Những điều không được phép quên khi trang trí phòng trẻ sơ sinh

Lục Bảo 2015-09-20 17:06
- Chuẩn bị một căn phòng nhỏ, trang trí với những vật dụng và nội thất bắt mắt, dễ thương và "tuân thủ" một vài quy tắc nhỏ trong bài viết để thiên thần nhỏ thêm yêu không gian mới của mình.

Một em bé chuẩn bị chào đời sẽ được đại gia đình mong chờ, chào đón, em bé cũng chính là niềm hy vọng, mong mỏi của cả nhà khi sắp có thêm một thành viên nhỏ đáng yêu, xinh xắn. Bởi vậy, nhiều gia đình, nhiều bậc cha mẹ đã "không tiếc tiền" đầu tư rất nhiều những nội thất đắt tiền, đồ chơi và vật dụng trang trí bắt mắt, trang hoàng phòng của thiên thần nhỏ. Tuy nhiên, dù trang trí căn phòng một cách cầu kỳ, phức tạp hay đơn giản, tinh tế, bạn cũng nên lưu ý một vài lời khuyên trong bài viết để đảm bảo cho thiên thần nhỏ của mình được phát triển toàn diện và dễ thích ứng với môi trường mới.

Màu sắc dành cho căn phòng của trẻ sơ sinh

Ai cũng biết rằng, thị giác của các bé sơ sinh khá yếu và có phần "đơn sơ". Chính vì điều đó, dù bạn nghe nhiều người mách bảo, lựa chọn nhiều đồ trang trí, vật dụng với màu sắc bắt mắt, rực rỡ giúp căn phòng của con đẹp hơn, con của bạn cũng dễ nhận thức được các màu nhanh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về màu sắc, do thị giác trẻ khá yếu, chưa phân biệt được màu nên việc lựa chọn nhiều gam màu đậm sẽ khiến mắt bé bị "ức chế". Vì vậy, hãy chọn một vài gam màu đậm phù hợp với giới tính của con, và chọn nhiều gam màu nền với sắc độ nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi cho không gian.

Lựa chọn ánh sáng cho phòng trẻ sơ sinh

Bạn băn khoăn khi bé mới ra đời, bé đã nhìn được những gì? Trên thực tế, bé có thể nhìn thấy tất cả mọi người, tất cả mọi vật ở cự ly gần. Do đó, bạn có thể đặt cũi hay cho bé nằm ở gần cửa sổ nhưng không quá sát khiến ánh sáng dễ khiến bé bị chói, lóa mắt. Hãy lưu ý đến việc lựa chọn rèm cửa giúp điều chỉnh độ sáng tự nhiên trước khi tràn ngập vào thế giới riêng của bé. 
Bên cạnh đó, nguồn sáng nhân tạo cũng khá quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của bé. Bạn nên lựa chọn đèn thả trần hay đèn dạng đứng, đèn bàn với màu sắc vàng ấm áp, tránh sử dụng đèn trắng khiến bé nhanh bị mỏi mắt, giảm thị lực.

Lưu ý đến sự gọn thoáng

Dù căn phòng được trang trí đẹp đến đâu, nếu bố mẹ bày biện quá nhiều đồ đạc hoặc không thường xuyên cất trữ gọn gàng những vật dụng xung quanh bé, đặc biệt là những vật dụng trang trí hay đồ đạc dễ bắt bụi, vừa khiến căn phòng dễ trở nên ngột ngạt vừa khiến bé dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Sức khỏe của con yêu luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, hãy luôn giữ cho căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và đảm bảo dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để bé yêu thỏa sức cười đùa, vui chơi, hoạt động trong không khí trong lành, mát mẻ.

Lưu ý đến việc lựa chọn đồ đạc an toàn

Để bé yêu phát triển một cách toàn diện, một yếu tố không thể quên đó chính là tạo môi trường an toàn cho bé. Với những bé sơ sinh, các con chưa thể ý thức được những gì có thể nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của mình thì cha mẹ cần có sự "bao bọc" hợp lý. Bạn có thể bắt đầu từ việc mua cũi, mua những vật dụng trang trí xung quanh bé với kiểu dáng mềm mại, tròn trịa giúp bé luôn thoải mái khi vui chơi, vận động.
Ngoài sự an toàn trực tiếp, bạn cũng nên chú ý nhiều đến sự an toàn gián tiếp, đó chính là tạo không gian vui chơi cho bé. Bạn có thể mua thảm hoặc chiếu để bé thỏa sức vui chơi, học lẫy... tránh việc tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà khiến bé dễ bị cảm lạnh. Tuy nhiên, với thảm bạn cũng nên sử dụng thảm dạng tấm, không nên trải toàn bộ không gian bởi thảm dễ bắt bụi và khó làm sạch, dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé.

Tạo góc nhỏ dành cho việc tắm nắng

Khoảng diện tích nhỏ nhắn gần cửa sổ, nơi ánh nắng có thể tràn ngập vào không gian sẽ là vị trí lý tưởng giúp bé yêu có thêm lựa chọn tắm nắng ngay trong phòng khi ngoài trời có quá nhiều gió. Khi hệ miễn dịch của con chưa hoàn thiện thì việc tắm nắng đều đặn hàng ngày là một trong những thói quen tốt giúp bé cứng cáp, rắn rỏi hơn.

Lựa chọn đồ chơi cho trẻ sơ sinh

Căn phòng của bé cũng sẽ đẹp hơn, xinh xắn hơn khi có sự hiện diện của những đồ chơi ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc, kiểu dáng cũng như chủng loại. Bé yêu còn khá nhỏ nên việc chơi với thú bông hay những đồ chơi xếp hình là điều không cần thiết. Bạn chỉ nên chọn mua những con thú hay những loại hoa treo gần cũi, gần nôi để bé nhận diện màu sắc ngay khi nằm một mình. Ngoài ra, bạn có thể thêm pha một vài màu sắc, một vài đồ chơi đơn giản lên không gian gần cửa sổ hay thảm chơi để bé có thể nhìn ngắm và thích thú với sự chuyển động của chúng khi có gió thổi vào phòng.
Những điều không được phép quên khi trang trí phòng trẻ sơ sinh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022