4h sáng ở chợ bán cá chép đỏ gần ngày ông Công, ông Táo

Trung Dũng 2016-01-31 12:34
- Không khí mua bán cá chép đỏ tại đây bắt đầu nhộn nhịp từ ngày 21 tháng Chạp.

>>> Cúng ông Công, ông Táo những điều cần biết

Làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai) là một trong những chợ đầu mối chuyên cung cấp các loại cá với số lượng lớn trên địa bàn Thủ đô. Sát ngày ông Công, ông Táo; bên cạnh các loại cá dùng làm thực phẩm hàng ngày; chợ còn bày bán cá chép đỏ và cá chép vàng - "phương tiện" để Táo quân "cưỡi" lên thiên đình.

3h30 sáng, chợ đã tấp nập người mua bán. Hàng loạt xe cá từ các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ,... chở cá chép đỏ về bán. Chị Hoa - một tiểu thương tại chợ cho biết, cá chép đỏ và cá chép vàng bán đắt hàng nhất là vào ngày 22 và 23 tháng Chạp. Cá nhập về chủ yếu từ tỉnh Phú Thọ.

"Năm nay ngày ông Công, ông Táo rơi vào đầu tuần nên dự báo ngày chủ nhật cuối tuần sẽ nhiều người mua cá chép về cúng sớm. Hôm nay, cửa hàng tôi nhập khoảng gần 1 tấn cá về bán. Cá chép đỏ được bán với giá 70.000 đồng - 80.000 đồng/kg", chị Hoa nói.

Tại gian hàng bán cá chép vàng, chị Quỳnh - một tiểu thương người làng Yên Sở chia sẻ, cá chép của chị được nhập về từ Tam Dương (Vĩnh Phúc).

"Bên cạnh cá chép đỏ, cá chép vàng cũng được nhiều người chọn mua bởi màu sắc đẹp, khỏe, ít bong vẩy. Từ sáng tới giờ tôi cũng bán được hơn nửa tạ cá. Mỗi cân cá dao động từ 60.000 đồng - 70.000 đồng. Khách mua chủ yếu là các tiểu thương tại chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, có không ít khách từ các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên,... cũng tới mua hàng", chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Chợ cá làng Sở Thượng (Hoàng Mai) tấp nập người mua bán sát ngày Táo quân.
Khách tới mua chủ yếu là tiểu thương tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.
Tiểu thương có mặt từ sớm để lấy hàng.
Nhiều người cẩn thận xem kĩ hàng trước khi mua.
Cá chép vàng bắt đầu được nhập thêm về bán từ ngày 21 tháng Chạp.
Đa phần khách hàng tới mua với số lượng lớn.
Bởi cá tại đây chỉ bán theo cân, ít khi bán lẻ.
Cá chép đỏ và cá chép vàng được nhập về chủ yếu từ các tỉnh như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,...
Từng mẻ cá chép được đổ vào thùng chờ khách mua buôn.
Cá chép đỏ được bán với giá 70.000 đồng - 80.000 đồng/kg. Cá chép vàng bán với giá 60.000 đồng - 70.000 đồng
Cá đều, to, khỏe bán càng được giá.
Không khí mua bán vô cùng tấp nập.
4h sáng ở chợ bán cá chép đỏ gần ngày ông Công, ông Táo
Các tiểu thương đều chọn lọc kĩ càng các loại các ưng ý.
Trung Dũng
(Theo Congluan)
Đọc thêm bài hay dịp Tết Nguyên đán
Xem thêm: Làm mứt gừng ngon miễn chê dịp Tết

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 2)