Cư dân mạng "ném đá" Sao: Ai là người đáng trách?

Hiếu Minh 2015-07-01 14:11
- Việc nam ca sĩ Đức Tuấn và Hoa hậu Kỳ Duyên bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc đang đặt ra câu hỏi về cách ứng xử của một bộ phận khán giả hiện nay.

Đã từ lâu, mọi người trở nên quen thuộc với chuyện có một bộ phận cư dân mạng chuyên đi soi mói và "ném đá" các nghệ sĩ trong làng giải trí Việt, khiến nhiều vấn đề luôn bị "xé to" ra nhiều góc độ. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là, ai là người đáng trách: là bộ phận cư dân mạng khó tính hay là do sự hớ hênh của các ngôi sao không biết giữ hình tượng? 

Điểm qua hai sự kiện nổi bật gần đây nhất ít nhiều sẽ giúp chúng ta giải đáp phần nào cho thắc mắc đó.

Đầu tiên chính là việc ca sĩ Đức Tuấn có một dòng chia sẻ trên facebook với nội dung không đồng tình việc mọi người thay avatar lục sắc đồng loạt để ủng hộ một sự kiện dành cho cộng đồng LGBT tại Mỹ. Đây là sự kiện rất lớn diễn ra trên 50 bang ở Mỹ  khi chính phủ quyết định cho Hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Kẻ vui người mừng chưa bao lâu thì nhiều ý kiến trái chiều cũng được nêu ra, và Đức Tuấn là một trong số đó. Anh bày tỏ sự không đồng tình với việc ăn mừng “như ngày Quốc khánh” của đại đa số các bạn trẻ đồng loạt ủng hộ sự kiện đó. Và dĩ nhiên, anh bị ném đá.

Cư dân mạng và sao: Ai là người đáng trách?
Status chia sẻ "gây bão" của Đức Tuấn.

Đầu tiên phải kể đến “nạn nhân” trực tiếp của anh đó chính là cộng đồng LGBT. Họ rất giận dữ và đưa ra những bày tỏ bức xúc trước chia sẻ của Đức Tuấn, thậm chí kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ này. Nhiều người còn bảo rằng đây là chiêu trò của anh nhằm chuẩn bị phát hành sản phẩm mới, hoặc đang tự PR cho chính bản thân để làm "nóng" tên tuổi. Nhưng suy cho cùng, việc làm này của Đức Tuấn là thiếu suy nghĩ và không phải là một việc khôn ngoan. Thậm chí rất nhiều ngôi sao khác như Nguyên Vũ, Xuân Lan, Thu Minh... cùng hàng loạt các nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng bày tỏ bức xúc về dòng chia sẻ đó và họ bênh vực cộng đồng LGBT rất nhiều.

Về sự kiện này, có lẽ cư dân mạng đã đúng, họ kết hợp với nhau tạo thành một sức mạnh to lớn bảo vệ cho cộng đồng LGBT và chống lại những kẻ có phát ngôn chống đối. Ở đây chúng ta thấy được mặt tích cực trong phản ứng của cư dân mạng và dù Đức Tuấn vẫn có vẻ như chưa chịu khuất phục, nhưng có lẽ sự nghiệp sắp tới của anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Dưới góc độ người ngoài cuộc, nhìn thấy rõ ràng trong cách ứng xử của Đức Tuấn không có ý khinh thường cộng đồng LGBT. Cách nói của anh chỉ mang ý kiến cá nhân, nhưng ở thời điểm nhạy cảm thì việc thẳng tính hay cách ứng xử công cộng chưa khéo léo khiến anh bị "ăn gạch" nhiều hơn. Nhất là khi chia sẻ những suy nghĩ bản thân trên Facebook hay các trang mạng xã hội, nghệ sĩ cần biết kiểm soát câu chữ, lời nói bởi Facebook luôn là "con dao hai lưỡi" đối với nghệ sĩ.

Cư dân mạng và sao: Ai là người đáng trách?
Đức Tuấn đang đứng trước áp lực rất lớn từ phía dư luận.

Sự kiện nổi trội không kém đó là việc Hoa hậu Kỳ Duyên bị tung ảnh đang ngủ rất hớ hênh của mình trên máy bay, và cô bị ném đá tơi tả đến nỗi phải tạm khóa facebook cá nhân. Sự việc sẽ không to tát nếu như người nào đó không chụp lén cảnh Hoa hậu đang ngủ và tung lên nhằm để cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ.

Ban đầu, đa số những ý kiến tiêu cực về Hoa hậu được đưa ra, có người bảo cô không xứng đáng làm Hoa hậu, người bảo Hoa hậu không nên ngủ như vậy, người bảo cô không đủ tư cách vì không biết giữ gìn hình tượng. Bức ảnh càng ngày được lan truyền rộng rãi hơn và ý kiến "ném đá" ngày càng nhiều. Những tưởng cô nàng Tân Hoa hậu sẽ phải hứng chịu tất cả một cách yếu ớt và đơn độc, nhưng may thay, có một bộ phận cư dân mạng khác đã đứng lên bảo vệ cô, đồng thời lên án những kẻ đã đưa ra lời lẽ không hay dành cho cô.

Tuy nhiên, số người ủng hộ cũng chia ra hai phần, một phần thông cảm nhưng cũng đưa ra lời khuyên là một hoa hậu, dễ bị "soi mói" nên cô cũng phải giữ kẽ ở nơi công cộng, không thể đổ lỗi cho lúc ngủ. Một phần khác thì bênh vực và cho rằng dù sao cô cũng mới 18 tuổi, và thậm chí lúc ngủ cô vẫn đẹp; con người ta khi ngủ sẽ không thể kiểm soát bản thân nên mọi người cần thông cảm cho Kỳ Duyên. Trong số những người ủng hộ vẫn có số đông những nghệ sĩ như Trung Quân Idol, Thu Minh và thậm chí là Á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang. Điều này có lẽ là điều đáng mừng khi các nghệ sĩ biết sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ cho Tân Hoa hậu trong giây phút không may mắn này.

Cư dân mạng và sao: Ai là người đáng trách?
Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ về "sự kiện" Kỳ Duyên.

Từ đó, ta có thể thấy, người có lỗi trước tiên chính là hành động hớ hênh của các ngôi sao, nghệ sĩ, nhưng có lỗi lớn nhất chính là bộ phận cư dân mạng tiêu cực khi cố gắng đẩy họ vào đường cùng. May mắn thay, đó chỉ là một bộ phận vì vẫn còn một bộ phận khác luôn sẵn sàng sử dụng tiếng nói để bảo vệ cho những điều đúng đắn và yếu ớt không có khả năng chống chọi một mình. Sức mạnh từ cư dân mạng như "con dao hai lưỡi", nó có thể kéo người ta xuống đáy vực sâu, đồng thời cũng có thể bảo vệ họ khỏi những búa rìu từ dư luận, kéo họ lên từ những lần không may vấp ngã.

Cư dân mạng
Kỳ Duyên bị một bộ phận cư dân mạng "ném đá", nhưng bộ khác lại ra sức bảo vệ cô.

Mỗi người đều có quyền được nêu chính kiến của mình, có quyền ủng hộ hay bày tỏ sự thích thú trước một ai đó hay sự việc, ngược lại cũng có quyền phản ứng hay bày tỏ sự chê bai trước một ai khác hay sự việc khác. Nhưng tất cả nên dừng lại ở mức độ cho phép. Việc tự huyễn hoặc bản thân quyền được phát ngôn, để rồi mặc sức "ném đá", vô hình chung làm xấu đi hình ảnh của chính mình và làm cho bộ phận cộng đồng mạng đó trở nên xấu xí hơn trong mắt xã hội.

Hiếu Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ