Tại sao nên xem “Giai điệu tự hào”?

Lê Đức 2015-02-28 08:18
- Xem “Giai điệu tự hào” chúng ta không chỉ được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, mà còn được lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời, đôi khi là cả những tranh cãi “nảy lửa” của hai đồng bình luận già và trẻ.
Tiếng nói của ký ức và kỷ niệm
Nhiều người đã khóc khi xem “Giai điệu tự hào”, đó là một trong những thành công mà không phải chương trình nghệ thuật trình diễn nào cũng làm được. Họ khóc vì các tác phẩm âm nhạc là tiếng lòng, tiếng nói của ký ức và kỉ niệm một thời trong chính họ. Không có gì hơn khi lịch sử và cuộc sống được viết bằng âm nhạc, rồi chính âm nhạc cũng là một trong những phương tiện ghi chép lịch sử tốt nhất.

Phần trình diễn ca khúc “Bài ca không quên” của Cẩm Vân khiến nhiều người rung động.
Ký ức về thời bom rơi đạn lạc, ký ức về thời bao cấp hay ký ức về một Hà Nội khi vẫn còn tàu điện ngầm đã được chuyển tải bằng chính âm nhạc và thông qua chia sẻ của các vị khách mời trong hội đồng bình luận lớn tuổi. Song hành với ký ức là kỉ niệm về tình yêu, tình đồng đội, đồng nghiệp của những con người hoặc là đã cùng vào sinh ra tử hoặc cũng một quê hương, chung một ký ức, một nỗi nhớ. “Giai điệu tự hào” đã khắc họa tất cả những điều đó, thế nên chương trình trở nên hấp dẫn lạ kì.
Khả năng phối nhạc “đỉnh”
Các ca khúc được trình diễn trong “Giai điệu tự hào” hầu như đều được làm mới. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm mục đích đưa các ca khúc kinh điển đến gần hơn với giới trẻ. Tất cả những ai yêu nhạc đều phải thừa nhận một điều nếu tác phẩm âm nhạc không được làm mới thì tác phẩm sẽ chết. Thế nên việc phối mới lại các ca khúc thông qua bàn tay tài năng của đạo diễn âm nhạc chương trình được đánh giá cao.

Mỹ Tâm thể hiện thành công ca khúc “Biển hát chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Trọng Tấn trong một bản phối mới “Cung đàn mùa xuân”.
Mặc dù nhiều thành viên của Hội đồng bình luận lớn tuổi tỏ ý không hài lòng khi phối mới một số ca khúc nhưng thực chất đây là format của chương trình. “Giai điệu tự hào” được mua bản quyền của Nga nên việc tôn trọng bản quyền là hết sức cần thiết. Không chỉ làm mới ca khúc bằng cách phối, trong năm 2015 theo như chia sẻ của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam, ông Trần Bình Minh: chương trình còn lần lượt áp dụng các phương án tổ chức khác nhau. Việc nhà Đài và Ban Tổ chức quan tâm đến việc làm mới không chỉ các ca khúc mà còn cách tổ chức chứng tỏ đây là chương trình được VTV đầu tư và kỳ vọng.
Chiếc cầu thế hệ xây bằng nốt nhạc
Không ít người phàn nàn về việc hai hội đồng bình luận già và trẻ trong chương trình thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau. Thậm chí nhiều vị trong Hội đồng bình luận lớn tuổi còn gay gắn phê bình hội đồng trẻ là hoang mang, mâu thuẫn như PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái chê trách Đạo diễn Đập cánh giữa không trung Nguyễn Hoàng Điệp trong số phát sóng mới đây.

“Bộ tứ” danh ca nhạc Việt: Hà Trần - NSƯT Quang Lý - NSƯT Thanh Lam - Tùng Dương thể hiện thành công nhạc phẩm “Người Hà Nội”.
Tuy nhiên mọi tranh luận đều đi đến một kết luận: ký ức và kỉ niệm của hai thế hệ có thể khác nhau nhưng tinh thần lành mạnh, tình yêu đất nước và âm nhạc ở hai hội đồng đều thống nhất. Nhờ có “Giai điệu tự hào” mà hai thế hệ vốn ít khi ngồi với nhau trở nên hiểu nhau hơn. Người trẻ biết được những trăn trở của các đấng lão thành, người lớn tuổi cũng hiểu được suy nghĩ hiện nay của người trẻ. “Giai điệu tự hào” đã trở thành chiếc cầu thế hệ xây bằng những nốt nhạc.
"Giai điệu tự hào" số tháng 2/2015 sẽ được phát sóng vào 20h10 tối mai (28/2) trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.
Lê Đức
Nguồn ảnh: Giai điệu tự hào
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông