Cannes 2015: Những người phụ nữ đang ở đâu?

Lumye 2015-05-16 19:20
- Tại Cannes, cuộc đối đầu dữ dội và căng thẳng nhất không hẳn đang diễn ra trên màn ảnh.

Ngày mai 17 tháng 5, Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 sẽ vinh danh ba nhà làm phim nữ nổi bật với những đóng góp cho ngành điện ảnh. Đó là người từng giành hai giải Oscar – Jane Fonda, nhà sản xuất phim Megan Ellison (Zero Dark Thirty, American Hustle, Foxcatcher) và nữ chủ tịch đầu tiên của hội đồng giám khảo Cannes năm 1965 Olivia de Havilland. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động “Phụ nữ với Phim” bao gồm một buổi giao lưu kéo dài một giờ đồng hồ với những phụ nữ tham gia tích cực trong ngành điện ảnh dưới nhiều vai trò, trong đó có vai trò đạo diễn.

Nhân dịp này, những người phụ nữ tài năng và giàu kinh nghiệm đã có cơ hội bàn luận công khai về những khó khăn, thách thức mà họ phải đối mặt trong một ngành công nghiệp mà nam giới thống trị. Những cuộc tranh luận về lý do tại sao có rất nhiều nữ minh tinh màn bạc nhưng lại thiếu hụt trầm trọng những nhà điều hành đằng sau ống kính máy quay tại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Liên hoan phim Cannes đã có một khoảng thời gian dài bị chỉ trích vì thiếu vắng sự góp mặt của các nữ đạo diễn.

Liên hoan phim Cannes 1
Đạo diễn người Pháp, Diane Kurys là nữ đạo diễn đầu tiên có tác phẩm được lựa chọn để trình chiếu khai mạc Liên hoan phim Cannes năm 1987.

Liên hoan năm nay mở màn với tác phẩm “La Tête Haute” của nữ đạo diễn Emmanuelle Bercot. Đây là lần thứ hai trong lịch sử của Cannes, tác phẩm của một đạo diễn nữ được lựa chọn trình chiếu khai mạc. Bercot thẳng thắn thừa nhận bà không nghĩ phim của mình được chọn để chiếu mở màn tại Cannes vì bà là một phụ nữ, và khẳng định rằng các nhà làm phim nữ đang đuổi kịp các đồng nghiệp nam giới. “Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi đã chịu đựng bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào (ở Pháp),” bà nói với các phóng viên. “Mọi thứ đang diễn ra và phát triển theo đúng hướng. Chúng tôi phải bắt kịp 50 năm lịch sử, với tư cách là những nữ đạo diễn.” 

>> Cannes 2015 mở màn, tôn vinh nữ đạo diễn

Tỷ lệ nam-nữ giữa các đạo diễn ở châu Âu khả quan hơn so với ở Hollywood, nhưng phụ nữ vẫn ít được coi là đại diện của những nhà làm phim trên khắp thế giới. Chỉ có 2 trong số 19 bộ phim tham gia cạnh tranh những hạng mục giải thưởng quan trọng của Cannes là do đạo diễn nữ thực hiện. Có thêm một vài cái tên khác xuất hiện rải rác trong các hạng mục của Danh sách lựa chọn chính thức và liên hoan năm nay sẽ trao Cành Cọ vàng danh dự cho nhà làm phim đại diện cho làn sóng mới tại Pháp (French New Wave), bà Agnes Varda. 

Liên hoan phim Cannes 2
Đạo diễn Agnes Varda.

“Một điều rất khó đối với tôi đó là gắn liền gia đình với sự nghiệp,” nữ diễn viên Isabella Rossellini chia sẻ. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ không thể làm đạo diễn bởi vì họ có con và họ phải chăm sóc cho chúng.” Isabella nổi tiếng với vai diễn trong tác phẩm “Blue Velvet”, đồng thời bà cũng là tác giả của một loạt phim ngắn nổi tiếng về đời sống tình dục của động vật. Bà cho biết những giây phút dài làm việc trên phim trường của Hollywood khiến phụ nữ không thể có thời gian dành cho gia đình, và tại Mỹ không có chế tài pháp luật nào hỗ trợ cho phụ nữ trong vai trò vừa là người lao động đóng góp cho xã hội, vừa chăm lo cho gia đình. 

Liên hoan phim Cannes 3
Nữ diễn viên, đạo diễn Isabella Rossellini.

Sự mất cân bằng giới tính trong ngành điện ảnh đã thúc đẩy “Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ” (ACLU) yêu cầu các cơ quan việc làm của nước này tiến hành điều tra cái gọi là “thất bại có hệ thống” của Hollywood trong việc tạo công ăn việc làm cho các nữ đạo diễn. ACLU cho hay trong số các đầu phim có doanh thu năm ngoái, chỉ có 7% là do các nữ đạo diễn thực hiện – giảm 2% so với năm 1998. Bất chấp lời kêu gọi và các hoạt động về quyền bình đẳng giới đang diễn ra rầm rộ trên khắp thế giới, thực tế xảy ra trong ngành công nghiệp điện ảnh có vẻ như đang thụt lùi so với các lĩnh vực khác trong xã hội.

Melissa Silverstein, thành viên của nhóm vận động “Phụ nữ và Hollywood” hoan nghênh hành động của ACLU và coi đó như là “loạt đạn đầu tiên trong cuộc trò chuyện lớn hơn” về lý do tại sao phái đẹp không có mấy người giữ vai trò chỉ đạo phía sau ống kính. “Điều đó được đặt ra ở một khuôn khổ rộng lớn hơn trong nền văn hóa của chúng ta.” 

 

Lumye (tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?