Hoa hậu Kỳ Duyên có đáng bị "ném đá"?

Hải Mi 2015-06-18 09:51
- Dường như những gì Kỳ Duyên làm đều không làm vừa lòng một bộ phận dư luận. Kỳ Duyên đã làm gì để phải nhận lấy những “gạch đá” từ cộng đồng mạng nhiều đến vậy?
Nhìn lại chặng đường từ lúc đăng quang cho đến thời điểm hiện tại của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, khán giả có thể thấy con đường này không hề yên ả chút nào.
“Bão” dư luận vẫn râm ran từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, đeo đuổi cô Hoa hậu 19 tuổi không một lúc nào nguôi. Cách đây không lâu, Kỳ Duyên bị tố “làm màu” khi đăng tấm ảnh mình cầm những trái dưa hấu và kêu gọi mọi người ủng hộ những người bán dưa, mà theo dư luận là Kỳ Duyên mang theo cả ekip chụp hình và chỉ đến một lúc rồi đi.
Mới đây, tấm hình Kỳ Duyên nhặt rác trên bãi biển Cát Bà lại làm dấy lên luồng dư luận cho rằng Kỳ Duyên “dàn dựng” để đánh bóng tên tuổi. Với những lần cáo buộc như thế, Kỳ Duyên đều lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, lượng người tin tưởng Hoa hậu cũng không thể đánh bại được số comment lên án và chỉ trích. Thực hư câu chuyện này như thế nào chỉ có người trong cuộc biết rõ, có điều, qua sự việc trên cũng thấy được sự phản ứng không tốt từ dư luận đến Kỳ Duyên lớn như thế nào.
Hoa hậu Kỳ Duyên có đáng bị
Một trong những tấm ảnh "gây bão" dư luận thời gian qua của HH Kỳ Duyên.
Ngoài những “lùm xùm” liên quan đến việc “giả tạo”, Kỳ Duyên còn gặp không ít lần rắc rối khi cư dân mạng “soi” ra được những gì không tốt từ hành động của tân Hoa hậu. Khi những bài báo đính chính về nhan sắc của Kỳ Duyên xuất hiện dày đặc, người ta chỉ trích cô chỉ lo chăm chút cho sắc đẹp mà quên đi nghĩa vụ của một Hoa hậu.
Đến khi Kỳ Duyên đăng tấm ảnh về chuyến từ thiện đầu tiên tặng chăn và áo ấm cho người vô gia cư, nhiều người vẫn vào gièm pha: “Tại sao đến bây giờ mới đi làm từ thiện?”. Rồi cả scandal vô lễ với bố mẹ khi Kỳ Duyên xuất hiện ở sân bay và đi tay không, trong khi mẹ mình phải “tay xách nách mang” nhiều hành lý lỉnh kỉnh.
Tất tần tật những hành động của Kỳ Duyên đều bị đem ra mổ xẻ một cách cực đoan thái quá, khiến cho nhiều người có cảm giác rằng Kỳ Duyên là một Hoa hậu không tốt về mọi mặt. Nhưng sự thật có phải như thế?
Hoa hậu Kỳ Duyên có đáng bị
Kỳ Duyên đang gặp áp lực rất lớn của dư luận từ khi đăng quang.
Mỗi lần có một Hoa hậu đăng quang là chủ đề nhan sắc luôn được đem ra bàn tán rôm rả. Trước Kỳ Duyên đã có những đàn chị cũng hứng chịu “gạch đá” từ dư luận rất nhiều về nhan sắc của mình như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Ngọc Hân,…
Nhưng đối với một người phụ nữ, nét đẹp 18 tuổi khác so với nét đẹp 25 tuổi, huống gì Kỳ Duyên mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất, vẻ đẹp của cô còn chưa rõ ràng hết. Nếu lấy lý do một Hoa hậu không đẹp để có “cớ” ghét thì điều đó thật là khập khiễng. Bởi Hoa hậu có thể không xuất sắc về ngoại hình nhưng tiêu chí đánh giá còn phải dựa vào vẻ đẹp tâm hồn. Và Kỳ Duyên rõ ràng là một cô gái có tâm hồn đẹp khi có xuất thân gia giáo, học lực tốt, lại cư xử lễ độ và có tâm thiện muốn giúp đỡ mọi người.
Những lời lẽ Kỳ Duyên viết trên mạng xã hội đều rất đúng mực, lễ phép và chỉn chu, ngay cả khi cô phản bác lại những bình luận tiêu cực về mình. Kỳ Duyên cũng chọn cách làm những công việc thiện nguyện một cách lặng lẽ, không ồn ào, và những việc làm đó chỉ trở nên “ồn ào” thật sự khi dư luận không ngừng “ném đá” chỉ vì một lý do còn chưa rõ thực hư.
Hoa hậu Kỳ Duyên có đáng bị
Kỳ Duyên vẫn là một trong những Hoa hậu tích cực tham gia công tác từ thiện.
Thêm vào đó, nhiều người cho rằng Kỳ Duyên quá già so với tuổi và đánh mất đi nét hồn nhiên của mình. Tuy nhiên, người ta quên rằng Kỳ Duyên là Hoa hậu, và một sứ mệnh của Hoa hậu không đơn giản như một hoa khôi đăng quang tại một cuộc thi cấp trường.
Do đó, khi đứng với cương vị là một Hoa hậu, Kỳ Duyên không thể hồn nhiên như một cô sinh viên 19 tuổi mà phải giữ được sự đứng đắn và chuẩn mực. Còn với cuộc sống ngoài đời, Kỳ Duyên vẫn sống đúng với tuổi thật của mình, thậm chí còn rất dễ thương đến nỗi nhiều người quên mất cô là Hoa hậu. Những bức hình học quân sự mới đây của Kỳ Duyên được đăng lên chính là minh chứng cho sự hồn nhiên của cô.
Cũng chính vì thế, Kỳ Duyên không thể tránh khỏi những sai sót của tuổi trẻ, nhất là lứa tuổi vẫn cần nhiều sự uốn nắn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Duyên vẫn có cuộc sống của một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng khi cần đến một Hoa hậu, Kỳ Duyên vẫn làm tốt công việc của mình. Một Hoa hậu có thể cân bằng được cuộc sống bình thường của mình và trách nhiệm cao cả của một người đại diện cho sắc đẹp quốc gia, đáng lẽ, Kỳ Duyên phải được khen ngợi nhiều hơn là chỉ trích.
Hoa hậu Kỳ Duyên có đáng bị
Chúng ta đều biết rằng trên thế gian này không ai hoàn hảo cả, Kỳ Duyên cũng thế. Ngay đến cả những Hoa hậu đàn chị của Kỳ Duyên cũng cần đến cả một quá trình để có thể thoát khỏi dị nghị của dư luận và chứng minh được thực lực của mình. Kỳ Duyên mới chỉ đăng quang cách đây hơn nửa năm, quãng thời gian đó còn quá ngắn để công chúng có thể đánh giá được điều gì.
Hơn thế nữa, Kỳ Duyên chỉ mới 19 tuổi, còn quá non nớt để có thể đứng vững trước búa rìu dư luận. Tuy nhiên, Kỳ Duyên vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một Hoa hậu dù đôi lúc còn hơi vụng về. Thiết nghĩ, dư luận nên có con mắt vị tha và bớt khắt khe hơn với Kỳ Duyên. Xét cho cùng, Kỳ Duyên không làm điều gì sai trái cả.
Dù biết rằng là người của công chúng thì phải luôn giữ hình ảnh mình ở mức hoàn hảo nhất, nhưng Kỳ Duyên vẫn còn nhiều thiếu sót và cần thêm thời gian. Con đường để hoàn thiện mình của Kỳ Duyên vẫn còn rất dài. Có thể bây giờ, Kỳ Duyên vẫn chưa đạt được điều mà công chúng thực sự trông đợi.
Tuy nhiên, Kỳ Duyên vẫn luôn không ngừng nỗ lực để xứng đáng với danh vị Hoa hậu mà mình đạt được. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Kỳ Duyên có thể đánh tan được thành kiến từ dư luận với một hình ảnh bản lĩnh hơn, vững vàng hơn và hoàn thiện hơn.
Hải Mi
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xóa bạn trên Zalo nhanh nhất