Hầu hết trẻ sơ sinh đều lên cơn sốt đầu tiên trong khoảng thời gian này, hãy phòng ngừa trước

Moon 2023-01-10 11:15
- Trẻ sơ sinh sẽ lên cơn sốt đầu tiên vào thời điểm nào? Nếu biết được cha mẹ sẽ có cách phòng tránh thích hợp.

Khi nào bé bị sốt lần đầu tiên?

1. Khi 6 tháng

Hầu hết trẻ sơ sinh đều lên cơn sốt đầu tiên trong khoảng thời gian này, hãy phòng ngừa trước

Nếu sức đề kháng cơ thể của trẻ tương đối tốt thì cơn sốt lần đầu tiên thường xuất hiện vào khoảng 4 tháng đến 6 tháng. Thời điểm này trẻ có thể bắt đầu ăn dặm và phải làm quen với cơ chế ăn mới, cơ thể có thể chưa thích ứng ngay. Hệ miễn dịch của cơ thể trẻ thường không chịu được sự thay đổi đột ngột này nên sẽ xuất hiện sốt.

2. Khi mọc răng

Khi trẻ mọc răng cũng là giai đoạn trẻ dễ mắc những cơn sốt đầu tiên, tức là trẻ được khoảng 6 tháng tuổi. Thông thường một em bé như vậy có hệ thống miễn dịch tốt. Khi trẻ bắt đầu mọc răng, nướu có xu hướng đau, sưng đỏ nên một số trẻ còn bị sốt.

Nguyên nhân khiến trẻ bị sốt là gì?

Mặc dù trẻ dễ bị sốt đầu tiên khi cai sữa hoặc mọc răng tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị sốt, qua đó cha mẹ cũng có thể đoán được nguyên nhân gây sốt của trẻ.

◆ Bị nhiễm virus

Đôi khi, nguyên nhân khiến trẻ bị sốt không phải do khả năng miễn dịch của trẻ có vấn đề. Nhưng khi tần suất tiếp xúc với thế giới bên ngoài tăng lên, trẻ sẽ tiếp xúc với nhiều mầm bệnh hơn nên trẻ dễ bị sốt.

Vì vậy, trẻ em càng ít tiếp xúc thân mật với người lạ càng tốt trước khi chúng được nửa tuổi. Điều này, ở một mức độ nào đó, cũng có thể ngăn trẻ khỏi bị sốt do lây mầm bệnh cho người lớn.

Hầu hết trẻ sơ sinh đều lên cơn sốt đầu tiên trong khoảng thời gian này, hãy phòng ngừa trước

◆Trẻ bị phát ban cấp tính

Nhóm Nghiên cứu Trẻ sơ sinh Harvard phát hiện ra rằng trẻ em dễ mắc bệnh sốt cấp tính được gọi là bầm máu trong hai năm đầu đời.

Thông thường bệnh này dễ xuất hiện nhất khi trẻ được 6 tháng đến 12 tháng tuổi. Vì giai đoạn này trẻ thường có khả năng miễn dịch kém do ăn dặm hoặc mọc răng. 

◆ Nuôi dạy con không đúng cách

Đôi khi, một đứa trẻ sẽ bị sốt, nguyên nhân không phải do khả năng miễn dịch của trẻ thấp, mà do vấn đề chăm sóc của cha mẹ. Chẳng hạn, một số cha mẹ khi chăm con sẽ mặc thêm quần áo cho con, hay mở cửa sổ khi con đang ngủ, những tình huống này rất dễ khiến bé bị sốt, cảm lạnh.

Đặc biệt khi trẻ đang ở giai đoạn phát triển nhạy cảm về thể chất, một khi việc điều hòa thân nhiệt của trẻ bị mất cân bằng rất dễ khiến trẻ bị sốt.

Làm gì để phòng sốt cho bé?

Thông thường, trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi rất dễ bị sốt. Vì vậy, ở giai đoạn này, cha mẹ cũng phải có những biện pháp phòng ngừa tương ứng đối với vấn đề sốt của trẻ, để trẻ có thể vượt qua giai đoạn này tốt hơn.

Hầu hết trẻ sơ sinh đều lên cơn sốt đầu tiên trong khoảng thời gian này, hãy phòng ngừa trước

1. Cơ cấu dinh dưỡng khi ăn dặm phải cân đối

Nhiều bé lần đầu tiên bị sốt thường do dinh dưỡng chưa theo kịp nên mới xảy ra vấn đề này. Do đó, khi các bà mẹ cai sữa cho con, dinh dưỡng của thức ăn bổ sung phải được cân bằng và toàn diện nhất có thể.

Trẻ cần được ăn đủ 4 nhóm chất đạm - béo - tinh bột - vitamin khoáng chất. Do đó ngoài đồ ăn hàng ngày nên kèm theo thức ăn như rau hoặc trái cây. Điều này sẽ giúp cơ thể trẻ hấp thụ chất dinh dưỡng từ nhiều phía hơn và tránh bị sốt.

2. Bổ sung nguyên tố vi lượng cho trẻ

Một số trẻ sơ sinh lần đầu tiên bị sốt, hoặc sốt thường xuyên, thường là do các nguyên tố vi lượng trong cơ thể không theo kịp. Ví dụ, nếu bé ăn dặm trong giai đoạn tăng trưởng, rất có thể bé sẽ bị thiếu vitamin D.

Chỉ có bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thì cơ thể trẻ mới không bị mất cân bằng và sự phát triển thể chất của trẻ mới có thể cân đối hơn.

3. Cố gắng tránh những nơi đông người

Nhiều trẻ mới khoảng nửa tuổi, do sau khi ra ngoài chỗ đông người nên khi về không tránh khỏi bị cảm, ho, thậm chí sốt. Điều này là do những nơi có nhiều người thường không khí lưu thông kém, hệ hô hấp của trẻ dưới một tuổi chưa phát triển hoàn thiện nên chắc chắn trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

Và ở nơi có lưu lượng người qua lại tương đối lớn như vậy thì khả năng lây lan của vi khuẩn sẽ nhiều hơn. Do đó, nếu trẻ dưới nửa tuổi, cố gắng không đến những dịp như vậy, điều này cũng có thể khiến trẻ không bị sốt.

Trên thực tế, việc trẻ bị sốt trong thời gian đầu là điều hết sức bình thường nhưng cha mẹ của trẻ phải chú ý đến hàng loạt nguyên nhân có thể khiến trẻ bị sốt. Bởi nếu trẻ không được chăm sóc phù hợp có thể khiến trẻ bị sốt thường xuyên, rất không có lợi cho sự phát triển thể chất của trẻ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần