Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào vì “Hy sinh đời trai”

Cao Huy 2015-09-15 16:03
- Sau thất bại thảm hại của bộ phim “Hy sinh đời trai”, đạo diễn Lưu Huỳnh đã chia sẻ những góc khuất khiến bộ phim “kém ăn khách”, trong đó nổi lên ồn ào xung quanh câu chuyện anh quyết định cắt vai nam chính của Trường Giang vì thái độ ngôi sao, vô trách nhiệm.

Lưu Huỳnh là vị đạo diễn tên tuổi của nền điện ảnh Việt, anh ít nói, ngại giao tiếp và luôn tránh xa những ồn ào thị phi trong làng giải trí. Từng tạo nên tiếng vang lớn với những tác phẩm điện ảnh như “Áo lụa Hà Đông”, “Huyền thoại bất tử”, “Lấy chồng người ta"..., tên tuổi của Lưu Huỳnh được giới chuyên môn biết tới rất nhiều, cùng với những lời khen, kính nể. Tuy nhiên, bộ phim mới nhất của anh - Hy sinh đời trai vừa công chiếu vào tháng 8 khiến nhiều người thất vọng bởi sự tụt dốc về nội dung, cũng như sự tham lam về nhân vật khiến câu chuyện dài dòng, không cô đọng ý nghĩa. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tên tuổi của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Bản thân là một đạo diễn có thâm niên trong nghề, chính Lưu Huỳnh hiểu rõ sự thành công hay thất bại của dự án lần này. Anh hầu như không muốn nhắc tới sản phẩm này, tuy nhiên có lẽ vì những bức xúc cá nhân nên vị đạo diễn này mới chịu mở lời với báo chí một cách thẳng thắn. Bất ngờ hơn, danh hài Trường Giang lại được nhắc tới rất nhiều khi bị chính Lưu Huỳnh cắt vai chính với lý do sự thiếu chuyên nghiệp và mắc bệnh ngôi sao.

Đạo diễn Lưu Huỳnh tố Trường Giang vô trách nhiệm

Theo dự kiến ban đầu vai nam chính được giao cho Trường Giang, tuy nhiên vì thái độ ngôi sao cùng cung cách làm việc vô trách nhiệm, đạo diễn Lưu Huỳnh đã thẳng tay cắt vai diễn. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết: "Nhà sản xuất bộ phim “Hy sinh đời trai” ban đầu yêu cầu Trường Giang đóng vai nam chính. Mặc dù chẳng biết Trường Giang là ai do bản thân không xem phim hài, nhưng anh cũng đồng ý vì lý do: “Nghe nói chú này đang hot lắm”.

Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào xung quanh “Hi sinh đời trai”.

     Đạo diễn Lưu Huỳnh lên tiếng tố Trường Giang vô trách nhiệm, thái độ ngôi sao khi làm việc.

Khi được hỏi lý do cắt vai nam chính của gương mặt đang nổi như cồn của làng hài phía Nam, đạo diễn Lưu Huỳnh tâm sự: “Trường Giang vô trách nhiệm, vô kỷ luật. Tôi thuê một nhạc sĩ dạy cho các diễn viên hát. Những người khác đến nhà để học, riêng Trường Giang yêu cầu nhạc sĩ đến nhà anh ta, tôi cũng chiều luôn. Vậy mà Trường Giang không bao giờ đúng giờ. Cuối cùng tôi quyết định thay vai. Tôi không thể làm việc với một người như thế được”.

Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào xung quanh “Hi sinh đời trai”.

     Đó là lý do đạo diễn Lưu Huỳnh thẳng tay cắt vai nam chính của Trường Giang trong “Hy sinh đời trai”.

Thay thế Trường Giang là nghệ sĩ hài Tấn Beo, theo vị đạo diễn “Áo lụa Hà Đông”: “Về lứa tuổi thì Tấn Beo hợp với Phi Nhung hơn. Tấn Beo cũng đàn hát tốt hơn Trường Giang, thế nhưng việc diễn hài sân khấu nhiều năm, giờ lấn qua điện ảnh cũng hơi bị “khựng”. Khi quay, kịch bản thì không đọc, ra hiện trường mới đọc phân đoạn của mình. Tôi thất vọng và đã làm việc hết mình, nhưng những người trụ cột lại coi thường nên đôi lúc tôi không có cảm hứng”.

Ngoài ra trong lịch quay 21 ngày, có rất nhiều diễn viên khách mời là người nổi tiếng. Khi họ đến thì đạo diễn phải ngừng các cảnh quay lại để quay các phân cảnh của họ. Điều đó làm mạch phim bị gián đoạn và ông luôn trong trạng thái căng thẳng. Lưu Huỳnh chia sẻ thêm, theo anh thì rất nhiều nguyên nhân khiến bộ phim nhận nhiều chê trách. Tuy nhiên với cương vị là đạo diễn của đoàn phim, anh cũng thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm về bản thân mình.

Trường Giang tố đạo diễn Lưu Huỳnh không chuyên nghiệp.

Sau những lời cáo buộc của đạo diễn Lưu Huỳnh trên báo chí, Trường Giang cũng lên tiếng tố ngược lại vị đạo diễn “Áo lụa Hà Đông”.

Nguyên văn lời chia sẻ của Trường Giang: “Anh Lưu Huỳnh là đạo diễn lớn nhưng làm việc không chuyên nghiệp, không làm đúng như đã thỏa thuận, chửi diễn viên không ra gì. Ban đầu tôi nhận lời vì nể, anh ấy hứa sẽ tạo điều kiện cho tôi quay ban ngày để đêm về đi diễn, nhưng gần đến ngày quay thì không cho về nữa. Thử hỏi hợp đồng đã ký mà tôi bỏ ngang, với tính cách của anh Lưu Huỳnh liệu có để cho tôi yên ổn tới giờ này không? Nếu anh Lưu Huỳnh làm việc chuyên nghiệp thì “Hy sinh đời trai” đã không xảy ra bao nhiêu chuyện như mọi người đã thấy”.

Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào xung quanh “Hi sinh đời trai”.

Tuy nhiên, đáp lại đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang đã lên tiếng tố anh thiếu chuyên nghiệp, chửi mắng diễn viên không ra gì.

Mỗi người đều có những lý do riêng để bảo vệ quan điểm của mình, chưa biết ai đúng ai sai nhưng việc bộ phim không thành công có lẽ sẽ còn vô vàn lý do khác nhau từ kịch bản, hậu kỳ, diễn viên hay đạo diễn. Việc ai cũng đùn đẩy trách nhiệm qua người khác càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

“Hy sinh đời trai” thất bại: Lỗi tai ai?

Nói về “Hy sinh đời trai” điều đầu tiên đó là kịch bản không rõ ràng. Nhân vật chính là một người đàn ông bình thường. Anh ta mang nỗi sợ đàn bà cũng như quan niệm phụ nữ chỉ gây khổ đau cho đàn ông mà không có lý do cụ thể. Điều vô lý làm hỏng logic chung của đoàn phim. Câu chuyện bất nhất, lủng củng rời rạc, các chi tiết vụn vặt không rõ đầu đuôi được cắt ghép với nhau. Các phân cảnh không theo nguyên nhân - kết quả, nhân vật trong phim có những hành động không rõ mục đích, lời thoại vô hồn sáo rỗng, tư duy phim cũ kỹ của những thập niên 90... Đó là những ý kiến của khán giả đã từng đến xem phim, nhiều người còn cảm thấy tiếc nuối cho 90 phút theo dõi bộ phim một cách vô bổ, không rõ đầu đuôi câu chuyện cho tới khi kết thúc.

Một trong những lý do khiến bộ phim đầu tay do Trần Bảo Sơn trực tiếp sản xuất bị thất bại sau khi công chiếu bởi sự tham lam và thiếu tính toán trong việc xây dựng các nhân vật phụ. Trước ngày công chiếu, Trần Bảo Sơn cùng êkip gây sự tò mò khi chia sẻ về dự án phim có tới 30 nghệ sĩ lớn nhỏ tham gia, từ ngôi sao, diễn viên hạng A, như Hồ Ngọc Hà, Phi Nhung, Thái Hoà tới những người đẹp chân dài... Rõ ràng, 30 vai nhân đều là nghệ sĩ nổi tiếng, có tên tuổi được dàn trải trong bộ phim dài 90 phút là điều không dễ dàng. Và khi ra rạp, phim gây sự hụt hẫng bởi sự thiếu và thừa. Quá nhiều những diễn viên phụ không cần thiết, những cảnh quay thừa thải nhưng thiếu tính logic... Thậm chí, việc Hồ Ngọc Hà tham gia phim theo lời mời của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng được phía sản xuất truyền thông rầm rộ với poster hoành tráng, mặc dù vai diễn của cô chưa tới 2 phút.

Tất nhiên, phía sản xuất nắm được yếu tố tâm lý của khán giả khi biết thông tin Hà Hồ sẽ trở lại với điện ảnh, nhưng việc "thùng rỗng kêu to" quá mức và sử dụng hình ảnh của cô như miếng mồi câu dư luận thật sự không mấy hiệu quả. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng thất vọng bởi vì sự kiêng nể của mình với đạo diễn, chấp nhận tham gia phim với vai diễn khách mời lại trở thành "công cụ" để quảng cáo, thậm chí poster phim lại nhấn vào hình ảnh của Hà Hồ, trong khi hai diễn viên chính là Tấn Beo và Phi Nhung lại lọt thỏm trên poster. Khán giả tiếc nuối cho sự tham lam của ekip sản xuất, giận đạo diễn Lưu Huỳnh vì cách làm phim đã không còn sâu sắc như xưa. Hơn hết, khán giả Việt ngày càng mất dần đi niềm tin ở những bộ phim điện ảnh do Việt Nam sản xuất. 

Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào xung quanh “Hi sinh đời trai”.
Nhìn lại poster của phim, nhiều khán giả ngao ngán khi êkip sản xuất đã quá lạm dụng hình ảnh của Hồ Ngọc Hà, An Tây và Linh Chi trong khi sự xuất hiện của họ trên màn ảnh chỉ trong tích tắc

Theo Trần Bảo Sơn nhà sản xuất của bộ phim: “Phim còn đang chiếu rạp, tôi nói ra bất cứ điều gì cũng gây phản ứng không tốt cho bộ phim, cho các đối tác và cộng sự của mình. Có nhiều thứ thời gian qua ồn ào trên báo rất không đáng. Tôi hoàn toàn không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ, chỉ mong mọi người đón nhận mà thôi”.

Đạo diễn Lưu Huỳnh, Trường Giang ồn ào vì “Hy sinh đời trai”.

    Trần Bảo Sơn trong vai trò nhà sản xuất phim, anh không muốn mọi chuyện ầm ĩ khi bộ phim vẫn đang                      trong quá trình chiếu rạp.

Đây có lẽ là sản phẩm điện ảnh không thành công của đạo diễn Lưu Huỳnh. Nhiều người còn cho rằng nó như một bước thụt lùi, trượt dài hay “lụt nghề” của anh. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dù sao các sản phẩm điện ảnh cũng như “làm dâu trăm họ”, có ý kiến khen, có ý kiến chê theo quan điểm nhìn nhận khác nhau của mỗi người. Việc một  tác phẩm kém thành công cũng chưa thể đánh giá hay quy chụp lỗi do đạo diễn hay diễn viên, nó là tổ hợp nhiều yếu tố cũng như mảng thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

Cao Huy
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'