Diễn viên hài Quốc Thuận: Tôi háo hức được làm bố

Khôi Nguyên 2014-12-17 20:59
- Ở tuổi 36, Quốc Thuận chia sẻ, 2014 là một năm “đại hỷ” đối với anh khi có đến 3 “đứa con” đã, đang và sắp chào đời.
Đầu tiên là Gương mặt thân quen Nhí – chương trình anh đảm nhận vai trò đạo diễn; “Hàng xóm” – phim truyền hình đầu tay của anh. Nhưng đặc biệt hơn cả chính là nhóc tì sắp chào đời. Sự háo hức ấy của Quốc Thuận dễ khiến người khác ghen tỵ. 
Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình đầu tay – “Hàng xóm”, Quốc Thuận trở nên tất bật và vui hơn thường lệ. Vừa là đạo diễn phim, anh kiêm luôn vai trò MC khuấy động sự kiện. Luôn chân tay và không ngừng nở nụ cười hạnh phúc, Quốc Thuận chia sẻ anh thấy cuộc đời mình may mắn và thăng hoa nhiều hơn kể từ khi cưới vợ và chuẩn bị được làm bố. Vợ anh – Mai Liên là nhân viên một công ty truyền thông có tiếng ở Tp.HCM. Chị hiện mang thai được 7 tháng và cả hai vợ chồng đang mong ngóng từng ngày đứa con chào đời. 

Quốc Thuận chia sẻ về lần đầu tiên làm đạo diễn.
- Lần đầu được giao đảm nhận vai trò đạo diễn một dự án truyền hình khá nặng đô, lý do vì sao anh quyết định nhận kịch bản “Hàng xóm”?
Trước khi đồng ý chọn kịch bản này cho lần chào sân với khán giả truyền hình tôi đã có thời gian đọc và nghiên cứu khá nhiều các kịch bản khác. Tuy nhiên, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi “Hàng xóm” là bộ phim có nhiều tình tiết vui vẻ, gần gũi với đời sống của chúng ta. Mỗi gia đình được khắc họa trong phim có một hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng đều là những câu chuyện thú vị. Tôi đặc biệt thích thông điệp của bộ phim: "Yêu là bất chấp, chấp là khó gần" đã thể hiện được sự nhân văn, tình người trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Tôi nghĩ rằng, với nhịp sống hiện đại, hối hả như ngày hôm nay chúng ta không chỉ chăm bẵm cho tổ ấm riêng của mình mà cũng cần lắm sự quan tâm, sẻ chia với những người sống quanh mình. Chẳng phải các cụ có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay “Tối lửa tắt đèn có nhau” đó sao?
- Có vẻ như anh đang nhìn mọi thứ rất lạc quan bởi trong cuộc sống, nhất là ở các đô thị, câu chuyện hàng xóm đâu dễ để được như thế?
Tôi không phủ nhận điều này bởi ở các thành phố lớn khi cuộc sống càng phát triển thì sự gần gũi, thân mật giữa các gia đình càng có khoảng cách, thậm chí là nhạt nhẽo. Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả nằm ở việc chúng ta sống với nhau như thế nào, quan hệ ra sao trong cuộc sống hàng ngày. Khi xem bộ phim khán giả sẽ thấy được cách giải quyết mà tôi đưa vào câu chuyện. Tôi tin nó hợp lý và không phải chỉ có ở trên phim.

Quốc Thuận và các diễn viên trong phim "Hàng xóm".

Các diễn viên nhí trong phim.
- “Hàng xóm” quy tụ dàn diễn viên đình đám, anh làm thế nào để mời được những tên tuổi ấy quy tụ trong dự án của mình?
Trước khi có dự án phim đầu tay này, tôi đã có hơn 10 năm ăn cơm phim trường, làm các chương trình do đó có cơ hội để làm việc với nhiều nghệ sĩ lớn. Có những người là bậc cô chú trong nghề của tôi như: NSƯT Thanh Nam, nghệ sĩ Duy Phương, NSƯT Thanh Thủy, NSƯT Công Ninh… Bên cạnh đó là nhiều cái tên trẻ đang hot: Tú Vi, Chí Thiện… Tôi nghĩ, lý do đầu tiên mọi người nhận lời tham gia dự án này bởi cái tình nghệ sĩ gắn bó với nhau. Tất nhiên, tôi không chỉ vin vào cớ đó vì quá trình làm việc nếu mình nghiêm túc cho sản phẩm thì mọi người mới thực sự tôn trọng.
- Chắc chắn anh gặp không ít khó khăn trên phim trường vì lần đầu làm đạo diễn. Anh đã giải quyết vấn đề này như thế nào? 
Cái khó lớn nhất đối với tôi là làm thế nào để đàm phán, sắp xếp lịch diễn cho các diễn viên vì mỗi người đều rất bận rộn chạy show. Tuy nhiên, vì các cô chú, anh em nghệ sĩ đều thương mình nên họ luôn tạo điều kiện hết mức. Dĩ nhiên, quá trình làm việc trên phim trường không tránh khỏi những đụng độ nhưng tôi biết cách để dung hòa nó. 
- Điều gì khiến anh tin tưởng nhất khi bộ phim lên sóng?
Tôi nghĩ phim sẽ cuốn hút khán giả bởi những câu chuyện hài hước, dí dỏm. Đây chắc chắn là bộ phim mà ai cũng có thể xem được.
- Nhiều người nói rằng, sau khi lấy vợ dường như sự nghiệp của anh thăng hoa hơn?
Thú thực là năm 2014 tôi có những niềm vui nối tiếp nhau khiến mình càng hưng phấn và thăng hoa hơn. Riêng ngày 19/12 này khi “Hàng xóm” ra mắt tập đầu tiên cũng là gala chung kết Gương mặt thân quen Nhí do tôi làm đạo diễn. Tôi nghĩ, may mắn đang đến với mình. Tôi cũng tự nhủ, bởi vậy mình càng phải phấn đấu và nỗ lực thật nhiều hơn nữa.
- Anh cũng từng thừa nhận có vợ khiến mình trở nên “ngoan” và có trách nhiệm hơn với gia đình. Điều đó hiện tại vẫn đúng chứ?
Tôi nghĩ khi có gia đình, lại sắp làm bố chính là điểm tựa, là động lực để mình càng phải phấn đấu nhiều hơn vì bây giờ mình làm việc không chỉ cho bản thân mà còn cho vợ, con.

Quốc Thuận và vợ - hiện đang mang bầu được 7 tháng.
- Hiện tại, vợ anh đang mang bầu ở những tháng cuối. Hai vợ chồng đã chuẩn bị những gì cho đứa con sắp chào đời?
Dù tất bật với công việc nhưng cả hai chúng tôi cố gắng chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho em bé sắp chào đời. Tôi vẫn nói với vợ mỗi lần đi mua sắm đồ cho con là thấy háo hức lắm như thể mình được quay về với tuổi thơ vậy. Bộ phim Hàng xóm hay chương trình Gương mặt thân quen Nhí là những món quà về mặt tinh thần mà tôi đặc biệt muốn dành cho vợ và con sắp chào đời của mình. Đó là những sản phẩm tôi đã dồn tâm huyết và đầu tư cho nó rất nhiều. Tôi cũng mong mình sẽ làm được thêm một bộ phim về trẻ con nữa là món quà dành cho con mình
- Lần đầu làm bố, anh có chút nào lo lắng?
Dĩ nhiên là có vì xen lẫn sự háo hức và rất nhiều lo lắng. Sắp bước sang tuổi 40, lại lần đầu làm bố tôi nghĩ niềm vui sẽ lớn hơn rất nhiều.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!
 
Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022