Khoai lang bọc bột chiên nguyên củ giòn ngon hấp dẫn

2017-01-07 17:40
- Những củ khoai lang được bọc bột chiên vàng ươm, ăn vừa giòn lại bùi bùi sẽ khiến bạn không thể nào quên.

Khoai lang chiên là món ăn đã quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng khoai lang chiên nguyên củ, lại được bọc bên ngoài một lớp bột xốp, giòn giòn, chắc hẳn ít người biết đến.

Nhân dịp cuối tuần, bạn hãy thử vào bếp và làm món khoai lang bọc bột chiên giòn thôi nào!

 Nguyên liệu làm khoai lang bọc bột chiên:

+ 150g bột mỳ
+ 30g đường
+ 35g bột ngô
+ 8g mật ong
+ 8g lòng đỏ trứng gà
+ 1g banking soda
+ 30ml nước
+ 7 củ khoai lang luộc chín (chọn loại củ dài)

 

Cách làm khoai lang bọc bột chiên:

+ Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết. Sau đó, cho đường, lòng đỏ trứng gà, mật ong, baking soda, nước vào một chiếc bát, trộn đều. Thêm dầu ăn, dùng máy đánh trứng để trộn với các nguyên liệu khác.

+ Đổ bột mỳ vào bát đựng nguyên liệu vừa trộn. Khuấy và nhào thành miếng bột dẻo, mịn như trong hình. Cắt bột thành 7 phần. Sau đó, cán mỏng từng miếng bột và đặt khoai lang vào giữa.

+ Bọc kín khoai lại. Chú ý nặn sao cho hai đầu hơi nhọn như khoai thật. Cuối cùng, đặt khoai vào khay, phết trứng gà quanh từng củ rồi bỏ vào lò nướng. Nướng khoai khoảng 20-25 phút ở 180 độ C.

+ Khi khoai chín vàng, bạn lấy ra và gắp vào đĩa rồi thưởng thức.

Trông hấp dẫn quá phải không? Chúc các bạn thành công với món khoai lang ngon tuyệt này nhé! 

Bạch Ngân Theo Meishi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp