Xử lý nhanh khi trẻ bị hóc, nghẹn

Nguyễn Mai 2015-08-18 16:06
- Trẻ bị hóc, nghẹn sẽ rất nguy hiểm và đôi khi tính mạng của con không thể đợi đến khi được đi cấp cứu. Vì thế mẹ cần học cách xử lý nhanh chóng dưới đây để kịp cứu con mình trong ngang tấc.
Không ít những tai nạn hóc, nghẹn đã cướp đi tính mạng của trẻ nhỏ xảy ra do không được phát hiện, xử lý kịp thời. Dưới đây là hướng dẫn sơ cứu trẻ bị hóc, nghẹn dị vật ở cổ họng có thể giúp phụ huynh cứu con mình trong ngang tấc.
Trẻ nhỏ rất dễ bị hóc, nghẹn khi ăn hoặc uống, đặc biệt là các loại đồ ăn rắn có kích cỡ lớn; thậm chí, trẻ có thể bị hóc đồ chơi, hạt trái cây và dị vật khác trong quá trình chơi đùa mà chẳng may nuốt phải. Để ngăn ngừa tình trạng này, các mẹ nên cắt thức ăn thành những miếng nhỏ và tránh cho trẻ chơi các đồ vật mà trẻ có thể đút vào miệng và nuốt phải. Dưới đây là hướng dẫn sơ cứu trẻ bị hóc, nghẹn ở cổ họng, các mẹ nhớ đọc phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra với con mình.
Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị hóc nghẹn ở cổ họng
Đối với trẻ dưới 1 tuổi
Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị hóc nghẹn ở cổ họng
Đặt bé nằm úp trên cánh tay của bạn. Một tay giữ ngực bé, tay còn lại vỗ vào phần lưng trên của trẻ 5 lần dứt khoát, lực mạnh vừa phải. Chú ý theo dõi vật bị hóc nghẹn trong cổ trẻ đã nong và bật ra chưa bằng cách cho ngón tay vào miệng trẻ kiểm tra.
Nếu vật bị tắc trong cổ họng của trẻ vẫn chưa ra, đặt trẻ nằm ngửa, dùng 2 ngón tay giữa ấn vào ngực trẻ 5 lần. Cho tay vào miệng trẻ kiểm tra xem vật bị tắc trong cổ trẻ đã nong ra chưa.
Lặp lại quá trình trên. Nếu sau đó vật cản cổ họng bé vẫn chưa bật ra, lập tức gọi điện thoại cấp cứu khẩn cấp để đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Đối với trẻ em và thiếu niên
Khi phát hiện ra trẻ vừa bị hóc, nghẹn, cho trẻ ngồi trên ghế, hơi cúi lưng và dùng bàn tay vỗ mạnh vào lưng trên của trẻ 5 lần. Chú ý nhắc trẻ ra dấu hiện bằng tay nếu thấy vật bị tắc trong cổ họng đã bị bật ra.
Nếu tình trạng không có biến chuyển, nhắc trẻ đứng khom lưng, và dùng tay vỗ mạnh, dứt khoát vào ngực trẻ 5 lần. Nếu thấy vật cản cổ họng đã trôi xuống, ngừng vỗ vào ngực trẻ.
Trong trường hợp cổ họng vẫn bị tắc, gọi cấp cứu ngay lập tức. 
Chú ý:
Để đạt được hiệu quả sơ cứu trẻ bị hóc nghẹn ở cổ họng, cần dùng đủ lực đủ mạnh để vỗ vào lưng phía trên và ngực của trẻ. Không nên kéo dài các thao tác sơ cứu mà bỏ qua việc gọi cấp cứu.
Nguyễn Mai - Nguồn: RC
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg