Những cách "hạ nhiệt" cho nhà bạn mà không cần điều hòa

Hoàng Sa 2015-07-04 11:02
- Sử dụng nước làm mát, trồng cây xanh, sử dụng rèm cửa tối màu,... là những biện pháp hữu hiệu giảm nhiệt ngày nắng.
Khoảng gần 1 tuần này,  hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đang phải trải qua những ngày nắng nóng kỉ lục. Nhiều thời điểm, nhiệt độ trong nhà lên tới 37 – 38 độ C khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng “chóng mặt” do các thiết bị làm mát như tủ lạnh, quạt điện và đặc biệt là điều hòa phải hoạt động hết công suất. 
Dưới đây là một số mẹo đơn giản các gia đình có thể áp dụng để “hạ nhiệt” cho ngôi nhà trong những ngày nắng nóng.
1. Sử dụng rèm cửa tối màu và kéo rèm khi trời nắng gắt
Theo một số nghiên cứu khoa học, “thủ phạm” khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao đến từ cửa sổ. Mức nhiệt những chiếc cửa mang lại chiếm khoảng 30%. Là kiến trúc sư chuyên thiết kế nhà ở, anh Nguyễn Văn Đức (Đống Đa, Hà Nội) nắm rất rõ điều này. Vì vậy, khi sắm rèm trang trí cho ngôi nhà của mình, anh chọn những chiếc rèm cửa dày, tối màu để tránh bức xạ nhiệt vào phòng. 
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Sử dụng rèm cửa tối màu sẽ giúp giảm bớt nhiệt độ chiếu vào trong phòng.
“Với biện pháp đơn giản như vậy, trong những tháng nắng nóng cao điểm, gia đình tôi thỉnh thoảng mới phải bật điều hòa và giảm bớt 7% chi phí trên hóa đơn tiền điện. Nếu mùa đông, thời tiết âm u, rèm cửa tối màu khiến ngôi nhà không được sáng sủa, tôi sẽ kéo rèm ra. Khi đó, ánh sáng bên ngoài vẫn chiếu vào trong phòng nên không cần phải bật điện liên tục”, anh Đức nói.
2. Sử dụng nước để làm mát
Những ngày thời tiết nắng nóng, gia đình bạn sẽ có rất nhiều khoản phát sinh, đặc biệt là hóa đơn tiền điện. Vì vậy, thay vì bật điều hòa liên tục, bạn có thể sử dụng nước đá đặt trước quạt để giảm nhiệt.
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Để chậu nước trước quạt giúp căn phòng mát mẻ hơn.
“Đối với người có điều kiện thì không sao, chứ sinh viên đi ở trọ như bọn em, suốt ngày bật điều hòa như vậy, tiền điện không khéo cao hơn tiền nhà. Những ngày nắng nóng, em thường cho nước hoặc đá vào một chiếc chậu rồi để trước quạt. Hơi đá lạnh bốc lên, được thổi đi khắp phòng giúp giải nhiệt rất tốt”, Trần Quang – một sinh viên thuê nhà trên địa bàn Cổ Nhuế (Từ Liêm) chia sẻ.
3. Thường xuyên thay ga trải giường
Mùa hè thời tiết nắng nóng nhưng nhiều gia đình vẫn có thói quen sử dụng đệm khi đi ngủ. Vì vậy, trước khi mua bạn phải cân nhắc, lựa chọn các sản phẩm đệm sử dụng được cả mùa hè và mùa đông. Trong tất cả các loại, đệm lò xo là sản phẩm được lựa chọn hàng đầu. Tiếp đến là đệm làm từ xơ sợi tự nhiên ép và cuối cùng là đệm bông ép.
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Thường xuyên thay ga trải giường và sử dụng ga sáng màu giúp giảm nhiệt.
Để giấc ngủ của bạn không bị ngắt quãng do việc đổ mồ hôi liên tục, việc thay ga trải giường thường xuyên cũng là biện phá pháp hữu hiệu. Nếu để bụi bẩn bám lâu ngày trên ga, không khí khó lưu thông, ảnh hưởng tới sức khỏe.
4. Sử dụng quạt thông gió trong bếp và trong nhà tắm
Những ngày nắng nóng, không phải gia đình nào cũng có điều kiện đi ăn nhà hàng để “trốn” việc nấu ăn. Trong quá trình nấu, lượng nhiệt sản sinh ra từ bếp và các loại đồ ăn là nguyên nhân khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao. 
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Quạt thông gió đẩy luồng không khí nóng ra khỏi nhà.
Để giảm bớt nhiệt, bạn nên sử dụng các loại quạt thông gió trong bếp cũng như trong nhà tắm. Điều này giúp tống khứ luồng không khí nóng do nấu ăn hoặc sau khi bạn tắm ra ngoài căn nhà.
5. Giảm nhiệt bằng việc trồng cây xanh
Việc trồng cây xanh phủ kín quanh nhà, đặc biệt là phía trước cửa ra vào sẽ giúp ngôi nhà của bạn “hạ nhiệt”.  Cây xanh trồng trên tường và mái nhà sẽ hấp thụ bức xạ nhiệt và giảm nhiệt độ trong nhà cũng như làm nhiệt độ ngoài trời mát mẻ hơn.
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Trồng cây xanh phủ quanh nhà tạo không gian thoáng mát.
Hiện nay, trên khắp các tuyến đường của Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà được phủ một lớp cây xanh phía ngoài. Điều này vừa giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí tiền điện, vừa tạo không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.
6. Giảm nhiệt cơ thể bằng các loại đồ uống 
Một trong những nguyên nhân khiến bạn thường xuyên phải sử dụng các thiết bị làm mát là do cơ thể luôn cảm thấy nóng bức. Thay vì tìm cách làm mát cho ngôi nhà, bạn có thể tự “hạ nhiệt” cho chính mình.
Cách bạn dễ dàng áp dụng nhất là mặc các loại quần áo thoáng mát, chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi. Hoặc có thể sử dụng khăn lạnh đắp trên những vùng cơ thể nóng như cổ, cánh tay, khuỷu tay,... 
Những cách giảm nhiệt hữu hiệu không cần dùng điều hòa
Các loại thức uống giải nhiệt đơn giản giúp làm mát cơ thể.
Ngoài những cách trên, trong ngày nắng nóng, các bà nội trợ có thể chọn mua các loại hoa quả, chế biến đồ ăn giải nhiệt ngày hè khá đơn giản như nước chanh, chè đỗ đen, chè đỗ xanh,… Bên cạnh đó, bạn cũng nên uống thật nhiều nước để bổ sung lượng nước đã mất từ quá trình tiết mồ hôi trong cơ thể, tránh tình trạng mất nước gây hại đến sức khỏe.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cô nàng khó cưa đổ nhất trong 12 con giáp