Bé 8 tháng tuổi chết vì viêm phổi do mẹ tự chữa, đừng dại dột tự làm bác sỹ cho con!

Mỹ Mỹ 2017-11-27 10:00
- Câu chuyện một bé 8 tháng tuổi mất vì viêm phổi, bởi mẹ chủ quan đã tự chữa cho con tại nhà mà không đưa tới viện sớm đang khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa hoang mang.

Trên mạng xã hội Facebook, người đăng tải thông tin chia sẻ: người: “Con nhà dì họ em 8 tháng tuổi bị mất vì viêm phổi. Cũng do gia đình chủ quan, không cho con đi khám sớm, chỉ nghĩ con ho, khò khè là biểu hiện bình thường, làm dân gian, uống thuốc đơn giản sẽ khỏi. Để rồi ra tới Nhi Trung ương, nửa tháng nằm lồng kính, bé đã không qua được vì phổi đen quá rồi. Vậy nên các mẹ ạ, mình ở với con biết con mình thế nào. Có biểu hiện gì bất thường nên cho con đi khám chữa kịp thời đừng để lâu khổ con. Kháng sinh rất tốt để chữa bệnh, chỉ cần đừng lạm dụng nó là được.

Bé 8 tháng tuổi chết vì viêm phổi do mẹ tự chữa. Đừng dại dột tự làm bác sỹ cho con!

Chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. (Nguồn Facebook)

Thông tin trên làm các bà mẹ bỉm sữa xôn xao, lý do là vì thời gian chuyển mùa gần đây, các bà mẹ cực ưa chuộng việc sử dụng các bài thuốc dân gian cho bé, vì nghĩ rằng sử dụng kháng sinh cho bé là không tốt, là hại bé.

Trao đổi với PV Emdep về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai tỏ ra sửng sốt, không hiểu tại sao lại có những bà mẹ dại dột như thế?

PGS Dũng nói: “Các mẹ muốn nuôi con thuận tự nhiên ư? Thuận tự nhiên mà lãnh hậu quả như thế này có đáng không? Nếu ai cũng có thể đi ra vườn, ra chợ, vặt vài nắm lá, đun đun nấu nấu mà con có thể khỏi bệnh thì sao cần đến y học, cần gì đến bác sỹ? Đáng nói là không chỉ rơi vào trường hợp của các bà mẹ ở vùng sâu vùng xa, những vùng nông thôn, mà ngay cả nhiều bà mẹ ở các thành phố cũng tỏ ra thiếu hiểu biết. Các mẹ tự muốn làm bác sỹ cho con mà không lường được đó là hại con mình”.

Bé 8 tháng tuổi chết vì viêm phổi do mẹ tự chữa. Đừng dại dột tự làm bác sỹ cho con!

Bé bị viêm phổi nặng vì sai lầm của mẹ (Ảnh minh họa).

Theo PGS Dũng, viêm phổi là căn bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, thường tiến triển nhanh và rất nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời. Trong thời gian gần đây, do thời tiết trở lạnh nên có rất nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện do bị viêm phổi. Điều đáng lo ngại là nhiều trẻ phải nhập viện trong tình trạng nặng, đặc biệt là trẻ viêm phổi phải tiến hành thở máy. 

Bên cạnh nguyên nhân cho trẻ dùng thuốc dân gian thì có một nguyên nhân khác là tự ý cho trẻ dùng kháng sinh. Nhưng các mẹ cần hiểu, kháng sinh thường được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn nhưng không hiệu quả với viêm phổi do virus. Chỉ bác sĩ mới có thể đưa ra quyết định rằng cần dùng kháng sinh không và dùng như thế nào?”.

PGS Dũng khuyên các bà mẹ cần giám sát rõ tình trạng của con, với một số dấu hiệu của bệnh viêm phổi như sau:

- Ho vừa đến nặng-  thường là ho nặng tiếng.

- Thở nhanh liên tục (khác với thở nhanh nhất thời khi trẻ bị sốt cao).

Trẻ được coi là thở nhanh nếu thở trên 60 lần/phút (dưới 2 tháng tuổi), trên 50 lần/phút (2 tháng – 1 tuổi) hoặc trên 40 lần/phút (trên 1 tuổi). Đếm nhịp thở khi trẻ đang nằm yên, không hoạt động gắng sức. Dùng đồng hồ có kim giây để đếm trong vòng 1 phút.

Thở gắng sức: cánh mũi phập phồng, thở rên, co kéo cơ liên sườn (phần mềm giữa các xương sườn lõm vào khi trẻ hít vào), co rút hõm ức, rút lõm lồng ngực.

- Sốt, nôn, thở rít

Bé 8 tháng tuổi chết vì viêm phổi do mẹ tự chữa. Đừng dại dột tự làm bác sỹ cho con!

Cần xác định sớm dấu hiệu trẻ bị viêm phổi. (Ảnh minh họa)

Đây là 3 dấu hiệu quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu bé ho rất nhiều, sốt và đau ngực nhẹ khi ho, nhưng thở êm ái và không đau ngực ngoài cơn ho, thì ít khả năng là bé bị viêm phổi.

Thực tế, có một tỷ lệ lớn các trẻ em tử vong do viêm phổi bởi vì không được điều trị đúng cách sau khi bị chẩn đoán nhầm.Vì thế, rất cần đến bác sỹ chuyên khoa. Chẩn đoán chính xác là rất quan trọng để đưa ra hướng điều trị thích hợp, cho dù đó là thuốc kháng sinh cho bệnh viêm phổi hoặc điều trị các bệnh khác”, PGS Dũng cho biết.

Các BS cũng đưa ra cảnh báo, sự thiếu hiểu biết của cha mẹ trong việc chăm sóc con có thể gây hại, thậm chí khiến trẻ mất mạng. Mùa đông, nhiệt độ đột ngột xuống thấp nhiều mẹ không kiêng gió và ủ đủ ấm cho con khiến bé dễ nhiễm lạnh. Tuy nhiên, ủ ấm quá mức có thể sẽ gây thêm bệnh cho trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh nhanh hơn. Bé thoát nhiệt qua da, nếu ủ bé kỹ quá, mồ hôi thoát ra không được bay đi mà sẽ thấm ngược trở lại vào phổi…

Viêm phổi là một bệnh rất thường gặp và nếu được chữa trị kịp thời thì trẻ có thể được chữa khỏi và hổi phục sau 2 tuần, tuy nhiên nếu phát hiện muộn và điều trị không đúng thì nguy cơ tử vong rất cao đặc biệt với trẻ dưới 1 tuổi.

Mỹ Mỹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh