Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh 'trêu ngươi' tử thần

2016-09-24 10:00
- Những chiếc xe tự chế cũ kĩ hàng ngày vẫn chở sắt, thép, tôn, ống nhôm cồng kềnh khiến người đi đường sợ hãi.

Vụ việc cháu bé bị tôn trên xe xích lô cứa cổ gây tử vong ở Hà Nội ngày 23/9 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm của việc chở hàng hóa cồng kềnh, ngang nhiên đi lại giữa đường.

Trên thực tế, hàng ngày vẫn có rất nhiều chiếc xe như vậy vẫn đang di chuyển trên đường. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nhưng không ít chiếc xe xích lô, ba gác, xe tự chế chở hàng vẫn tranh thủ "mưu sinh" khi vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy từ sắt thép, ống nhôm, tôn, hàng hóa đến các loại bình gas... được các loại xe thô sơ chở không che chắn, cực kỳ nguy hiểm đối với người đi đường: 

Xe thô sơ chở sắt thép đi lại trên đường. (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Xe chở cồng kềnh trên đường Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội). (Ảnh Tiền Phong)

Đội Cảnh sát Giao thông số 4 xử phạt một người chở ống nhôm cồng kềnh tại phố Tam Trinh (Hà Nội)

Xe chở hàng hóa cồng kềnh tông chết người ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai hồi năm 2015. (Ảnh Báo Đồng Nai)

Xe cà tàng cũ kỹ chở những chiếc ống sắt dài (ảnh Internet)

Xe tự chế chở hàng giữa Tp.HCM. (Ảnh Hồng Trâm - Báo Pháp luật TPHCM)

Xe máy cũ kĩ chở hàng chục ống sắt, nhôm ở Hà Nội (Ảnh Internet)

Xe chở hàng hóa cồng kềnh ở cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang). (Ảnh Người Lao Động)

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh 'trêu ngươi' tử thần

Xe chở thép dài đi trên đường (Ảnh Trí Thức Trẻ)

 

 Xử lý nhiều vẫn không ăn thua

Hồi tháng 7/2015, Đội Cảnh sát Giao thông Đa Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an Tp.Hồ Chí Minh) đã ra quân kiểm tra xử lý xe ba gác chở hàng hóa quá khổ. Trọng tâm kiểm tra là tuyến quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh (Đa Phước, Bình Chánh, Tp.HCM).

Hồi tháng 6/2016, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 14 (Công an Hà Nội) đã tiến hành xử lý các trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe máy cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường.

Báo Tiền Phong dẫn lời Trung tá Trung tá Phạm Văn Tuyến – Đội phó Đội CSGT số 14 (CA TP Hà Nội) cho hay, trong thời gian vừa qua, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, Đội CSGT số 14 thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm xử lý trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe mô tô cũ nát, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Mặc dù tình trạng trên có giảm, nhưng các đối tượng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh thường lợi dụng thời điểm lực lượng xử lý mỏng để vận chuyển hàng hóa. Đối với trường hợp này lực lượng chức năng sẽ yêu cầu hạ hàng hóa tại chỗ và xử lý theo quy định.

                                                                                                                                                  Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà