TẤT TẦN TẬT bí kíp chữa bệnh cho con không cần dùng đến một giọt kháng sinh nào của mẹ 8X

Mộc Miên 2017-09-07 11:00
- Những bà mẹ muốn nuôi con theo phương châm hạn chế tối đa việc dùng thuốc kháng sinh cho bé, hẳn sẽ “phát cuồng” vì những bí kíp đơn giản mà vô cùng hiệu quả của bà mẹ này.

Chị Đỗ Hồng Linh cho biết: “Thời gian đầu nuôi con mình cũng gặp nhiều bỡ ngỡ. Thế rồi mình dành thời gian đọc, tìm hiểu, lắng nghe kinh nghiệm hoặc được bố mẹ chỉ dạy, mình mạnh dạn áp dụng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc kháng sinh cho con.

Sau nhiều lần thành công, trộm vía, đến nay, dù đã hơn 1 tuổi, có lúc sốt, lúc ho, lúc rối loạn tiêu hóa, nhưng trộm vía, con mình chưa một lần áp phải uống một giọt kháng sinh nào. Vì vậy, mình cũng muốn chia sẻ với các mẹ để nuôi con được tốt hơn”.

TẤT TẦN TẬT bí kíp chữa bệnh cho con không cần dùng đến một giọt kháng sinh nào của mẹ 8X

Con gái chị Linh bụ bẫm, đáng yêu nhờ phương pháp chăm sóc tuyệt vời của mẹ.

Theo chị Linh, từ kinh nghiệm nuôi con của mình, một số bệnh bé thường mắc phải trong giai đoạn từ 0-1 tuổi là: viêm phế quản, ho lâu ngày không khỏi, táo bón, cảm cúm, bị hăm tã, bị trớ, bị đầy hơi, bị tưa lưỡi, sốt, cúm, nấc cụt…

Quan điểm của mình là bao giờ cũng áp dụng những phương pháp dân gian và tự nhiên trước, sau đó mới nghĩ tới việc dùng thuốc cho con, trong trường hợp bệnh quá nặng. Bởi cơ thể của con rất non nớt, nếu khi sử dụng nhiều kháng sinh, có thể khiến trẻ mệt mỏi, chán ăn, dẫn đến tiêu chảy kéo dài, dị ứng… Hơn nữa, khi đã sử dụng rồi thì bé sẽ bị phụ thuộc vào kháng sinh, vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của con”.

TẤT TẦN TẬT bí kíp chữa bệnh cho con không cần dùng đến một giọt kháng sinh nào của mẹ 8X

Chị Linh và cô công chúa nhỏ đáng yêu.

Một số bí kíp riêng mà chị Linh chia sẻ với độc giả emdep:

1.      Trẻ ho lâu ngày không khỏi: Dùng 200gram gừng, nấu nước, pha nước ấm cho bé tắm

2.      Trẻ bị hen: Dùng 2 lòng trắng trứng gà, 1 cục đường phèn, quấy đều đến khi tan hết, cho trẻ uống 3-4 lần/ngày.

3.      Trẻ mắt không mở: Dùng rau sam giã với chút muối, đắp lên mắt.

4.      Trẻ khóc đêm nhiều: Nhai lá trà, đắp lên rốn bé. Hoặc nướng vài củ tỏi, viên lại, mài uống mỗi ngày sẽ khỏi.

chữa bệnh cho bé không dùng kháng sinh

5.      Trẻ đẹn lưỡi: Lấy mủ cây chuối, trộn dầu dừa, bôi lên lưỡi, đẹn sẽ nhanh chóng tróc ra.

6.      Trẻ bị nóng, rôm sảy: Giã nát mướp đắng, cho uống khoảng 6 giọt.

7.      Trẻ bị viêm phế quản: dùng 500gram củ cải, 50ml mật ong. Củ cải vắt nước trộn với mật ong, cho bé uống ngày 2 lần.

8.      Bé bị sốt: rửa sạch cỏ nhọ nồi, giã nát. Lọc kĩ để cho bé uống, mỗi lần 50ml. Bé dưới 1 tuổi mẹ nên đun sôi rồi mới cho uống. Bã nhọ nồi cho vào khăn để lau người cho bé giúp hạ sốt nhanh.

9.      Bé bị táo bón: Dùng cọng rau mùng tơi, tước bỏ vỏ, nhẹ nhàng đẩy nhiều lần vào hậu môn của bé.

10. Trẻ bị sổ mũi: Xoa dầu khuynh diệp vào gan bàn chân cho bé. Sau đó, đeo tất vào . Cách này rất hiệu nghiệm với trẻ sơ sinh.

 

 TS. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo:"Sử dụng thảo dược là cách chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tự nhiên, an toàn, lành tính, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần chú ý lựa chọn nguồn thảo dược sạch, tự nhiên. Đồng thời theo dõi chặt chẽ các tiến triển bệnh của bé, để có những điều chỉnh kịp thời.

Với một số bệnh nặng, kéo dài, mẹ cần đưa bé đến bệnh viện để được bác sỹ chuyên khoa tư vấn kĩ càng hơn". 

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da