Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của trẻ tự kỷ

Thụy Du 2014-11-13 15:34
- Nuôi dạy 1 đứa trẻ bình thường đã đầy rẫy khó khăn. Với 1 đứa trẻ tự kỷ, điều đó lại càng khó hơn, đôi khi xen lẫn cả sự thất vọng.
Theo Hiệp hội Tự kỷ, khoảng 1% dân số thế giới mắc chứng tự kỷ. Mặc dù chiếm tỷ lệ phần trăm khá nhỏ nhưng việc chăm sóc cho 1 người bị tự kỷ khá tốn kém và đầy thử thách. Nhiếp ảnh gia Sarah Amy Fishlock đã có những tấm hình ấn tượng về cậu bé bị tự kỷ là  Ahren ở Glasgow, Anh.

Vốn thông minh và ăn nói lưu loát, nhưng đến khi lên 8 tuổi, Ahren được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ. Cậu bé thường có hành vi thất thường ở trên lớp và gây hấn khi ở nhà, nhất là với mẹ cậu. Gia đình Ahren đã rất vất vả để tìm biện pháp phù hợp để chăm sóc cho bé.

Fishlock đã đến nhà Ahren 4 lần mỗi tuần để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của cậu và nỗ lực chăm sóc của gia đình, nhất là bà Amye - mẹ cậu bé. Ahren đi học 4 tiếng mỗi ngày ở 1 trường học đặc biệt. Tâm trạng của Ahren thay đổi rất nhanh chóng. Có thể cậu bé đang chơi bình thường trong căn phòng của mình rồi nhảy nhót khắp nhà, nhưng 1 phút sau cậu có thể gây hấn với mẹ cậu ngay lập tức. Ahren có 1 niềm đam mê lớn với máy tính và cũng là một người yêu động vật, bé thích chơi với 2 con vật nuôi trong nhà là con mèo Felix và chú chó Boomer. 

Việc nuôi dạy cậu bé khiến bà Amye không tránh khỏi nỗi thất vọng. Uốn nắn 1 đứa trẻ bình thường đã khó, đối với 1 đứa trẻ bị tự kỷ, điều đó lại càng khó hơn. Dưới ống kính của Fishlock, cuộc sống của 1 đứa trẻ tự kỷ cũng như khó khăn gặp phải khi chăm sóc cậu được khắc họa rõ nét.



Thụy Du
(Dịch theo FS)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc