Để vẫn "khoẻ re" xem trận bán kết U23 Việt Nam - Qatar chiều nay, người bị tim mạch cần lưu ý điều này!

2018-01-23 10:30
- Theo chuyên gia, người bệnh tim mạch vẫn có thể xem được một trận bóng đá có tính kịch tính nhưng cần có những lưu ý nhất định dưới đây.

Người bị bệnh tim có được xem bóng đá?

Không khí bóng đá giải U23 Châu Á tràn ngập khắp nơi tại Việt Nam, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đã được lọt vào vòng bán kết. Trận đấu bán kết sẽ được khởi tranh vào lúc 15h ngày 23/1 (theo giờ Việt Nam) hứa hẹn là một trận đấu kịch tính, hấp dẫn.

Là một fan hâm mộ bóng đá nhưng mới đây anh Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi, Hà Nội) được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim mạch. Sắp tới có trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết tại giải U23 Châu Á anh Kiên rất băn khoăn có nên xem hay không. Anh sợ một trận bóng thi đấu kịch tính và hồi hộp sẽ làm rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực và lên cơn đau tim.

Cùng trong tâm trạng của anh Kiên đó là anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi) đang điều trị bệnh tim. Anh Hiếu cho biết, không hiểu vợ anh đọc được thông tin ở đâu cho rằng người đang mắc bệnh tim không được xem đá bóng. Điều này làm cho anh Hiếu rất khó hiểu, theo anh Hiếu đá bóng cũng chỉ là một môn thể thao để giải trí vì vậy người bệnh tim vẫn có thể xem được.

Người bị bệnh tim có nhất thiết phải bỏ qua trận bán kết U23 Việt Nam – Qatar

Người bị bệnh tim mạch vẫn có thể xem được những trận đấu bóng đá kịch tính.

Để giải đáp những thắc mắc trên, Emđẹp đã nhờ tới sự tư vấn của GS.BS Đặng Hanh Đệ, Chủ tịch sáng lập Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam về hai quan điểm trái chiều có hay không xem bóng đá khi đang mắc bệnh tim?

GS.BS Đặng Hanh Đệ người bị bệnh tim mạch vẫn có thể xem các bộ môn thể thao để giải trí trong đó có bộ môn bóng đá. Trước khi xem một trận đấu có tính chất kịch tính, hồi hộp thì nên tư vấn bác sĩ điều trị để được đánh giá lại sức khỏe một lần nữa.

“Người bị bệnh tim vẫn có thể xem những trận bóng đá mà mình yêu thích. Họ vẫn có thể làm việc trí óc như người bình thường. Cần tránh những lao động chân tay, lao động mệt nhọc sẽ ảnh hưởng tới bệnh tim và tăng nguy cơ bị đột quỵ”, GS.BS Đặng Hanh Đệ nói.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xem bóng đá ham vui người bị bệnh tim thường quên mất cần phải kiêng kỵ như hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn nhiều thức ăn có chứa muối và đường… Đây mới chính là những yếu tố nguy cơ làm cho tình trạng tim mạch và bệnh nhân thêm nặng và khởi phát những sự cố về tim mạch khi xem một trận bóng.

Thời tiết Miền Bắc đang rất lạnh, nếu người bị bệnh tim mạch chọn xem một trận bóng đá ngoài trời cần phải lưu ý mặc đủ ấm. Không nên chủ quan với trời lạnh khi nhiệt độ trong và ngoài cơ thể sẽ chênh lệch nhau sẽ rất dễ gây ra đột quỵ.

Nên vận động như thế nào?

Không chỉ xem bóng đá, GS.BS Đặng Hanh Đệ cho biết, người bị bệnh tim vẫn nên tập thể dục nhẹ nhàng. Việc ít hoạt động ngồi một chỗ quá lâu là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tim.

Để vẫn khoẻ re xem trận bán kết U23 Việt Nam - Qatar chiều nay, người bị tim mạch cần lưu ý điều này!

Một số bộ môn thể thao phù hợp cho người bệnh tim rèn luyện sức khỏe như đi bộ, đạp xe, yoga, tập thể dục… Người bệnh tim nên tránh các môn thể theo yêu cầu sức rướn, sức nặng như thể hình, nâng tạ sẽ rất nguy hiểm.

Theo GS.BS Đặng Hanh Đệ, người bệnh tim vẫn có thể thức đêm được tuy nhiên không nên thức đêm quá nhiều và triền miên. Sau khi thức đêm cần phải được ngủ bù để hồi phục sức khỏe. Vì thiếu ngủ lâu ngày có thể dẫn tới mệt mỏi, thiết tập trung, giảm trí nhớ… Nên ngủ đủ giấc việc ngủ quá ít và quá trình đều ảnh hưởng tới sức khỏe của tim mạch.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'