Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá "đảo đại bàng" ở Malaysia

2020-03-23 06:15
- Langkawi là một hòn đảo không còn xa lạ đối với người dân ở Malaysia. Nơi đây nổi tiếng là thiên đường hàng miễn thuế do vị trí địa lý thuộc bang Kedah nằm sát với biên giới Thái Lan. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi quyết định ghé thăm hòn đảo Đại bàng này trong vòng 3 ngày 2 đêm.

Langkawi được mệnh danh là đảo Đại bàng bởi thời xa xưa, đây là nơi trú ngụ của rất nhiều đại bàng. Cho tới nay, khi ghé thăm Langkawi, du khách vẫn có thể bắt gặp những chú đại bàng ở hòn đảo này. Langkawi là cái tên được cho rằng xuất phát từ tiếng Ấn Độ cổ Sanskrit, Langka nghĩa là đẹp, còn wi là vô cùng. Quả thật Langkawi là hòn đảo có khung cảnh đẹp vô cùng như đúng tên gọi của nó.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Từ Kuala Lumpur, các bạn có thể chọn đi bằng xe bus hoặc bằng máy bay đến Langkawi. Chúng tôi may mắn săn được vé máy bay rẻ, tính ra có 79RM/người/khứ hồi (khoảng 430 nghìn VND) nên chúng tôi lựa chọn máy bay để ghé thăm Langkawi. Bus sẽ mất khá nhiều thời gian để di chuyển. Chuyến bay của chúng tôi là vào buổi trưa để đến nơi vẫn có thể chơi được buổi chiều. Từ Kuala Lumpur bay đến Langkawi mất có 1 giờ bay thôi, nên các bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Di chuyển tại Langkawi, các bạn có thể thuê xe máy nếu đi ít người. Còn nếu đi đoàn đông, các bạn có thể tải về ứng dụng Grab hay MyCar để dùng. Grab thì có nhiều xe hơn MyCar, vì Mycar là ứng dụng mới, tuy nhiên về cách sử dụng thì y hệt nhau và MyCar có phần rẻ hơn Grab khá nhiều.

Khu vực trung tâm của đảo Langkawi là ở Pentai Penang nên chúng tôi cũng quyết định đặt phòng khách sạn tại đây - Sunset Villa Inn. Ở Malaysia, khi thuê khách sạn, các bạn sẽ phải trả thêm 10RM/phòng/đêm (khoảng 60 nghìn VND) gọi là phí dành cho khách du lịch, phí này trả trực tiếp cho khách sạn khi nhận phòng. Giá của khách sạn chúng tôi là khoảng 110RM/ đêm/phòng 3 người (khoảng 730 nghìn VND). Phòng hơi bé, nhưng tiện nghi đối với những người chỉ cần đến khách sạn để ngủ như chúng tôi. Các bạn đến đặt phòng trực tiếp thì sẽ rẻ hơn đặt qua booking.com. Khách sạn này nằm ở khu vực trung tâm nên khá thuận tiện cho việc chơi bời và ăn uống, đi bộ 3' ra đến trung tâm thương mại lớn ở Langkawi. Tuy nhiên ở đây các cửa hàng đóng cửa khá sớm, khoảng 9h30 là ngoài đường vắng ngắt.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Đến Langkawi ăn gì nhỉ? Tất nhiên đi biển phải ăn hải sản rồi. Dọc khu phố chúng tôi ở có rất nhiều hàng quán, nên yên tâm sẽ không bao giờ lo đói. Hải sản ở Langkawi khá tươi. Một chỗ nhất định các bạn nên thử đó là khu fishing farm, có thể gọi tiếng việt là khu làng nổi. Hải sản đánh bắt xong sẽ được họ giữ cho sống, và khi mình order đồ ăn thì sẽ ra chọn. Sò và ghẹ ở đây ngon quá xá luôn. Ghẹ ngọt và chắc thịt. Sò to, ngọt và rất tươi. Các bạn nên thử order hải sản chế biến với nước sốt mận nhé. Gần khách sạn cũng có khá nhiều nhà hàng hải sản, tuy nhiên giá sẽ đắt hơn ở khu fishing farm.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Ngày đầu tiên, vì chúng tôi bay chuyến 12h trưa, nên về đến khách sạn là chúng tôi vứt bỏ đồ để đi chơi ngay do chị lễ tân khách sạn nói rằng khu Skycab này sẽ đóng cửa lúc 5h30. Từ khách sạn đến Skycab mất khoảng 30 phút di chuyển bằng Grab. Bạn sẽ phải đi cáp treo lên đây. Vé cho người nước ngoài là 55RM/người/ khứ hồi (khoảng 300 nghìn VND) bao gồm: vé cáp treo lên thăm cầu được xây dựng trên đỉnh núi, xem phim 4D, xem phim khủng long và bảo tàng tranh 3D. Lên đến trạm cuối cùng của cáp treo, bạn sẽ có 2 phương án để ra tới cầu trên đỉnh núi. Bạn có thể chọn giữa di chuyển bằng tàu khoảng 5 phút với giá là 15RM (khoảng 80 nghìn VND) còn vé leo bộ khoảng 10 phút là 5RM (khoảng 30 nghìn VND).

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Nhìn từ trên cầu một bên là núi một bên là biển đẹp phết và gió mát lồng lộng. Nhìn từ cáp treo, cây cầu này cong queo như một chú rắn khổng lồ đang uốn lượn trên núi. Đây là cầu kính trong nên các bạn có thể nhìn thấy dưới chân là vách núi sâu thẳm. Trên cây cầu này, các bạn còn có thể chiêm ngưỡng hàng trăm ổ khoá được treo vào đây từ khách tham quan.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến khu xem phim 4D. Phim 4D ở đây hoàn toàn khác với những bộ phim 4D tôi từng xem ở Thái hay Việt Nam. Bộ phim 4D đầu tiên là về các hành tinh mà cảm giác chao đảo như ở ngoài không trung thật. 

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Khu cuối cùng mà chúng tôi đến là bảo tàng tranh 3D. Bảo tàng tranh 3D ở đây làm cũng to và hoành tráng. Mỗi tội vì chúng tôi dành thời gian ở các khu khác quá lâu nên khi về đến bảo tàng tranh 3D là sát giờ đóng cửa. Chính vì vậy chúng tôi chụp hình trong tâm thế vừa chụp vừa chạy để kịp lưu lại được một vài bức ảnh kỉ niệm ở đây.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chiều muộn hôm ấy, chúng tôi đi dọc con đường phía trước khách sạn để tìm tour đi đảo thích hợp. Có rất nhiều tour để các bạn chọn lựa tham gia ở Langkawi. Chúng tôi quyết định buổi sáng sẽ mua tour rừng đước còn buổi chiều đi tour tham quan đảo. Tính ra mua tour sẽ rẻ hơn bạn tự đi, vì nếu tự thuê thuyền thì phải ngồi chờ đủ người, mình sẽ không chủ động được thời gian. Sau khi đi một dọc các cửa hàng bán tour, chúng tôi quyết định chọn AB Marine tour vì tuy tour giống nhau nhưng giá ở đây là rẻ nhất. Khi mua tour ở đây các bạn sẽ có luôn bảo hiểm để đề phòng gặp sự cố. Xe của tour sẽ đón các bạn tại khách sạn và cũng trả khách về khách sạn luôn.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Tour rừng đước 55RM/người (khoảng 300 nghìn VND), chơi từ 9h sáng - 2h chiều, không bao gồm bữa trưa. Tour này các bạn sẽ được ghé thăm rừng đước với bầy khỉ, hang dơi, trang trại cá, xem người ta cho đại bàng ăn. Tour này khá thú vị, nhất là khi người ta cho đại bàng ăn. Những chú đại bàng dũng mãnh lao vun vút đến miếng mồi khiến chúng tôi ai nấy đều cảm thấy thích thú. 

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chúng tôi cẩn thận đã cầm theo bánh mỳ với sữa nhỡ trưa đói thì ăn, nhưng sau đó đến trang trại cá (fishing farm mà tôi đề cập ở trên) có hải sản vừa ngon vừa rẻ nên chúng tôi ăn trưa tại đây luôn. Hang dơi các bạn phải mua vé vào cổng với chi phí 2RM/người (bắt buộc) và thuê đèn pin để xem dơi (cái này tuỳ thuộc mỗi người) với giá 1RM/ đèn. Ở rừng đước này nhiều khỉ vô cùng nên các bạn chú ý đừng vừa đi vừa ăn, lũ khỉ sẵn sàng chộp lấy đồ ăn của bạn bất cứ lúc nào, chưa kể chúng có thể cào vào người nữa.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Tour đi đảo 25RM/người chơi từ 2h chiều đến 6h tối. Tour này sẽ dẫn bạn ghé thăm hồ nước ngọt được tạo thành trong lòng núi, đảo nằm ở biên giới Malay- TháiLan và PuLau Payar. Hồ nước ngọt nước khá xanh, nếu muốn thuê phao để bơi, các bạn nên trèo lên đến hồ rồi hãy thuê, giá sẽ rẻ hơn bạn thuê ở cổng soát vé. Nghe nói ai đang hiếm muộn uống nước ở đây là sẽ có bầu, nên bạn nào muốn thử thì cứ thử nhé. Đảo Pulau Payar thì đẹp, nước trong xanh, tha hồ tắm biển và sống ảo. Nếu muốn ngắm cá, các bạn phải đặt tour khác đi ra xa hơn và sẽ mất cả ngày. Tuy nhiên vì chúng tôi bị giới hạn về thời gian nên chọn 2 tour này và đều hài lòng sau chuyến đi.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đi dạo chợ đêm và ghé thăm khu mua sắm miễn thuế. Đây chính là thiên đường cho các bạn muốn mua socola và rượu vì giá được miễn thuế nên rẻ hơn rất nhiều so với các siêu thị ở các thành phố khác, có những sản phẩm rẻ hơn hẳn một nửa giá thông thường. Mỗi người chỉ được mua 1 chai rượu và có thể xách tay khi ra sân bay. Còn socola các bạn có thể mua thoải mái, miễn không quá cân là được. Khi mua rượu các bạn sẽ phải trình hộ chiếu. Khu chợ đêm cũng bán rất nhiều mặt hàng Thái Lan nên các bạn thoả sức mua sắm ở đây, tuy nhiên nhớ đừng quên mặc cả.

Chúng tôi bay về Kuala Lumpur chuyến trưa nên tranh thủ ghé thăm quảng trường đại bàng - biểu tượng của Langkawi. Tượng đại bàng hướng ra biển nên khiến cho phong cảnh ở đây khá bắt mắt. Từ chỗ chúng tôi ở ra đến đây phải mất tầm 30' phút đi Grab. Ở đây ngoài tượng đại bàng khổng lồ và chợ mái vòm xây theo kiểu hồi giáo thì các bạn có thể đi lang thang phố chơi, có những khu nhà cổ nhìn khá giống ở Việt Nam.

Chờ hết dịch Covid-19 để tới Langkawi khám phá đảo đại bàng ở Malaysia

Tổng chi phí chuyến đi của chúng mình cho tất cả rơi vào khoảng 600RM (khoảng 3,5 triệu) bao gồm cả mua sắm. Nếu có thời gian, hãy thử ghé thăm Langkawi một lần để được trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây cũng như thoả sức mua sắm hàng miễn thuế nhé.

Ngô Hoàng Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà mùa dịch mà vẫn giữ được bụng phẳng eo thon nhờ 3 thói quen ăn uống cực dễ