Ý tưởng dễ thực hiện giúp phòng bé thêm sống động

Lục Bảo 2015-09-05 06:50
- Căn phòng vốn đơn điệu, giản dị của bé sẽ trở nên sống động hơn, ấn tượng hơn trong mắt bé cũng như mọi người nhờ những ý tưởng dễ dàng thực hiện của bạn.
Sẽ luôn có vô vàn những cách thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của bạn đối với thiên thần nhỏ của mình. Một trong những điều bạn có thể mang đến cho bé đó chính là niềm vui nho nhỏ hàng ngày, khi bé chủ yếu học tập và nghỉ ngơi trong phòng, thì việc thêm pha một vài yếu tố trang trí nho nhỏ, là cách tuyệt vời giúp bé thêm hứng thú hơn khi sở hữu căn phòng riêng tư của mình.
Ý tưởng dễ thực hiện giúp phòng bé thêm sống động

Dán hình 3D lên tường

Khi bạn không có nhiều điều kiện về kinh tế để sửa sang, trang trí phòng bé theo độ tuổi, thì việc sử dụng màu sơn với sắc độ trầm, hay những gam màu trung tính để giúp căn phòng phù hợp với rất nhiều độ tuổi của con. Tuy nhiên, nếu bé của bạn vẫn còn nhỏ, bạn có thể mua thêm một vài hình 3D với màu sắc bắt mắt, nổi bật để dán lên tường. Có thể dán hình về các con vật, hay các loài hoa, chữ cái hay chữ số... vừa giúp căn phòng của bé thêm sinh động, vừa giúp bé học hỏi được nhiều điều bổ ích từ chính căn phòng nhỏ nhắn của mình.

Tạo nhiều khung tranh

Khung tranh với nhiều kích cỡ khác nhau sẽ được gắn lên một bức tường dễ nhìn thấy nhất khi bước vào phòng. Sự hiện diện của bộ sưu tập khung tranh với chủ đề là chữ cái, hay các con vật với màu sắc nổi bật so với màu tường. Chắc chắn ý tưởng này sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của bé, giúp bé thêm yêu hơn thế giới riêng tư của mình mỗi ngày.

Tạo "khóm" hoa trên tường phòng bé

Tập hợp nhiều bông hoa với màu sắc bắt mắt so với tông màu trang trí chính của gian phòng sẽ mang lại bất ngờ nho nhỏ cũng như niềm vui cho bé yêu. Bạn có thể mua một tập giấy nhún, và cùng con cắt thành những bông hoa với nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau và gắn chúng lên tường. Thật đơn giản và dễ dàng, lại ít tốn kém để giúp căn phòng của bé thêm sinh động, tươi tắn hơn.

Mua thêm tấm thảm nhỏ

Nếu phòng của con yêu chưa có sự hiện diện của thảm, bạn có thể nghĩ đến việc "tậu" một tấm thảm mới. Với độ tuổi hiếu động, tinh nghịch của bé, bạn không nên chọn loại thảm có kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn như lựa chọn cho các căn phòng thông thường. Hãy chú ý hơn đến họa tiết, màu sắc cũng như hình dạng của thảm. Bạn có thể chọn thảm với hình con vật, và màu sắc bắt mắt so với màu không gian của bé. Ý tưởng cũng như cách thực hiện không thể đơn giản hơn nhưng lại tạo được "hiệu ứng" trang trí đặc biệt cho căn phòng của bé.

Dán giấy dán tường

Không chọn cách dán toàn bộ tường hay sơn toàn bộ tường cho căn phòng của bé. Bạn chỉ cần chọn một bức tường mà bé yêu thích nhất, hoặc bức tường nào gần giường ngủ, nôi, cũi của bé nhất để "làm điệu". Với căn phòng được trang trí tương đối đơn giản, bình dị thì sự góp mặt của giấy dán tường với họa tiết cũng như màu sắc đáng yêu, dễ nhìn không chỉ giúp bé yêu thêm thích thú mà còn có "khả năng" thay đổi diện mạo của căn phòng một cách ngoạn mục.

Thêm rèm cho cửa sổ

Một căn phòng không có quá nhiều điểm nhấn, được trang trí, lựa chọn nội thất tương đối thông dụng, thì việc treo thêm một tấm rèm với vô số những sắc màu sẽ mang lại vẻ đẹp sinh động, tràn ngập sức sống cũng như không khí vui tươi, đầm ấm vào thế giới riêng tư của bé. Khi chọn mua rèm, bạn nên chú trọng vào màu sắc cũng như họa tiết của rèm, không cần quá cầu kỳ về chất liệu. Rèm với màu tươi sáng, bắt mắt sẽ đủ sức mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho bé khi sử dụng căn phòng.

Vẽ lên tường

Để tăng thêm nét đẹp tự nhiên, ngộ nghĩnh phù hợp với lứa tuổi của con, bạn có thể nhờ đến thợ vẽ hoặc các kiến trúc sư, giúp bạn chuyển tải những hình ảnh đáng yêu, sinh động lên tường phòng bé. Những con vật nhỏ xinh hay những tán cây tỏa bóng mát sẽ giúp bé thêm yêu không gian riêng tư của mình hơn.

Tạo điểm nhấn trên trần nhà

Nếu việc trang trí cũng như sắp xếp nội thất trong phòng của bé đã gần như hoàn tất. Tuy nhiên, khi ngắm nhìn căn phòng, bạn vẫn cảm thấy diện mạo của nó hơi mờ nhạt, thiếu điểm nhấn. Khi gặp trường hợp này, bạn có thể nghĩ ngay đến việc "make up" cho trần nhà. Có thể dán thêm decal với chủ đề vũ trụ, hay thêm vài đường nét của lớp sơn có màu sắc nổi bật so với màu nền, hoặc sử dụng giấy dán tường để dán trần... Một khoảng trần nhà sinh động sẽ giúp những bé có độ tuổi mầm non cảm thấy vô cùng hứng thú khi ngủ nghỉ trong phòng.

Sử dụng đồ chơi trang trí phòng

Bé yêu nhà bạn chắc chắn sẽ sở hữu không ít những món đồ chơi hay những con thú nhiều màu sắc. Bạn có thể sử dụng chính thế giới đồ chơi của bé để tạo nên vẻ đẹp sinh động, ngộ nghĩnh cho căn phòng. Có rất nhiều cách để "khéo khoe" đồ chơi của bé như: sắp xếp các con thú lên mặt tủ gần cửa sổ, hay đặt những con thú nhún, xe đạp nhiều sắc màu "tập trung" vào một góc gần ghế nghỉ của bé... Chắc chắn ý tưởng đơn giản, không hề tốn kém này của bạn sẽ được bé và mọi người trong gia đình ủng hộ.
Lục Bảo
Nguồn ảnh: Tổng hợp
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật chặn số điện thoại trên iPhone đơn giản nhất