Cha mẹ thông thái không bao giờ khoe 4 điều này về con

Anh Chi 2023-10-07 09:11
- Cha mẹ khôn ngoan thường biết điều nên và không nên khoe khoang về con cái.

Không khoe khoang thành tích của con

"Hàng xóm của tôi luôn thích tỏ ra tự hào về con cái. Họ không chỉ khen đứa con của mình lên trời, còn sẵn sàng chia sẻ kiến thức về cách nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ với người khác", một phụ huynh kể.

Nghiên cứu chỉ rõ việc quá chú trọng vào điểm số của trẻ không mang lại lợi ích cho sự phát triển tâm lý của họ. Khi cha mẹ quá tỏ ra tự hào và tự phô trương về thành tích của con, trẻ sẽ cảm thấy áp lực nặng nề, dẫn đến tâm lý tự cao tự đại "mình là số một, không ai có thể sánh kịp mình". Tuy việc khoe khoang có thể tạo ra sự tự tin cho con nhưng trẻ cũng không tránh được việc gây căng thẳng và áp lực cho trẻ trong tương lai.

Cha mẹ thông thái sẽ không bao giờ sử dụng thành tích của con như một phương tiện để tỏ ra vượt trội trước người khác. Họ có thể khích lệ con khi con làm tốt và hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn. Tuy vậy, họ không nên lấy thành tích của con làm cơ sở để tỏ ra tự hào mình trước mọi người.

Cha mẹ thông thái không bao giờ khoe 4 điều này về con

Không khoe khoang tài năng của con

Khi có các sự kiện xã hội hoặc tụ tập, nhiều cha mẹ thường ép con phải thể hiện tài năng của mình, có thể là ca hát, đọc thơ, nhảy múa hoặc bất kỳ năng khiếu nào khác. Nếu con biểu diễn tốt, cha mẹ sẽ tự hào vô cùng, nhưng nếu con không muốn hoặc không sẵn sàng, cha mẹ thường tức giận và ép buộc con.

Đối với hầu hết trẻ em bị ép buộc thể hiện tài năng như vậy, họ thường phản kháng, cảm thấy khó chịu và bị rụt rè. Trên mạng xã hội, có một bài viết của một ông bố lan truyền: "Một người tiếp xúc với nghệ thuật là điều tốt, nhưng trước hết, bạn phải biết tôn trọng chính bản thân mình, thứ hai, bạn phải biết tôn trọng nghệ thuật." Việc thể hiện tài năng của trẻ cũng vậy, nó phải bắt đầu từ "mong muốn" của trẻ. Chỉ khi trẻ sẵn sàng, họ mới thực sự tôn trọng và yêu thích nghệ thuật.

Tránh việc khoe khoang về sự hiểu biết của con

Mỗi đứa trẻ là một cá nhân riêng biệt, có đặc điểm riêng của mình. Một lần, một giáo viên yêu cầu học trò vẽ quả táo. Một em học trò vẽ một quả táo lớn màu xanh da trời và cô giáo khen ngợi: "Tranh của em đẹp quá!"

Phụ huynh khi thấy đã ngạc nhiên và hỏi giáo viên: "Tại sao cô không chỉ ra lỗi màu sắc sai của con?"

Cô giáo đáp: "Tại sao lại cần phải chỉ ra? Có thể sau này, em ấy thực sự có thể tạo ra quả táo màu xanh da trời."

Chúng ta cần khuyến khích tư duy độc lập ở trẻ, đồng thời cho con cảm giác được chấp nhận và yêu thương. Hãy giúp trẻ hiểu rõ về khái niệm cá tính và sự đa dạng của mọi người. Hãy thể hiện tình yêu thương và hỗ trợ con cái, không áp đặt quá nhiều hạn chế.

Cha mẹ thông thái không bao giờ khoe 4 điều này về con

Không khoe khoang những thứ riêng tư của trẻ

Nhiều phụ huynh tin rằng việc chia sẻ hình ảnh của con là một cách để ghi lại quá trình trưởng thành của con. Nhưng ít ai biết rằng hành động này có thể gây ra hai tác động tiềm ẩn đối với con cái.

Thứ nhất, có nguy cơ tiết lộ tên, ngoại hình, thông tin sức khỏe và thông tin gia đình của trẻ. Điều này có thể đặt con vào tình thế nguy hiểm. Mức độ tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ càng cao, mức độ nguy hiểm càng tăng.

Cha mẹ thông thái không bao giờ khoe 4 điều này về con

Thứ hai, việc không tôn trọng sự riêng tư của trẻ có thể khiến họ cảm thấy tự ti. Một người dùng mạng chia sẻ: "Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi đi cùng cha mẹ thăm họ hàng, họ thường kể mấy chuyện xấu về tôi, làm tôi cảm thấy rất xấu hổ, muốn biến mất luôn. Họ có bao giờ suy nghĩ về cảm xúc của tôi không?" Tâm lý của trẻ bắt đầu phát triển ý thức về sự tự lập từ khi còn nhỏ và sau khi tròn 3 tuổi, con càng dễ cảm thấy xấu hổ hơn.

Đối với trẻ nhỏ, việc không đăng tải và không chia sẻ hình ảnh của họ trên mạng xã hội cũng là một biện pháp bảo vệ. Tương lai và thành tích của con cái sẽ do chính họ xây dựng. Vì vậy, như là cha mẹ, điều quan trọng là tôn trọng, chấp nhận, ủng hộ, quan tâm và bảo vệ con cái, chỉ thế là đủ.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông