Trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở New York

Thụy Du 2014-10-24 10:31
- (Em đẹp) - Một bác sĩ trở về New York sau khi điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola ở Guinea đã có kết quả dương tính với virus Ebola.
>>>  Đọc chuyên đề Ebola - nỗi sợ hãi toàn cầu trên Emdep.vn

Ngày 23/10, một bác sĩ ở thành phố New York, Mỹ sau khi trở về từ Guinea đã có kết quả dương tính với virus Ebola, trở thành trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở thành phố và là người thứ tư nhiễm virus nguy hiểm này ở Mỹ.

Bác sĩ Craig Spencer đã được đưa tới bệnh viện Bellevue hôm thứ năm (23/10) và đã được cách ly. Trong khi đó các nhân viên y tế đã thông báo trên toàn thành phố để theo dõi bất cứ ai có thể đã tiếp xúc với ông trong những ngày gần đây. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh liên bang sẽ tiến hành các xét nghiệm tiếp theo để xác nhận kết quả xét nghiệm ban đầu. 

Bác sĩ Craig Spencer có kết quả dương tính với virus Ebola sau khi trở về từ Guinea.

Quá trình đi lại của bác sĩ Spencer và thời gian xuất hiện triệu chứng của ông đã được gửi đến các cán bộ y tế nhằm xác định những ai từng tiếp xúc với ông khi ông đã bị nhiễm bệnh, nhất là khi ông đi tàu điện ngầm. 

Bác sĩ Craig Spencer làm việc tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Columbia và là một giảng viên của trường này.  Ông đã đến Guinea để điều trị bệnh nhân Ebola và trở về thành phố New York vào ngày 14/10. Spencer bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi vào hôm thứ ba (21/10) tuần này. Các nhà chức trách đã quan ngại rằng khi ông đi từ Manhattan tới Brooklyn trên tàu điện ngầm vào tối thứ tư (22/10), vị bác sĩ này đã bị nhiễm Ebola, sau đó ông còn đi chơi bowling và bắt taxi về nhà. 

Nhưng đến sáng thứ năm (23/10), ông mới bị sốt và thông báo ngay với các nhà chức trách. Lúc 11 giờ sáng, ông phát hiện thân nhiệt đã lên đến 39 độ. Các nhân viên y tế đã ngay lập tức mặc đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân đến nhà ông và đưa ông đến Bellevue. Ông đã được cách ly và có nhóm y tế chăm sóc đặc biệt. Căn hộ của Spencer cũng đã bị niêm phong.

Một bức ảnh của bác sĩ Spencer đăng trên trang Facebook của ông.

Theo các bác sĩ, ngay cả trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, có khả năng ông Spencer đã bị nhiễm bởi các triệu chứng thường xảy ra trong vòng 8 đến 10 ngày kể từ khi nhiễm virus này.

Ebola lây qua các dịch cơ thể và các phần bài tiết ra ngoài, bao gồm máu, dịch nhầy, phân và nôn mửa. Có tỷ lệ gây tử vong cao - Ebola đã giết chết hơn một nửa số người bị nhiễm bệnh. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên của Mỹ là ông Thomas Eric Duncan. Ông Duncan qua đời tại bệnh viện Dallas trong tháng này. Vài ngày sau khi ông chết, 2 y tá từng chăm sóc cho ông Duncan cũng bị nhiễm bệnh. 

Đối với một thành phố đông đúc như New York thì việc ngăn chặn virus quả là một điều khó khăn và nhiều thách thức. Tiến sĩ Irwin Redlener, giám đốc Trung tâm Phòng chống Thiên tai Quốc gia tại Đại học Columbia kiêm cố vấn đặc biệt cho Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết: "New York đã huy động không chỉ các cơ sở y tế đẳng cấp thế giới mà còn kêu gọi sự tham gia đầy đủ của nhiều cơ quan khác."

Thụy Du
(Dịch theo NYT)


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu áo khoác được Black Pink diện mãi không chán nhưng lúc nào cũng 'chiếm sóng'