Các mẹ tin lấy tin để ngũ cốc chữa vô sinh bán tràn mạng xã hội, nhưng đây mới là sự thật cần biết

2017-10-05 06:45
- Không ít chị em chưa có con vôi tin và mua ngũ cốc được quảng cáo chữa vô sinh. Nhưng thực tế có tác dụng như vậy?

Vô sinh hiếm muộn có nhiều nguyên nhân

Mới đây, trên các hội nhóm chữa vô sinh hiếm muộn của mạng xã hội rất nhiều chị em chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc làm các thực phẩm ngũ cốc giúp tăng khả năng thụ thai. Theo nhiều chị em, khi uống bột ngũ cốc sẽ có tác dụng làm dày niêm mạc tử cung, giúp tăng chất lượng và kích thước trứng, phù hợp với những người trứng bé, lép, không có trứng trội, ổn định nội tiết tố, giúp tăng khả năng thụ thai...

Các loại bột ngũ cốc này được làm từ 15 loại hạt: đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu ngự, đậu nành, ngô nếp, vừng đen, hạt sen, gạo lứt huyết rồng, nếp cẩm, yến mạch, hạnh nhân, óc chó, hạt chia Úc.

Theo bác sĩ chuyên khoa sản Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế lao động Thái Hà), vô sinh là tình trạng vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên trong vòng hơn 1 năm, không dùng biện pháp tránh thai nào mà không thấy thụ thai.

Có hai dạng vô sinh là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát là từ khi quan hệ tình dục quá một năm mà không có thai lần nào, còn vô sinh thứ phát là đã từng mang thai nhưng sau đó không thể có thai lần nữa.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung chia sẻ: “Với những thực phẩm ăn bình thường vẫn có khả năng hỗ trợ trong việc sinh sản chứ không nhất thiết phải cầu kỳ dùng đến quá nhiều loại hạt. Với những người khó khăn trong khả năng thụ thai, có rất nhiều nguyên nhân như: bị tinh trùng yếu, niêm mạc mỏng do dính buồng tử cung, bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, nạo hút phá thai nhiều... Trường hợp này cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị thì mới có kết quả tốt, chứ nếu dùng các thực phẩm ngủ cốc trên không giải quyết được vấn đề.”

Với những trường hợp trứng lép hay bé chính tình trạng trứng không phát triển (trưởng thành) nên không thể phóng noãn và thụ tinh với tinh trùng để phát triển thành thai nhi. Trong trường hợp này, thông thường, các bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp kích trứng cho bạn để trứng phát triển, đạt kích thước, rụng và thụ thai. Tuy nhiên, tỉ lệ thụ thai thành công sau khi kích trứng cũng khác nhau ở mỗi người.

ngũ cốc

 Không phải cứ uống các loại ngũ cốc sẽ tăng khả năng thụ thai

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, việc ăn uống quá nhiều thực phẩm có chứa hóc môn tăng trưởng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh. Đặc biệt, ăn uống nhiều thực phẩm chứa nhiều chất độc hại như: thuốc lá, rượu, tiếp xúc hóa chất, môi trường ô nhiễm... đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Mặc dù, các loại ngũ cốc được làm từ các loại hạt rất tốt nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng tăng cân cũng làm giảm sản sinh tinh trùng. Vì vậy, không phải cứ uống các loại ngũ cốc này là có khả năng thụ thai cao”, bác sĩ Lê Thị Kim Dung chia sẻ.

Mặt khác, với loại ngũ cốc được làm từ các loại hạt đều có hàm lượng dinh dưỡng cao, các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận, phụ nữ mang thai… thận trọng khi sử dụng, nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa .

Theo bác sĩ Kim Dung, có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nữ. Vì vậy, nếu chị em trong độ tuổi sinh đẻ nếu có những dấu hiệu như: rối loạn kinh nguyệt, cơ thể luôn mệt mỏi, quan hệ tình dục đều đặn mà không có thai... nên đi khám ở cơ sở uy tín.

Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn