Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

2019-01-09 06:15
- Nếu đi Thái Lan mà đã thăm thú Bangkok chán chê rồi thì sao bạn không thử một lần “đổi gió” đến chợ nổi Amphawa một lần cho biết?

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Nếu đi Thái Lan mà đã thăm thú Bangkok chán chê rồi thì sao bạn không thử một lần “đổi gió” đến chợ nổi Amphawa một lần cho biết?

Lần đầu đến với Amphawa, mình bất ngờ vì khu chợ không khác mấy so với chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Lý do là có rất nhiều ghe thuyền chở đồ ăn và hàng quán tấp nập cả một khúc sông, lúc nào nhìn cũng bừng bừng sinh khí. Nếp sống sinh hoạt của người dân nhìn cũng gần gũi với người miền Tây ở Việt Nam.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Lần đầu đến với Amphawa, mình bất ngờ vì khu chợ không khác mấy so với chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là thay vì hai bên bờ là bờ kè công cộng thì nơi đây được bao quanh bởi những dãy nhà ven sông, có cả những ngôi nhà gỗ cắm cọc trên mặt nước truyền thống, lại không thiếu cả các quán ăn bày bán đủ món đặc trưng của người Thái.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Nơi đây được bao quanh bởi những dãy nhà ven sông, có cả những ngôi nhà gỗ cắm cọc trên mặt nước truyền thống, lại không thiếu cả các quán ăn bày bán đủ món đặc trưng của người Thái.

Theo mình thì điều hấp dẫn nhất của khu chợ này là những hàng bán hải sản nướng, đầy đủ các món từ tôm, cua, cá, ghẹ, mực… mà món ào món nấy cũng tươi rói, một phần khoảng 300 baht, tương đương 200.000 đồng và đầy ắp đồ ăn.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Điều hấp dẫn nhất của khu chợ này là những hàng bán hải sản nướng.

Ngoài hải sản ra thì còn có trái cây, mặc dù có thể các loại trái cây nhiệt đới vốn rất quen thuộc nhưng bạn cũng nên ăn thử một lần. Mình không biết diễn tả thế nào nhưng chuối, thanh long, dứa và xoài ở chợ nổi Amphawa thật sự rất tươi ngon, ăn vào khác hẳn loại mình thường ăn hằng ngày, cảm giác ngọt thanh không quá gắt và mát lạnh cổ họng rất khó tả.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Ngoài hải sản ra thì còn có trái cây với chuối, thanh long, thơm và xoài rất tươi ngon.

Càng về đêm, khi hoàng hôn xuống trên các đoạn cầu bắc ngang, có thể nói đó là lúc khu chợ này trở nên đẹp nhất, vô cùng lãng mạn và lung linh trong ánh đèn. Khi đó, có rất nhiều đồ lưu niệm được bày bán, các loại bánh kẹo, thức ăn vặt và kem. Lạ miệng nhất là món bánh sandwich và món gỏi trứng cua móng ngựa mà người dân gọi là Yum Magda Talay.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Càng về đêm, khi hoàng hôn xuống trên các đoạn cầu bắc ngang, có thể nói đó là lúc khu chợ này trở nên đẹp nhất.

Muốn đi Amphawa, trước hết bạn cứ bay qua Bangkok, sau đó chọn đi tour hay đi tự túc. Nếu như đi tour, bạn sẽ có xe chở từ Bangkok qua tỉnh Samut Songkhram từ 9 giờ sáng, sau đó tham quan một số điểm trên đường đi trước khi ghé chợ nổi vào đầu giờ chiều. Bạn sẽ được thăm thú chợ và ghé đền Wat Bang Kung cho đến sụp tối thì lên xe trở về Bangkok. Tất cả các chi phí đi thuyền trên sông đều được tính vào tour.

Còn nếu đi tự túc, bạn phải đi tới BTS Victory Monument để ghé trạm xe buýt nhưng sẽ không có xe buýt đến Amphawa. Thay vào đó, bạn đến bến đậu minivan đi Amphawa, tầm 1 tiếng có 1 chuyến và xe chạy cỡ gần 2 tiếng thì đến Amphawa Bus Station rồi tự tìm được đường vào chợ. Nếu muốn đi thuyền tham quan thì phải chi 500 baht, tương đương 350.000 đồng.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Muốn đi Amphawa, trước hết bạn cứ bay qua Bangkok, sau đó chọn đi tour hay đi tự túc.

Nhìn chung, dù bạn đi tour hay tự túc thì chi phí cho toàn bộ lịch trình cũng không phát sinh quá nhiều, có tốn kém hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn mua sắm thôi. Đây chính là điểm đến bạn nên cân nhắc cho kỳ nghỉ nếu vừa muốn tiết kiệm lại vừa có được những ngày thư giãn.

Đi Thái Lan mà đã chán Bangkok thì ghé thử chợ nổi Amphawa xem sao!

Đây chính là điểm đến bạn nên cân nhắc cho kỳ nghỉ nếu vừa muốn tiết kiệm lại vừa có được những ngày thư giãn.

Nhân dịp năm mới này, muốn thưởng thức đặc sản Thái Lan với một phong vị mới – ăn uống trên thuyền và tận hưởng không khí tấp nập của người địa phương mua bán trên sông, bạn cứ thẳng tiến đến Amphawa một chuyến.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản trong 5 phút giúp bạn gái có được đôi chân bút chì thon gọn như IU