh rước họa vào thân. Tốt nhất, chị em nên mua hàng chính hãng và nếu có thể hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng là tốt nhất.  

Miên Du

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạch trần 6 con giáp thường hay "ném tiền qua cửa sổ"