Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Khánh Chi 2023-10-25 10:00
- Những trải nghiệm sống ở vùng đất khác nhau sẽ giúp trẻ mau lớn khôn, trưởng thành. Dù sống trong nhung lụa, Phanh Lee vẫn đưa con về sống ở nông thôn.

Cuối tuần vừa rồi, nữ diễn viên Phanh Lee đã cùng hai con nhỏ trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, khám phá mô hình nông trại với vườn, ao, và chuồng. Trong dịp này,nữ diễn viên chọn trang phục năng động với áo thun và quần jeans với một lớp trang điểm nhẹ để thoải mái tham gia các hoạt động khám phá cùng các con.

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Phanh Lee chia sẻ: "Vào cuối tuần, tôi đã dẫn các con ra xa khỏi thành phố để thấy hơi thở của mùa thu tại một nông trại. Việc trải nghiệm mô hình nông trại, hái rau cho bữa trưa thật tuyệt vời."

Nhiều người hâm mộ đã thú vị bởi khoảnh khắc vui vẻ và bận rộn của Phanh Lee khi cô tham gia các hoạt động cùng các con. Dù đã là "mẹ bỉm hai con", Phanh Lee vẫn nhận được nhiều lời khen về vóc dáng thon gọn.

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Mặc dù cô diện trang phục theo phong cách thể thao, nhưng Phanh Lee vẫn không quên nâng tầm phong cách bằng việc sử dụng các phụ kiện xa xỉ như vòng tay Hermes Kelly Dog và sandal Dior. Phanh Lee, tên thật Lê Phương Anh và sinh năm 1990, đã để lại ấn tượng với công chúng qua các bộ phim như Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, và Yêu thì ghét thôi...

Nhà giàu bạc tỷ, Phanh Lee vẫn đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm

Vào tháng 5 năm 2020, Phanh Lee đã kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, CEO của một tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Sau khi trở thành "vợ người ta", cô hiếm khi xuất hiện trong ngành giải trí. Tuy vậy, trong mỗi lần xuất hiện, Phanh Lee ngày càng sang trọng, xinh đẹp, đúng chuẩn "phu nhân hào môn".

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, cha mẹ cho trẻ trải nghiệm cuộc sống bằng các hoạt động thực tế (thăm viện dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, nông thôn…) để trẻ thấy mình hạnh phúc hơn qua đó giáo dục cho con lòng yêu thương, quan tâm, chia sẻ.

Từ thành thị về quê trải nghiệm là một điều kiện để trẻ có thể mở rộng hiểu biết của bản thân. Nếu như ở thành thị trẻ thường bị khép kín bởi cuộc sống gia đình cũng như không gian bí bách bởi 4 bức tường thì về quê trẻ sẽ được biết thêm những điều mới mẻ. Đó chính là những nét quê mộc mạc ở thành thị không bao giờ có được.

Các mối quan hệ làng xóm nghĩa tình, những cánh đồng lúa bát ngát, trẻ được tận mục sở thị những con vật như trâu bò, chim chóc, sâu bọ… mà nếu ở thành thị nhiều trẻ chỉ học được từ trên giấy và khó có thể hình dung ra được. Được tận mục sở thị, được cầm nắm chính là điều kiện giúp trẻ củng cố trí nhớ và niềm tin con đã học trên lớp. Các em sẽ hình dung ra được những cảnh trong truyện cổ tích, từ đó trí tưởng tượng của các em phong phú và sinh động hơn.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học lỏm bí kíp diện áo hoa đi biển chất như Chi Pu, Phanh Lee