Sinh con ra đủ vất vả đến khi bế trên tay cả nhà hoang mang tột độ chỉ vì nhìn thấy ...

2017-09-22 18:30
- Sinh ra không được như những đứa trẻ khác, có những bé khiến gia đình sốc nặng chỉ vì trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Trái tim chỉ bọc lớp da mỏng 

Virsaviya là bé gái tội nghiệp, bởi mắc dị tật tim lạc chỗ. Do dị tật này nên bé không có xương ngực, mất một phần cơ hoành và cơ bụng, trái tim chỉ được bọc bởi lớp da mỏng.

Khi bé chào đời, cả nhà đã sẵn sàng tâm lý cho tình huống bé ra đi. Suốt 7 năm qua, bé vẫn sống lạc quan và vui vẻ. Thậm chí, bé vẫn chơi đùa cùng bạn bè, nhảy múa năng động.

Bé cho hay, bản thân biết trái tim nằm ở ngoài. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi bệnh viện nơi gia đình sống không phẫu thuật, cả nhà bé Virsaviya đã chuyển tới Mỹ để chờ phẫu thuật.

Sinh con ra đủ vất vả đến khi bế trên tay cả nhà hoang mang tột độ chỉ vì điều này xuất hiện trên ngực

Gia đình sốc khi con gái có tim nằm ngoài lồng ngực

Hồi tháng 3 vừa qua, chị Khatun ở Ấn Độ sinh ra con gái có tim nằm ngoài lồng ngực. Bản thân người mẹ vừa trải qua vượt cạn cũng không khỏi sốc. Sau khi chào đời, bé được chuyển tới một bệnh viện để phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, bé gái nói trên bị mắc hội chứng Ectopia cordis. Hội chứng này khiến cho tim phát triển ngoài lồng ngực. Do đó, bé cần các chuyên gia hàng đầu về tim mạch tiến hành phẫu thuật.

Bố của bé cho hay, bản thân không cầm được nước mắt khi con gái sinh ra như vậy. Anh cũng chưa thấy trường hợp nào tương tự như con mình. Chỉ cầu mong có phép lạ giúp con anh sớm khỏe và hòa nhập với cuộc sống.

Ectopia cordis là một hội chứng khiến một phần hoặc toàn bộ trái tim nằm bên ngoài cơ thể. Theo thống kê, tỷ lệ mắc chỉ 8/1.000.000 trẻ sơ sinh, trong đó trẻ em gái có nguy cơ cao hơn.

Tim bé gái nằm ngoài lồng ngực, gia đình thắt lòng

Hồi tháng 3/2017, cô Shaista Zahida (22 tuổi) ở Pakistan đã sinh ra con gái đầu lòng với tim ngoài lồng ngực. Điều đáng thương là tim không được phủ lớp da mà nằm ngay bên ngoài. Sự việc khiến gia đình em bé và các bác sĩ chứng kiến đều cảm thấy bàng hoàng. 

Các bác sĩ cũng dự đoán, bé gái này mắc hội chứng tim lạc chỗ Ectopia Cordis. Do điều kiện thiết bị thiếu thốn nên bệnh viện địa phương chỉ chăm sóc bé và theo dõi chứ không thể chữa được. Theo các bác sĩ, gia đình phải chuẩn bị tinh thần để đưa con sang châu Âu phẫu thuật.

tìm nằm ngoài lồng ngực

Bé có nửa tim trái hoạt động nằm ngoài cơ thể

Trước đó hồi năm 2012, bé Ryan Marquiss (ở Pennsylvania, Mỹ) sinh ra với trái tim nằm ngoài cơ thể. Ngoài hiện tượng này, bé còn mắc bệnh lý khác. Các bác sĩ từng khuyên mẹ em bé nên dừng thai kỳ ở tuần thứ 12. Tuy nhiên, thương con nên bố mẹ bé Ryan đã quyết định giữ thai và quyết tâm đồng hành cùng con để chữa bệnh.

Bé Ryan còn mắc hiện tượng không phát triển mà chỉ có bên trái phát triển. Bố mẹ của em bé mong muốn con sẽ sớm phẫu thuật. Tuy nhiên, khi đến 3 tuổi, Ryan vẫn sống với tình trạng tim nằm ngoài cơ thể. Điều đáng nói đây là trường hợp duy nhất trên thế giới chỉ có nửa tim trái hoạt động mà vẫn sống kỳ diệu. 

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời