Viện phí sắp tăng: Người bệnh lo ngay ngáy

2015-10-30 14:48
- Từ 15/11, một số mức giá dịch vụ y tế sẽ tăng lên, nhiều bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân mãn tính chữa bệnh suốt đời không khỏi lo lắng.
Từ 15/11 tới, mức giá của 1.800 dịch vụ y tế tăng gấp 2-7 lần so với mức giá hiện nay. Mỗi lần tăng viện phí, người bệnh cùng gia đình của họ không khỏi lo lắng. Bởi chi phí để mua thuốc men, chi tiêu cho những ngày xa nhà đã là một chuyện, giá các dịch vụ y tế tăng nữa có nghĩa sẽ phải tốn thêm một khoản tiền đáng kể. Tăng viện phí nhưng nỗi lo chất lượng dịch vụ có tăng hay không lại được đặt ra.
Tăng viện phí tác động lên những người bệnh nói chung trong đó nhóm bệnh nhân bị bệnh mãn tính. Nhóm bệnh nhân này phải điều trị hàng tháng, thậm chí hàng ngày và điều trị suốt đời. Chính quá trình đó đã cho họ thấy được mức tăng viện phí nhiều lần đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống.
Bệnh nhân lo ngay ngáy
Ông Trần Đức Thành (Quê Hà Nam) bị suy thận đã 4 năm nay, cuộc sống của ông gắn với bệnh viện. Thời gian đầu, ông còn đi về sau mỗi đợt lọc máu. Nhưng 2 năm trở lại đây, vợ chồng ông thuê nhà trọ ngay gần bệnh viện, làm thêm để có đồng ra đồng vào chứ tiền lương hưu không đủ trang trải. 
Khi biết việc sắp tới sẽ có nhiều dịch vụ y tế tăng lên, ông Thành cũng chung nỗi niềm lo lắng. Ông kể: "Mỗi tuần có 3 ngày phải ở bệnh viện để chạy thận. Tiền lương hưu ít ỏi trang trải cả các chi phí thuốc men, thuê nhà trọ, ăn uống, chi tiêu lặt vặt khéo co mới đủ. Ngoài ra, vợ chồng ông còn phải nấu nước để bán thêm chút trà đá cho người bệnh cũng như các công nhân xung quanh xóm trọ. Có thêm chút tiền nhưng rồi cũng phải đổ vào chữa trị bệnh tật. Vợ tôi nói là khỏe nhưng cũng bệnh người già, nay ốm mai đau là chuyện thường".
Viện phí sắp tăng: Người bệnh lo ngay ngáy
Bệnh nhân lo lắng khi nghe tin viện phí tăng.
Theo lời ông Thành, mỗi tháng ông phải nộp tiền viện phí khoảng 500.000 đồng, trong đó BHYT hỗ trợ 95%. Tuy nhiên, đó mới là viện phí còn thuốc men và nhiều khoản khác. "Tôi ăn ngủ cũng không yên, tăng thêm các dịch vụ y tế là tăng thêm tiền, là túi tiền lại vơi đi trong khi thu nhập không tăng, sức cùng lực kiệt cũng không làm được gì nhiều để giúp gia đình", ông Thành nói.
Đó là những bệnh nhân đã lớn tuổi, có không ít bệnh nhân còn trẻ cũng mắc phải căn bệnh quái ác này. Khi phải đi lọc máu có nghĩa là họ sẽ phải chấp nhận nghỉ làm hoặc làm việc cũng không được đồng lương cao như khi còn khỏe mạnh. Chị Thủy (Phú Thọ) bị suy thận 2 năm nay. Khi mới bị suy thận, chị còn đi làm được thường xuyên. Nhưng hiện nay lịch chạy thận tăng lên, có những tháng chị chỉ làm được một nửa hoặc có khi nghỉ gần như cả tháng.
"Mỗi tháng viện phí khoảng vài triệu đồng, BHYT cũng chi trả tới 80% các chi phí. Thế nhưng cứ khoản nào tăng là tôi đã thấy lo, chữa bệnh cả đời kiểu này chắc không trụ nổi mất", chị Thủy nói.
Các mức tăng như thế nào?
Việc tăng viện phí có 2 giai đoạn. Cụ thể giai đoạn từ 15/11 năm nay đến hết tháng 2/2016 mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật) và điều chỉnh giá lần này chỉ áp dụng cho người có thẻ BHYT (đối tượng chưa có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh vẫn được áp giá cũ). Còn giai đoạn hai được thực hiện từ 1/3/2016 mức giá gồm cả tiền lương và sẽ được tính chung cho mọi đối tượng khi đi khám chữa bệnh.
Theo đó, lần này sẽ có hơn 1.800 dịch vụ y tế được tăng giá, với mức tăng từ 2 đến 7 lần. Cụ thể như tiền khám tối đa ở bệnh viện hạng 1 là 20.000 đồng/lượt, giá mới sẽ là 40.000 đồng/lượt.
Tại các bệnh viện hạng 3, hạng 4, tiền khám 7.000 đồng/lượt, giá mới sẽ là 30.000 đồng/lượt. Tiền giường nội khoa loại 1, bệnh viện hạng 1 hiện là 80.000 đồng/giường/ngày, giá mới sẽ là 215.000 đồng/giường/ngày, bệnh viện hạng 4 tăng từ 55.000 đồng/giường/ngày lên 165.000 đồng/giường/ngày. Giường hồi sức ở bệnh viện đặc biệt tăng từ 335.000 đồng/giường/ngày lên 677.000 đồng/giường/ngày Đối với giá dịch vụ rửa dạ dày tăng từ 30.000 đồng/lần lên 106.000 đồng/lần. Dịch vụ lọc màng bụng cho người suy thận tăng từ 300.000 đồng/lần lên 379.000 đồng/lần.
Hương Giang
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này