Mẹ dùng 'chiêu lạ' trị tật mút tay của con, ai ngờ kết quả cậu con trai được người người 'bái phục'

Moon 2022-10-06 10:05
- Thấy con hay mút tay, người mẹ đã nghĩ ra một "chiêu lạ" để trị nhưng kết quả lại khiến cậu con trai được bái phục hơn cả.

Mẹ dùng mướp đắng để trị thói mút tay của con, ai ngờ kết quả khó tưởng tượng

Trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ, từ khoảng 3-4 tháng tuổi trở đi, cha mẹ có thể thấy bé thường xuyên mút tay. Tình trạng này có thể kéo dài đến khi bé 1 tuổi. Với nhiều ông bố bà mẹ, việc con mút tay trông có vẻ không hợp vệ sinh, chưa kể khi con mút tay dớt dãi cũng chảy ra có thể khiến bé bị nhiễm khuẩn.

Mẹ dùng 'chiêu lạ' trị tật mút tay của con, ai ngờ kết quả khiến mẹ ngơ ngác
Thấy con hay mút tay, mẹ dùng mướp đắng (khổ qua) xoa vào tay con để bớt mút lại

Có lẽ với suy nghĩ như vậy nên một bà mẹ trong đoạn clip ngắn mới đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã nghĩ ra một "chiêu lạ" để trị thói mút tay của con. Theo đó, bà mẹ dùng một miếng mướp đắng đã bỏ ruột và hăng hái miết thật mạnh vào ngón tay của con. Ai nhìn cũng hiểu với cách làm này thì ngón tay em bé sẽ vương lại vị đắng của mướp đắng. Và khi bé mút vào có thể sẽ không chịu được vị đắng này, tạo cảm giác sợ, lần sau mỗi lần muốn mút tay lại nghĩ đến cảm giác này và không dám mút nữa.

Mẹ dùng 'chiêu lạ' trị tật mút tay của con, ai ngờ kết quả khiến mẹ ngơ ngác
Kết quả là cậu con trai "nghiện" luôn món mướp đắng và ăn sống một cách điệu nghệ

Tuy nhiên đó là về lý thuyết. Còn thực tế lại khác xa tưởng tượng của bà mẹ cũng như mọi người. Hóa ra thay vì sợ mút tay vì vị mướp đắng còn vương lại thì em bé quay ra... "nghiện" mướp đắng. Sự yêu thích này lớn đến nỗi sau "phép thử" của mẹ, cậu bé có thể cầm cả miếng mướp đắng nguyên chất cắn và nhai ngon lành, mặt không hề biến sắc một chút nào, thậm chí còn nở nụ cười rất tươi. Cái kết này quả thực khiến bà mẹ không thể ngờ tới.

Thực tế, hầu như trẻ nhỏ nào cũng có thói quen mút tay khi còn nhỏ. Mẹ chỉ cần hiểu lý do vì sao trẻ thích mút tay để có cách ứng xử hợp lý.

Vì sao trẻ nhỏ thích mút tay và mẹ nên làm gì khi con như vậy?

Với những em bé, hiểu biết đầu tiên về thế giới bắt đầu từ miệng. Đối với trẻ, bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh nên chỉ coi bàn tay là một vật bên ngoài chứ không phải là một bộ phận trên cơ thể. Do đó trẻ muốn khám phá vật này bằng cách cho tay vào miệng mút.

Các bé thường dùng miệng để mút tay, cắn đồ chơi và bất cứ thứ gì cho được vào miệng. Từ khi bắt đầu, bé mút toàn bộ bàn tay rồi dần dần mút các ngón tay. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của hệ thống cảm giác và hệ thống vận động của bé. Việc hoàn thành thành công hành động này cho thấy khả năng kiểm soát hành động của bé đã được cải thiện rất nhiều. Nhờ mút tay mà bé thúc đẩy sự phối hợp của não và mắt.

Thông thường trẻ 3-4 tháng tuổi bắt đầu mút tay, đỉnh điểm lúc 7-8 tháng tuổi và giảm dần, biến mất sau 2 tuổi. Do đó cha mẹ không nên quá lo lắng khi thấy con mút tay hay cấm cản con làm điều này. Việc cha mẹ nên làm là giúp con giữ được bàn tay sạch sẽ để có thể khám phá thế giới đầu đời một cách an toàn.

Moon

Ảnh cắt từ clip

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ