“Văn hóa” đi trễ show: Ai đúng ai sai?

Bích Chi 2016-06-01 14:51
- Đằng sau cách nhận xét về "văn hoá đi trễ" của Ngô Thanh Vân, dễ thấy những bất cập trong thói quen của các ngôi sao trẻ mới nổi.

Vừa qua trong một sự kiện thời trang với khách mời là đông đảo những ngôi sao hạng A của showbiz Việt, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng đã có mặt và gây chú ý với giới truyền thông. Cô đến khá đúng với giờ được ghi trong thiệp mời. Sau khi chụp ảnh và giao lưu với báo giới ngoài thảm đỏ, cô bước vào trong và an tọa tại ghế ngồi của mình đã được sắp xếp trước đó. 

Trong lúc chương trình vẫn còn đón các Sao khác ngoài thảm đỏ thì Ngô Thanh Vân đã cập nhật một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự bức xúc khi phải phí thời gian ngồi chờ các “ngôi sao hạng A”. Bên cạnh đó, qua dòng trạng thái, cô cũng nói đến vấn đề "bệnh ngôi sao" ở các nghệ sĩ trẻ.

Rất nhanh chóng, báo giới và cư dân mạng đã tìm ra được Angela Phương Trinh và Hoa hậu Kỳ Duyên chính là hai gương mặt đến muộn nhất ngày hôm đó. Đó cũng là căn cứ để ngầm hiểu rằng những lời mà “đả nữ” nói là để ám chỉ 2 mỹ nhân này.

Ngô Thanh Vân có tư cách “bực mình”?

So về tuổi đời và cả tuổi nghề, Ngô Thanh Vân có thể được xem là đàn chị của bất cứ nghệ sĩ trẻ nào có mặt trong sự kiện ngày hôm đó. Danh tiếng và cả tài năng của Vân Ngô được công chúng công nhận qua từng vị trí mà cô đảm nhận, từ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn cho đến một “bà bầu” mát tay trong việc đào tạo ca sĩ. Đẳng cấp của Vân Ngô trong showbiz Việt có thể sánh ngang hàng bất cứ ngôi sao hạng A kiếm tiền tỷ nào.

“Văn hóa” đi trễ show: Ai đúng ai sai?
Ngô Thanh Vân là một trong những khách mời đến sớm nhất.

Tuy là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Ngô Thanh Vân vẫn đảm bảo việc đến đúng giờ trong các sự kiện. Hơn ai hết, cô là một trong số ít những nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội làm việc và cọ xát với các ê kip nước ngoài. Mà đối với người nước ngoài, việc tôn trọng và đảm bảo giờ giấc đúng hẹn trong công việc là điều tối ưu khi nhìn vào thái độ làm việc của một người.  

Đối với các nghệ sĩ, việc đến dự sự kiện không đơn thuần là diện váy áo thật đẹp, xuất hiện trên thảm đỏ, chụp vài bức ảnh, trả lời vài câu hỏi mà đó còn được xem là công việc của họ và tất nhiên họ được trả tiền để làm điều đó. Trong nhiều trường hợp, họ dự sự kiện vì mối quan hệ thân thiết với các Nhà thiết kế, đồng nghiệp, doanh nhân... và việc xuất hiện của họ ắt hẳn sẽ được giới truyền thông đưa tin dày đặc.

“Văn hóa” đi trễ show: Ai đúng ai sai?
Có thể thấy khi cô đã bước vào chỗ ngồi của mình thì xung quanh vẫn còn là những chiếc ghế trống.

Có rất nhiều nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam sử dụng “chiêu giờ dây thun” để có thể xuất hiện muộn nhất, để trở thành người được chú ý nhất. Nhưng dường như việc áp dụng quá nhiều phương pháp “Safe for the last” đã dẫn đến việc phản tác dụng và gây ra phiền toái cho rất nhiều người.

“Văn hóa” đi trễ show: Ai đúng ai sai?
Angela Phương Trinh đến khá sát với giờ show diễn bắt đầu nhưng cô vẫn kịp giao lưu báo giới.

Chúng ta có thể nhìn sang showbiz Hàn, nơi có thể được gọi là một nền công nghiệp giải trí. Khi mà ở đó, các nghệ sĩ còn phải cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều lần so với V-biz. Và việc tôn trọng các tiền bối được đánh giá rất cao, nên những nghệ sĩ trẻ dù là sao ở hạng nào, họ cũng luôn cố gắng để tránh đắc tội với các tiền bối. Đặc biệt, họ rất tôn trọng giờ giấc làm việc và coi đấy là "thước đo" quan trọng để khẳng định sự chuyên nghiệp của chính mình.

Suy ra việc Ngô Thanh Vân “nổi giận” và đơn thuần chỉ đăng tải một dòng trạng thái là việc dễ hiểu và vẫn còn quá dễ dãi khi cô buộc phải “chờ đợi” những “đàn em” của mình.

Vậy tất cả các nghệ sĩ đi muộn giờ đều là sai?

Trong tất cả các sự kiện có sự góp mặt của người nổi tiếng, luôn luôn có một khung giờ để các nghệ sĩ đến, tạo dáng chụp hình và giao lưu báo chí, thường sẽ dao động trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Một sự kiện nếu có càng nhiều người nổi tiếng thì đương nhiên khung giờ này sẽ phải nới rộng ra, thậm chí các “ngôi sao” cũng phải chờ đến lượt mình để xuất hiện trên thảm đỏ và luôn luôn có những bàn tiệc để tiếp đãi những nhân vật đến sớm.

“Văn hóa” đi trễ show: Ai đúng ai sai?
Hoa hậu Kỳ Duyên đến muộn nhất, khi show diễn đã bắt đầu. Ảnh thảm đỏ của cô trong sự kiện ngày hôm đó cũng rất hạn chế.

Ở một số sự kiện, khung giờ tiếp đãi khách sẽ được ghi rõ ràng, nhưng một số khác thì không. Bản thân nếu là một người nổi tiếng và tôn trọng giờ giấc cũng như những người khác sẽ ngầm hiểu khung giờ đó được giới hạn như thế nào để tránh trường hợp làm phiền đến người khác.

Nên việc Ngô Thanh Vân “phàn nàn” về thói quen đi muộn giờ của các ngôi sao không phải là sai nhưng cũng không hẳn là đúng, vì show diễn ngày hôm đó được xem là một show diễn thành công và được diễn ra đúng giờ.

Thay lời kết: 

Chia sẻ với báo giới, Ngô Thanh Vân cũng nói rằng bản thân không ám chỉ một ai, chỉ đơn giản là cô muốn bày tỏ bức xúc và quan điểm của mình đối với thái độ làm việc của hầu hết các nghệ sĩ trẻ có tên tuổi hiện nay.

Đối với một nghệ sĩ đã có nhiều năm trong nghề, dù đúng hay sai thì thiết nghĩ, nhưng lời nói của Ngô Thanh Vân cũng là một “cái vỗ mông nhẹ” đến những ngôi sao trẻ đang và đã thành danh của showbiz Việt. 

Bích Chi

Xem thêm:

Những nhóc tì V-biz vừa chào đời trong 2016 đã được "săn đón"

Cái giá phải trả của nghệ sĩ sau cát-xê bạc tỷ

Những cặp anh chị em V-biz: Người nổi như cồn, kẻ im hơi lặng tiếng

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái giận?