13h20 hôm nay, 47 tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia 2017

2017-07-06 15:51
- 13h20 ngày 6/7, Bộ Giáo dục đã công bố điểm thi THPT quốc gia của Hà Nội. Hiện còn 16 tỉnh thành chưa có điểm.

13h20 ngày 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi của Hà Nội - nơi có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước - gần 73.000. Trước đó một tiếng, 9 tỉnh thành cũng hoàn tất công bố điểm, trong đó có Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Cần Thơ... 

Như vậy, đến nay Bộ Giáo dục đã công bố điểm thi của 47 tỉnh thành, trong đó có TP HCM, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu,  Hải Dương, Hà Tĩnh, Bình Dương, Bến Tre  ... 

 Theo dữ liệu công bố, duy nhất có một thí sinh Trần Đình Duy ở Quảng Nam đạt điểm 10 môn Văn. Các môn tiếng Anh, Hóa, Sinh, Địa có hàng trăm em được 10 điểm. Tính theo tổ hợp xét tuyển đại học, hiện có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối A, 7 em đạt điểm tuyệt đối khối B , khối D, C chưa có. 

So với kế hoạch, việc công bố điểm thi THPT được đẩy sớm hơn một ngày. 16 tỉnh thành còn lại sẽ được Bộ đối chiếu dữ liệu điểm và công bố trong hôm nay, VnExpress sẽ tiếp tục cập nhật. 

Thí sinh truy cập vào diemthi.vnexpress.net, nhập tên hoặc số báo danh và lựa chọn cụm thi để biết điểm, phổ điểm của 9 môn thi ở địa phương mình và trên toàn quốc. Phổ điểm của từng môn thi giúp thí sinh biết vị trí của mình so với tổng số thí sinh dự thi, đo lường cơ hội trúng tuyển đại học, cao đẳng, từ đó quyết định có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không.  

Giao diện tra cứu điểm thi THPT quốc gia  

 Theo quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần, thời gian từ ngày 15/7 đến 23/7. Thứ trưởng Giáo dục Bùi Văn Ga khuyên thí sinh bình tĩnh, xem xét phổ điểm trước khi điều chỉnh. 

"Trước đây các em dự đoán được 20 điểm và đăng ký một vài nguyện vọng ở mức cao hơn, bằng và thấp hơn 20 điểm. Nếu điểm thi trong ngưỡng 19,5-20,5 thì không nên điều chỉnh. Năm nay nguyên tắc xét tuyển là theo điểm chứ không theo nguyện vọng. Thí sinh đăng ký nguyện vọng 10 nhưng điểm cao hơn em đăng ký nguyện vọng 1 thì vẫn trúng tuyển", Thứ trưởng giải thích. 

Dự kiến chậm ngày 14/7, Bộ Giáo dục sẽ công bố điểm sàn đại học. Một ngày sau 140 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển sẽ công bố ngưỡng đầu vào. Khoảng 200 trường sử dụng nhiều cách khác để chiêu sinh.  

Những mốc quan trọng trong xét tuyển đại học, cao đẳng. Đồ họa: Tạ Lư - Quỳnh Trang.    

Từ 22 đến 24/6, hơn 800.000 thí sinh cả nước dự thi THPT quốc gia. Thí sinh phải làm 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và lựa chọn một trong hai bài thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Trừ Văn, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.  

công bố điểm thi THPT quốc gia

Kết quả thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 140 đại học lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển; 182 trường vừa lấy điểm thi THPT quốc gia, vừa xét học bạ và tổ chức thi riêng.  

Nhóm PV/Vnexpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà