Tin trong nước tuần qua : Côn đồ xông vào bệnh viện chém tới tấp

Hoàng Sa 2015-11-02 07:56
- Côn đồ xông vào bệnh viện chém tới tấp bệnh nhân; mâu thuẫn nhỏ, học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não,... là những tin tức hót trong nước tuần qua.
Giật mình cảnh côn đồ vào bệnh viện chém tới tấp bệnh nhân
Chiều 27/10, một nhóm côn đồ khoảng 3 người đã xông vào Khoa cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, dùng mã tấu tấn công anh Trần Anh Tuấn (32 tuổi, TP Quảng Ngãi) khiến anh bị một vết thương lớn ở đầu dài 9 cm và nhiều vết thương khác ở tay, lưng... Trước đó, anh Tuấn là người đưa một bệnh nhân có tên Nguyễn Duy (32 tuổi, TP Quảng Ngãi) vào bệnh viện.
Một bác sĩ tại bệnh viện chia sẻ, nhóm côn đồ chủ định chém anh Tuấn và cô gái đi cùng. Tuy nhiên, cô gái đi cùng anh Tuấn cho biết, trước đó, anh Duy có xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm côn đồ tấn công. Sau đó, anh Tuấn đưa anh Duy đi cấp cứu nên mới bị liên lụy.
Tin hót trong nước:
Hình ảnh đồ đạc do nhóm côn đồ làm hỏng.
Ngay lập tức, anh Tuấn được đưa đi chụp CT và làm các xét nghiệm. Kết quả, anh Tuấn không bị chấn thương sọ não nhưng có nhiều vết thương nghiêm trọng phải ở lại bệnh viện theo dõi và chữa trị. Bác sĩ Phạm Ngọc Lân (Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nhóm côn đồ còn chém nát một máy điện tim cùng nhiều dụng cụ y tế khác như máy thở, xe đẩy… khiến bệnh viện phải ngừng hoạt động trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an TP. Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy hình ảnh từ camera để truy bắt các nghi can. Theo Đại tá Trần Văn Dũng (Trưởng công an TP Quảng Ngãi), nhóm thanh niên truy sát anh Tuấn và anh Duy có 3 người. Sau khi qua mặt bảo vệ bệnh viện, nhóm thanh niên này đã vào khoa Cấp cứu tấn công anh Tuấn.
Sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện và một số người dân cùng bác sĩ chạy ra can ngăn. Nhóm đối tượng này dùng dao đe dọa ““Không ai được tiến đến. Nếu làm sai thì đừng trách”. Tuy nhiên, do thấy quá đông người, các đối tượng liền lên xe máy bỏ đi. 
Vì mâu thuẫn nhỏ, học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não
Ngày 23/10 vừa qua, em Đỗ Hoàng Minh (SN 2001, ngụ xã Nhựt Ninh) học sinh lớp 8/2, trường THCS Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) đã bị bạn cùng lớp tên Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) đánh xây xát nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, Minh về kể cho anh ruột là là Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997, tạm trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) để nhờ trả thù.
Tin hót trong nước:
Ngôi trường nơi em Đỗ Hoàng Minh và em Nguyễn Tuấn Kiệt đang theo học.
Khoảng 11h00 ngày 26/10, vào giờ tan trường, Minh đưa anh trai đến nhận diện kẻ đã đánh mình. Sau đó, anh trai của Minh đã đi theo Kiệt quãng đường dài 300 mét, rồi dùng cây đánh nhiều lần vào đầu khiến Kiệt ngã bất tỉnh.
Sau đó, Kiệt được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Long An nhưng do vết thương quá nặng, em được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Kiệt bị nứt sọ não, nguy hiểm tính mạng.
Trưa 29/10, ông Trần Hoàng Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An đã đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Tân Trụ báo cáo vụ việc học sinh ở trường THCS Tân Phước Tây bị đánh gây thương tích để tìm hướng giải quyết.
Chép bài chậm, cô giáo dùng thước đánh tím người hơn 10 học sinh
Vừa qua, nhiều phụ huynh tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) tỏ ra vô cùng lo lắng khi con mình bị cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo -  chủ nhiệm lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, TX Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) dùng thước lớn đánh vào người vì chép bài chậm.
Tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự việc con bị đánh, chị Nguyễn Thị Ái D., thôn Thuận Hòa B, xã Hương Phong, phụ huynh của em Phạm Trọng V: “Lúc đi học về, tôi phát hiện ra cháu bị đánh, hỏi mãi nhưng cháu không nói gì về việc này mà chỉ bảo nếu nói ra cô sẽ đánh thêm...”.
Tin hót trong nước:
Hình ảnh vết thương của một trong số các học sinh.
Cũng trong tâm trạng bức xúc không kém, chị Đặng Thị H., phụ huynh của cháu Đặng Thị Bảo T: “Tối đến khi đi ngủ, con tôi không ngủ được vì nằm ngửa đau, nằm sấp cũng đau, chỉ nằm nghiêng được thôi... Giờ nhắc đến việc đến trường cháu rất sợ”.
Theo chia sẻ của em Đặng Thị Bảo T., học sinh lớp 2/1, trường tiểu học Thuận Hòa: “Vào sáng ngày hôm qua (27/10), khi đang trong giờ tập viết, vì viết không kịp nên bị cô Thảo, GVCN gọi lên và lấy thước đánh. Trước khi đánh, cô gọi 2 anh chị là học sinh lớp 5 giữ đầu và chân cháu nằm trên bàn để đánh. Cháu bị đánh 10 roi. Nhiều bạn khác còn bị cô đánh khoảng 20 roi”.
Bức xúc về việc con bị đánh, chiều 27/10, 12 phụ huynh đã lên gặp Ban giám hiệu nhà trường để phản ánh sự việc. Ông Ngô Cước - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa cho biết, ông đã có buổi làm việc với các phụ huynh nói trên. “Trước đây, cô Thảo cũng thỉnh thoảng bỏ tiết, bỏ lớp không lý do. Việc đánh học sinh của cô Thảo là vi phạm đạo đức người giáo viên khi xâm phạm thân thể học sinh. Chúng tôi sẽ họp hội đồng kỉ luật và đưa ra biện pháp xử lý với cô Thảo”, ông Cước nói.
Phác họa chân dung cô gái đâm chết nam thanh niên giữa phố Sài Gòn
Liên quan tới cái chết của anh Võ Thanh Quang (SN 1990, ngụ tỉnh KonTum) xảy ra tại vòng xoay Dân Chủ (quận 3, TP.HCM); ngày 27/10, cơ quan chức năng đã phác họa thành công chân dung nữ “sát thủ” từ hình ảnh camera và thông tin của nhân chứng.
Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, do thời điểm gây án vào buổi tối, camera không ghi rõ được mặt đối tượng nên hình ảnh phác họa chỉ giống khoảng 60 – 70% so với thực tế. Theo hình ảnh, cô gái có tóc ngang vai, mặt vuông, xương gò má cao. Ngoài ra, nguồn tin từ một số nhân chứng, đối tượng gây án mặc quần ngắn, áo hai dây màu xanh, chân đi giày cao gót và không đội mũ bảo hiểm. 
Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, truy tìm dấu vết của đối tượng gây án và xác định các mối quan hệ của nạn nhân.
Tin trong nước tuần qua : Côn đồ xông vào bệnh viện chém tới tấp
Hình ảnh phác họa ban đầu của nữ đối tượng gây ra cái chết của anh Quang.
Trước đó, vào khoảng 20h tối qua (24/10), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại cổng trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê tỉnh Kon Tum). Được biết, vào thời điểm trên, anh Quang điều khiển xe máy mang BKS 52S4 – 9067, lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ quận 3 về quận 10, đến vòng xoay Dân Chủ (quận 3, TP.HCM) đã va chạm với hai cô gái trẻ đang điều khiển xe máy.
Sau khi vụ va chạm xảy ra, chủ nhân hai xe dắt nhau tới trước trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP.HCM) để dàn xếp. Tiếp đó, hai bên xảy ra cãi vã và cả 3 người cùng đi bộ lại nơi xảy ra va chạm. Đúng lúc này, một trong hai cô gái đã rút dao đâm anh Quang khiến nạn nhân gục ngã giữa đường. Gây án xong, hai cô gái này lên xe bỏ trốn. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Hoàng Sa (Tổng hợp)

 (Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối