Nhìn Bangkok yên tĩnh, vắng vẻ dường này mới thấy được mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19

2020-03-25 13:01
- Trung tâm thương mại đóng cửa, tàu điện ngầm không một bóng người, biến thủ đô Thái Lan thành một thành phố vắng lặng đến mức khó tin.

 

Con đường lúc nào cũng kẹt xe, đông du khách ở khu tập trung nhiều trung tâm thương mại như Central World, chợ Pratunam, Big C... tại Bangkok nay vắng hoe. Chính phủ Thái Lan đang trong công tác chuẩn bị khi Covid-19 ở nước này sang giai đoạn phức tạp hơn. Hiện Thái Lan khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đóng một số cửa biên giới đường bộ và giảm dần các chuyến bay quốc tế. Ảnh Thairath   

Đền Erawan hay còn được gọi là đền thờ Phật bốn mặt, một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất Bangkok, nằm giữa ngã ba sầm uất và được bao bọc bởi ba trung tâm thương mại lớn Central World – Platinum – Big C nay không ai đến cầu nguyện. Khi dịch bệnh chưa xảy ra, xung quanh khu này lúc nào cũng nghi ngút khói, hoa cúng chất đầy xung quanh, bất kể ngày hay đêm đều rất đông đúc. Ảnh Bearly Vanessy   

Như nhiều điểm tham quan khác, trang chủ của The Grand Palace (Hoàng Cung) vừa ra thông báo sẽ đóng cửa từ ngày 22/3 đến ngày 15/4 vì Covid-19, lính canh đeo khẩu trang chống dịch. Những ngôi chùa xung quanh cũng tương tự. Dù mới đóng cửa nhưng những ngày này, không người nào đến đây, trái với khung cảnh du khách xếp hàng dài trên phố để vào trong như thường ngày. Ảnh Bearly Vanessy   

Hình ảnh ga tàu điện không một bóng người vì lo ngại sử dụng phương tiện công cộng khiến nhiều người Thái lẫn khách du lịch cảm thấy kỳ lạ vì đã quá quen với Bangkok lúc nào cũng ồn ào, sôi động. Siam là một trong những ga tàu đông khách nhất thủ đô xứ chùa vàng, cũng là điểm check-in "sống ảo" được giới trẻ lẫn travel blogger yêu thích. Ảnh Bearly Vanessy   

Vài du khách ghé Siam Paragon vào ngày 21/3, một ngày trước khi trung tâm thương mại này chính thức đóng cửa. Hôm 21/3, Thống đốc Bangkok Asawin Kwanmuang thông báo yêu cầu tất cả trung tâm thương mại, chợ, tiệm làm đẹp ở thủ đô tạm ngừng hoạt động từ 22/3 đến 12/4, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc trong các trung tâm thương mại vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Ảnh Xinhua   

Một vài nhóm khách vẫn dùng bữa tại Siam Paragon trước khi nơi này ngưng hoạt động. Thống đốc cho biết thêm, khu ẩm thực trong trung tâm thương mại và các nhà hàng vẫn được phép mở cửa, nhưng chỉ phục vụ mua mang đi. Không cho phép thực khách ngồi ăn bên trong, tránh tụ tập đám đông gây lây nhiễm. Ảnh Xinhua   

Chợ trời nằm trên Siam Square soi 5, đối diện ga tàu điện Siam ngưng hoạt động. Hiện tại 26 loại hình kinh doanh tại Bangkok và 5 tỉnh khác sẽ phải ngừng hoạt động ít nhất 3 tuần. Gần 200 ca nhiễm mới được công bố vào chủ nhật tuần trước, làm dấy lên lo ngại số người nhiễm nCov ở Thái Lan có thể tăng đến 1.000 trong tuần này. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ siết chặt thêm các biện pháp phong tỏa nếu tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ảnh Bearly Vanessy   

Theo Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu