Tất bật cho con học kỹ năng sống trước khi vào lớp 1

Phương Linh 2015-05-09 09:38
- Ngày càng có nhiều bậc phụ huynh nhận ra việc giáo dục kỹ năng sống cho bé có vai trò rất quan trọng trước khi bé chính thức bước vào lớp 1. Thế là các bậc cha mẹ tất bật tìm các lớp học kỹ năng sống chất lượng tốt, phù hợp với con em mình.

Bé thay đổi tích cực sau 3 buổi học

Không bao lâu nữa, con trai chị Thu Hằng (Tây Hồ, Hà Nội) sẽ trở thành học sinh tiểu học. Thay vì cho con đi học chữ để bé biết đọc, biết viết trước khi nhập học, chị Hằng lại đăng ký cho con một khóa học kỹ năng sống.

Chị chia sẻ: Đối với trẻ từ mầm non chuẩn bị bước vào lớp 1, việc đang quen được vui chơi phải chuyển sang môi trường Tiểu học – nơi học tập được xem là chủ đạo là một bước ngoặt rất lớn. Nếu không được trang bị kỹ năng sống, bé sẽ rất bỡ ngỡ, khó hòa nhập với môi trường mới. Tôi quan niệm, chữ có thể vào lớp 1 mới học, nhưng kỹ năng sống thì nhất định phải cho bé học trước. Có hòa nhập tốt, đủ tự tin thì bé mới dễ dàng làm quen bạn mới, thích thú với việc học chữ ở trường”.

Tại các lớp học kỹ năng sống, bé làm quen bạn mới, tự tin, bạo dạn hơn (ảnh minh họa)

Theo chị Hằng, đến nay, bé nhà chị mới học được 3 buổi nhưng chị đã thấy cậu con trai có sự thay đổi tích cực. Trước đây, bé ít nói, nhút nhát, thì nay đã tự tin đứng trước mặt cả nhà kể được trọn vẹn một câu chuyện. Sáng sớm ngủ dậy, bé còn tự gấp chăn khiến vợ chồng chị Hằng ngạc nhiên, thích thú.

Năm nay, bé Bông nhà chị Hạnh Thúy (Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) cũng bước vào lớp 1. Chị lên cơ quan thấy các đồng nghiệp bàn tán xôn xao việc cho con đi học kỹ năng sống. Chị hỏi han thì biết đến tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao lên bậc Tiểu học. Các đồng nghiệp của chị cũng đang ráo riết tìm lớp dạy kỹ năng sống chất lượng tốt, giá cả phù hợp, gần nhà để cho con đi học.

Về nhà, chị Thúy lên mạng tìm hiểu thì “choáng ngợp” trước quá nhiều các lớp học, khóa đào tạo kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Chị đọc các kinh nghiệm được chia sẻ trên các diễn đàn rồi ghi danh sách các khóa học kỹ năng sống được nhiều người đánh giá chất lượng, hiệu quả tốt.

“Cuối tuần, tôi đến một địa chỉ tham quan xem họ bài trí lớp học, giáo trình giảng dạy ra sao thì được tư vấn rất nhiệt tình về các khóa học. Cụ thể, nếu đăng ký học, bé nhà tôi sẽ được cho đi tham quan lớp 1, làm quen với các các đồ dùng học tập, gặp gỡ giáo viên tiểu học, cách tự chăm sóc bản thân khi ở trường, hòa nhập với bạn bè… Thấy hấp dẫn, bổ ích quá nên tôi đăng ký cho con học luôn”, chị Thúy nói.

Cho con học kỹ năng sống để nâng cao tính tự giác

Nguồn cơn việc đôn đáo khắp nơi tìm lớp cho con học kỹ năng sống của gia đình anh Hoàng Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) thì xuất phát từ… nhà hàng xóm.

Anh Trung kể, bé Tun nhà anh với bé Bi con nhà hàng xóm năm nay đều vào lớp 1. Một hôm sang nhà hàng xóm chơi, anh Trung thấy hàng xóm khoe là sau khi cho Bi đi học một khóa kỹ năng sống, Bi tự giác hơn hẳn. Trước đây, Bi rất hay mè nheo mỗi khi bố mẹ giục đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ. Còn nay, Bi rất tự giác làm vệ sinh cá nhân.

Bi còn hay nói hay cười hơn, rủ bố mẹ chơi mấy trò chơi đơn giản được cô giáo ở lớp kỹ năng sống dạy. Khi bố mẹ cười trêu “Bi dạo này khác quá”, thì Bi đáp: “Cô giáo bảo năm nay vào lớp 1 rồi, nên phải tự giác…”

Nghe câu chuyện trên xong, anh Trung cũng bàn với vợ nhất định phải cho Tun đi học kỹ năng sống. Bởi bằng tuổi với Bi nhưng Tun vẫn rất hay nhõng nhẽo, ít tự giác làm việc gì đó nếu không bị đốc thúc, nhắc nhở.

“Tôi đã đến một số trung tâm tìm hiểu thì thấy các khóa học đa phần trang bị cho các bé kỹ năng giao tiếp, hòa nhập, hợp tác, giải quyết xung đột, đưa và bảo vệ ý kiến cá nhân, làm quen với việc học tập… Giá cả các khóa học tùy từng trung tâm dao động ở mức 1.5 triệu đến 2.5 triệu/10 buổi. Các bé được chơi trò chơi, đi tham quan để có môi trường ứng dụng các kỹ năng đã học. Tôi và vợ hiện đang chọn lựa một lớp học phù hợp với con mình”, anh Trung cho biết.

Có thể thấy, trước đây, ở Việt Nam, kỹ năng sống cho trẻ mầm non chưa phải là vấn đề được nhiều phụ huynh chú trọng. Thế nhưng hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đã nhận thức được rằng, học kỹ năng sống rất cần thiết đối với trẻ, giúp trẻ tự tin, dạn dĩ, sáng tạo, độc lập, biết cách tự phục vụ, tự bảo vệ bản thân… khi bước vào môi trường tiểu học. Đó cũng là lý do, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh lao vào “cuộc đua nước rút” để tìm một lớp dạy kỹ năng sống cho con em mình.

Phương Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng