Khỏi vào khách sạn 5 sao, đến Nhật Bản ăn ở cửa hàng bách hóa thôi cũng ngon chẳng kém

Quỳnh Trang 2018-01-27 13:30
- Người dân Nhật Bản thường đến các cửa hàng bách hóa để mua các món đặc sản địa phương, từ sushi, yakitori, okonomiyaki, shumai đến đồ ăn nhanh và các món ăn quốc tế với giá cả cực kỳ phải chăng.

Nhà hàng Nhật Bản gây sốt vì phục vụ đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Theo tiếng Nhật, Depachika là một cửa hàng bách hóa nằm dưới tầng hầm. Depachika là cửa hàng được nhiều người yêu thích và được mệnh danh là "Nhà hát của Thực phẩm".

Nhà hàng Nhật Bản gây sốt vì phục vụ đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Cửa hàng bách hóa phục vụ 30.000 món ăn khác nhau, thực khách có thể ăn bất cứ món ăn nào nếu muốn.

Cửa hàng bách hóa Nhật Bản gây sốt vì phục vụ đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Đến nơi đây, bạn có thể mua những loại hoa quả sạch và tươi ngon.

Cửa hàng bách hóa Nhật Bản gây sốt vì phục vụ đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Người dân thường đến cửa hàng bách hóa để mua quà cho bạn bè hoặc gia đình. Ở Nhật, dưa vàng là một trái cây sang trọng, một đôi dưa vàng có giá lên tới 27.000 USD (613 triệu đồng).

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K\

Ngoài những thực phẩm tươi sống, các cửa hàng bách hóa này còn bán rất nhiều đồ ăn đã chế biến.

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Đến cửa hàng này, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản như yakitori, tempura, sushi và takoyaki với giá cả phải chăng.

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Ngoài ra, rất nhiều đồ ăn chiên được bán trong cửa hàng này như tonkatsu (thịt heo chiên), tori karaage (gà chiên), và kushikatsu (thịt xào và rau cải).

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Những món ăn này được bán với giá khoảng 15 USD (340 ngàn đồng).

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Rất nhiều loại hải sản tươi sống được bày bán trong cửa hàng bách hóa này. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội mua và thưởng thức uni (nhím biển).

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Ngoài ra, bạn có thể nếm thử các món ăn nổi tiếng của Nhật Bản như onigiri. Các món ăn trong cửa hàng bách hóa cũng được thay đổi theo mùa.

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Ngoài đồ ăn Nhật Bản, bạn có thể thưởng thức đồ ăn Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Pháp, và Mỹ tại cửa hàng bách hóa này.

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Du khách còn có cơ hội được thưởng thức rất nhiều loại bánh ngọt, món tráng miệng từ Pháp.

Đến Nhật Bản, chớ quên ghé thăm cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn ngon như khách sạn 5 sao với giá chỉ 300K

Nếu bạn muốn ăn đồ ăn trong khi ngân sách lại eo hẹp, hãy chờ 30 phút trước khi cửa hàng đóng cửa. Lúc này cửa hàng sẽ đồng loạt sale các đồ ăn.

Quỳnh Trang-Theo Businessinsider

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Bắt thóp' bản tính đàn ông qua tướng râu