Rùng mình với cảnh dùng mí mắt nâng xô nước nặng 7kg

Hoàng Sa 2015-05-18 09:36
- Những màn biểu diễn do các võ sư trong hội võ Thiên môn đạo thực hiện trong sự kiện diễn ra mới đây.

Tối 18/5, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Hà Nội kết nối năm châu". Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, du khách còn được thưởng thức những màn công phu ấn tượng như dùng mí mắt nâng vật nặng, hay dùng bụng uốn cong thanh sắt.

Sau những giây phút rùng rợn của màn trình diễn mạo hiểm Chích nhãn khêu thủy, võ sư Tuấn cho biết, để thực hiện được môn công phu này, người tập cần phải biết kết hợp giữa nội công và ngoại công để tránh tổn thương cho mắt. Móc sắt đâm vào mắt càng sâu thì mức độ nguy hiểm càng tăng cao.

Để mắt có sức mạnh chịu được móc sắt đâm vào và nâng được vật nặng, võ sư Tuấn phải khổ luyện gần 10 năm trời. "Ban đầu, tôi dùng 2 ngón tay chọc vào hốc mắt để làm quen, sau đó mới dùng đến dụng cụ là những chiếc móc từ nhỏ đến lớn. Khi mắt đã bắt đầu quen với sự có mặt của các thanh sắt, tôi mới tiến hành nâng các vật nặng. Tuy nhiên, người bình thường không nên thử tập luyện với loại công phu này bởi rất dễ hỏng mắt", võ sư Tuấn chia sẻ.

Thiên môn đạo là một môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam có xuất xứ ở Dư Xá Thượng (Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) từ cuối thế kỉ 18 bởi dòng họ Nguyễn Khắc. Đến gần đây, các môn võ này mới được trưởng môn là Võ sư Nguyễn Khắc Phấn công khai.

Tối 18/5, các võ sư trong hội võ Thiên môn đạo đã có những màn trình diễn ấn tượng phục vụ khán giả Thủ đô. Trong ảnh là Võ sư Đỗ Đăng Tuấn chuẩn bị dùng móc sắt để nâng xô nước bằng mí mắt nặng 7 kg (hay còn gọi là Chích nhãn khêu thủy).

Võ sư Tuấn từ từ đưa móc sắt vào mí mắt.

Thử độ an toàn của mí mắt trước khi thực hiện màn trình diễn nâng xô nước.

Các xô nước đang chuẩn bị sẵn sàng phục vụ môn Chích nhãn khêu thủy.
Để thực hiện được các động tác này, võ sư Tuấn phải rèn luyện khổ cực trong khoảng thời gian gần 10 năm.
Công phu Ngự thiết công (dùng yết hầu, mắt uốn cong thanh sắt) có đường kính phi 12 của võ sư Lê Văn Thắng.
Thanh sắt phi 12 nhanh chóng bị bẻ cong chỉ trong vòng vài phút.
Màn trình diễn dùng mắt bẻ cong thanh sắt của võ sư Thắng cũng khá ấn tượng.
Thanh sắt sau khi bẻ cong được mang xuống phía khán giả để kiểm chứng.
Công phu Thiết đầu công (dùng đầu uốn cong thanh sắt) dài 5 mét của võ sư Đặng Tiến Duy.
Rất nhiều võ sư phải trợ giúp cho màn biểu diễn này.
Võ sư Duy đi xuống phía hàng ghế khán giả để mọi người có thể mục sở thị thanh sắt dài 5 mét bị uốn cong trong vòng vài phút. Nhều khán giả trầm trồ, thán phục trước màn biểu diễn này.
Màn trình diễn dùng bụng để hút vật nặng của võ sư Đỗ Đăng Tuấn. Màn biểu diễn kết thúc, một số khán giả được mời lên sân khấu kéo chiếc bát từ bụng của võ sư Tuấn nhưng đều không được.
Bên cạnh các màn biểu diễn công phu, khán giả còn được thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật.
Tái hiện lại hình ảnh anh hùng, bất khuất của ông cha ta trong thời kì chống giặc ngoại xâm.

* Đây là hình ảnh ghi lại tại cuộc biểu diễn, đã có sự luyện tập lâu dài. Khuyến cáo tuyệt đối không tự ý làm theo.

Hoàng Sa

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ