Bệnh nguy hiểm có thể đi kèm với viêm phổi, phụ huynh phải biết

Trang Lê 2016-12-18 06:30
- Theo bác sĩ, cha mẹ cần để ý các dấu hiệu sớm của bệnh viêm phổi nhưng đừng quên hiện tượng tiêu chảy đi kèm để tránh nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Như chúng tôi đã đưa tin về sự việc bé Phan Bảo A. (14 tháng tuổi, ở phường Vĩnh Trãi, thành phố Lạng Sơn) tử vong khi nhập viện điều trị viêm phổi có xuất hiện kèm triệu chứng tiêu chảy, đến nay nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ.

Vậy liệu rằng có phải khi bị viêm phổi sẽ kèm với bị tiêu chảy, phóng viên Emdep.vn đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đinh Văn Lượng (Khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện Phổi Trung ương).

Theo Tiến sĩ Lượng, nguyên nhân của bệnh viêm phổi là do vi khuẩn, virus, nấm hoặc các tác nhân khác gây ra. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Khi được hỏi bệnh viêm phổi có liên quan gì đến bệnh tiêu chảy hay không, Tiến sĩ Lượng cho biết, ở một số trẻ khi mắc chứng viêm phổi sẽ kèm theo tiêu chảy, nôn, trớ, gây mất nước và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Về triệu chứng của viêm phổi, Tiến sĩ Lượng cảnh báo, dấu hiệu thường thấy là trẻ bị ho kèm theo đờm, sốt, thở nhanh.

Trong đó, thở nhanh là triệu chứng xuất hiện sớm nhất khi trẻ vị viêm phổi, các bà mẹ có thể để ý để đếm nhịp thở của con mình khi nằm ngủ trong vòng 1 phút (Nhịp thở từ 60 lần/phút trở lên ở trẻ dưới 2 tháng, từ 50 lần/phút trở lên ở trẻ từ 2 – 11 tháng, từ 40 lần/phút trở lên ở trẻ từ 12 tháng – 5 tuổi là có vấn đề).

viêm phổi

Ảnh minh họa.

Khi trẻ có dấu hiệu thở co lõm lồng ngực, có thể bệnh viêm phổi đã nặng, cần nhập viện ngay để điều trị. Để nhận ra chính xác dấu hiệu này, theo Tiến sĩ Lượng, các bà mẹ cần vén áo trẻ lên cao, để thấy rõ vùng ngực và bụng trẻ. Quan sát kỹ khi trẻ không khóc hay bú nhằm xác định chính xác.

Khi trẻ bỏ bú hoặc bú kém, co giật, trẻ ngủ li bì – khó đánh thức trẻ dậy, sốt hoặc lạnh, thở khò khè là lúc trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, các bậc phụ huynh cần đưa đến bệnh viện ngay nếu không muốn tính mạng bị đe dọa.

Chú ý bù nước cho trẻ khi viêm phổi, tiêu chảy

Cũng trao đổi về vấn đề trên, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi – bệnh viện Bạch Mai cho biết, đặc điểm chung của trẻ khi viêm phổi là ho, chảy mũi, sốt, nôn, tiêu chảy.

Theo PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng, vào mùa đông, số bệnh nhi viêm phổi tăng lên rõ rệt, chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ sơ sinh. Do đó cần phải giữ ấm cho trẻ, khi tắm phải tắm ở phòng kín và tránh gió lùa.

PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng cũng lưu ý, nếu trẻ viêm phổi kèm tiêu chảy phải bù nước cho con. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh có tâm lý sợ con mất nước nên liên tục cho uống oresol. Nhiều người không biết rằng điều đó phản tác dụng, do bé bị kích thích gây nôn liên tục, mất sức.

“Với trẻ nôn ít, cứ 1-2 phút cho uống một ngụm (hoặc dùng thìa nếu trẻ nhỏ). Còn nếu trẻ bị nôn nhiều phải cho uống oresol chậm hơn, sau 2-3 phút lại uống một lần, một ngụm (thìa nhỏ), cho trẻ  uống oresol phải kiến trì, uống chậm sẽ hấp thu tốt. Nếu trẻ bị nôn ra ngay sau khi uống, không vội uống lại ngay. Sau cơn nôn, để con bình tĩnh lại và kiên nhẫn cho uống từng ngụm oresol”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

 

 

Như Emdep.vn đã đưa tin, chị Nguyễn Bích H. thấy con có biểu hiện viêm phổi nên đưa con vào viện khám. Sau đó, con gái chị H. lại bị tiêu chảy và đi ngoài nhiều.

Theo mẹ bé gái, bác sĩ cũng giải thích về bệnh của cháu bé và cho rằng đây là triệu chứng bình thường và sẽ khỏi sau khi điều trị. Nhưng sau khi nhập viện 4 ngày, bé gái tử vong.

Ngày 14/12, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến trường hợp bệnh nhân nhi tử vong tại bệnh viện.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở y tế Lạng Sơn nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành (nếu có sai phạm).

Đồng thời đơn vị công khai thông tin kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông, báo về Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 22/12/2016 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm