Cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam: “cung không đủ cầu”

Thế Anh 2015-02-25 07:40
- Chưa có khi nào mà làn sóng các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình lại đổ bộ vào Việt Nam rầm rộ như tại thời điểm hiện nay, mang đến cơ hội cho những tài năng âm nhạc kéo theo đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ về chất lượng các cuộc thi.
Một năm đến gần chục cuộc thi âm nhạc
Nhìn vào số lượng thống kê này, không ít độc giả cảm thấy bất ngờ, nhất là đối với những người không có điều kiện theo dõi truyền hình thường xuyên. Nhưng đó lại là sự thật khiến những nhà chuyên môn và khán giả yêu nhạc phải thật sự đáng suy ngẫm. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ có 2 chương trình Sao MaiSao Mai điểm hẹn luân phiên tổ chức 2 năm 1 lần thì thời điểm hiện tại, đã có nhiều hơn những cuộc thi âm nhạc như vậy diễn ra đều đặn hằng năm.
Có thể lẫy dẫn chứng như năm 2014 vừa qua, bên một số cuộc thi quen mặt với khán giả như Vietnam Idol, The Voice... thì cũng xuất hiện thêm những chương trình cuộc thi âm nhạc mua bản quyền từ nước ngoài khác như X Factor, Học viện ngôi sao… cũng đã khiến cho số lượng các cuộc thi âm nhạc đã lên tới gần 2 con số. Điều đó đang gây ra 2 tình trạng hiện nay: 1 - khán giả sẽ có cho mình nhiều sự lựa chọn khác nhau trong khẩu phần âm nhạc của mình, 2 - cũng chính khán giả sẽ là những người cảm thấy nhàm chán hơn cả với việc có quá nhiều cuộc thi âm nhạc diễn ra cùng thời điểm mà chất lượng lại ko được nâng cao.
Số lượng nhiều nhưng chất lượng được bao nhiêu?
Có lẽ, những người được lợi ích nhiều nhất từ hiệu ứng bùng phát các sân chơi tìm kiếm tài năng âm nhạc này không ai khác chính là các thí sinh tham gia cuộc thi. Một mặt, họ sẽ có nhiều sự chọn lựa cho mình một cuộc thi mà họ cảm thấy phù hợp với khả năng bản thân. Mặt khác, đó cũng có thể coi là một cứu cánh cho những thí sinh thất bại trong một cuộc thi muốn tìm kiếm một cơ hội khác – trong số này có khá nhiều cái tên đáng chú ý như: Uyên Linh, Đinh Hương, Phương Linh, Đông Hùng…. Không chỉ vậy, một số ít trường hợp ca sĩ đi hát lâu năm nhưng chưa có dấu ấn nào đáng kể cũng tận dụng những hiệu ứng từ các cuộc thi để làm nền cho bước phát triển mới trong sự nghiệp, mà tiêu biểu nhất gần đây chính là quán quân X Factor 2014 Giang Hồng Ngọc.

Thoát bóng "giai nhân Hà Dũng", Giang Hồng Ngọc đang dần tìm được chỗ đừng trong làng nhạc Việt.
Ở mỗi cuộc thi, sân chơi âm nhạc khác nhau, mục đích quan trọng nhất đều là giới thiệu những giọng ca tiềm năng triển vọng cho âm nhạc Việt Nam. Một phần nào đó, có những cái tên từ sau các cuộc thi đã tạo cho mình ít nhiều những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả như Cao Thái Sơn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải… (Sao Mai điểm hẹn); Văn Mai Hương, Bích Phương (Vienam Idol); Bùi Anh Tuấn, Đào Bá Lộc, Trúc Nhân… (The Vocie). 

Tùng Dương xây dựng được một hình ảnh và con đường âm nhạc rất riêng.
Nhưng nhìn chung, đó chỉ là số ít so với rất nhiều sao trẻ khác bước ra từ các cuộc thi âm nhạc hiện nay. Thậm chí có những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng cao nhờ những thành công có được từ các cuộc thi thì lại ko còn là chính mình so với lúc ban đầu.
Một Uyên Linh từng được ví với những diva hàng đầu Việt Nam nhưng hiện tại lại vẫn chưa thể bứt lên thành một ngôi sao như chính những gì mà khán giả chờ đợi ở quán quân Vietnam Idol 2010. Ngay sau đó là trường hợp của quán quân Vietnam Idol 2012 Yasuy với sự hồn nhiên chất phác được khán giả yêu mến, nhưng sau khi bước ra từ cuộc thi, cái tên của chàng trai Tây Nguyên gần như mất hút khỏi Showbiz. Một Hương Tràm trẻ trung giàu nhiệt huyết bước ra từ ngôi vị cao nhất The Vocie 2013 lại được dư luận chú ý bởi những scandal không đáng có liên quan đến bản thân nhiều hơn là những thành tích âm nhạc chuyên môn. 

Uyên Linh được kì vọng sẽ trở thành một trong những diva nhạc Việt.
Đáng nói hơn là những cái tên đã tạo nên được tên tuổi trong lòng khán giả yêu nhạc trong nước lại đa phần là những người ko cần phải qua bất kỳ một cuộc thi nào để tỏa sáng, thậm chí có những người bước ra từ các cuộc thi âm nhạc với sự kỳ vọng không cao nhưng sau đó lại có những bước phát triển đáng mơ ước. Điều đó đang cho thấy sự bất cập của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam hiện nay khi đang rơi vào tình trạng nếu theo như cách nói của những người buôn bán là “cung không đủ cầu”.
Tồn tại hay biến mất?
Không thể phủ nhận, việc cho ra mắt nhiều chương trình, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc đã tạo ra  những sân chơi, cơ hội  cho nhiều bạn trẻ muốn đam mê và muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy vậy, cần phải nhìn nhận lại ở đây tính khách quan của cuộc chơi khi mà mục đích cuối cùng mà những người sản xuất muốn hướng tới là đào tạo và giới thiệu những ca sĩ trẻ tiềm năng lại chưa diễn ra đúng như sự kỳ vọng ban đầu. Vì vậy câu hỏi có hay không để tiếp tục duy trì các cuộc thi âm nhạc trong nước sẽ là một bài toán hóc búa mà trong thời gian tới chắc chắn sẽ chưa thể có câu trả lời.
 
Thế Anh
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn