Máy bay va chạm với chim: Chuyện thật như đùa

2015-10-01 14:47
- Máy bay va chạm với chim tưởng chừng là điều không xảy ra nhưng đã có không ít sự việc trong thời gian qua trên thế giới và cả Việt Nam.
Một chiếc máy bay của hãng Vietjet Air bay chặng Buôn Ma Thuột - Hà Nội mang số hiệu VN-A650 khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đã được phát hiện phần đầu bị móp. Nguyên nhân được xác định là do chim va phải khi máy bay đang bay. 
Hãng hàng không Vietjet Air đã tạm dừng khai thác đối với máy bay này để sửa chữa phần bị móp. Do sự việc này mà chuyến bay VJ183 sau đó từ Hà Nội đi Tp.HCM cũng bị muộn 30 phút.
Hồi tháng 7/2014, máy bay số hiệu BL522 từ Tp.HCM đi Vinh đã va vào chim khi hạ cánh. Sau đó, chuyến bay đã hạ cánh an toàn lúc 22h25'. Hãng Jestar Pacific đã đưa chiếc máy bay đi kiểm tra an toàn, soi động cơ nhằm đảm bảo an toàn. Sự việc xảy ra khiến cho chuyến bay BL523 khởi hành từ Vinh - Tp.HCM sau đó đã phải hủy. 
Máy bay va chạm với chim: Chuyện thật như đùa

 

Tất cả hành khách trên chuyến bay BL523 đã được bố trí về khách sạn để nghỉ ngơi và đáp chuyến bay sáng hôm sau đi Tp.HCM. Sáng 21/7, chuyến bay mang số hiệu BL523 đã cất cánh đi Tp.HCM lúc 8h50.
Trên thế giới cũng xảy ra không ít vụ máy bay va vào chim hay chim đâm vào máy bay khiến phần đầu bị móp. Như hồi tháng 5/2015, chuyến bay mang số hiệu TK2004 của hãng Turkish Airlines đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nevsehir thì một đàn chim đâm trúng.
Sau khi sự việc xảy ra, các hành khách an toàn, nhưng chiếc máy bay bị móp phần đầu, còn phần cánh cũng bị ảnh hưởng. Máy bay hạ cánh an toàn và được đưa đi sửa chữa ngay lập tức. 
Trong khi đó, ngày 4/10/1960, một chiếc máy bay chở khách của Mỹ khởi hành từ Boston đã bị hỏng 3 trong số 4 động cơ. Lúc xảy ra sự việc, chiếc máy bay mất thăng bằng và đâm đầu xuống hồ nước gần nơi cất cánh. Sự việc khiến cho 62 người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do một đàn chim sáo gây ra.
Chuyến bay số hiệu 1549 của hãng US Airways phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson. Nguyên nhân khiến phi công phải đưa ra quyết định hạ cánh khẩn cấp là do sự xuất hiện của một đàn ngỗng. Đàn ngỗng này bay qua máy bay khi vừa cất cánh, thậm chí có những con lao vào 2 động cơ gây hư hỏng. Trong tình huống khẩn cấp đó, cơ trưởng đành quyết định chọn địa điểm hạ cánh là Hudson.
Hồi tháng 1/2009, một con chim ưng đã lao vào kính chắn gió của trực thăng Sikorsky S-76. Cú va chạm giữa chim ưng và chiếc trực thăng đã khiến kính bị vỡ, máy bay bị mất thăng bằng rồi lao xuống đầm lầy. 8 trong số 9 hành khách có mặt trên máy bay đã bị thiệt mạng.
Trong lần phóng tàu vũ trụ Discovery của Cơ quan không gian Mỹ (NASA) vào tháng 7/2005, người ta nhìn thấy một con kền kền bay quanh bệ phóng. Với trọng lượng trung bình 1,4 đến 2,2 kg, chim kền kền có thể gây ra thảm họa nếu nó đâm vào mũi hoặc cánh của tàu con thoi trong giai đoạn cất cánh.
NASA đề ra nhiều quy định an toàn từ năm 2005 để giảm thiểu nguy cơ va chạm với chim trong những lần phóng tàu vũ trụ. Họ không muốn chim đâm vào thùng nhiên liệu của tàu trong khi cất cánh và hạ cánh, bởi sự va chạm có thể làm hỏng bộ phận cách nhiệt. Do đó trong lúc hạ cánh, NASA dùng thiết bị tạo âm thanh để xua đuổi chim khỏi đường băng.
Dale Oderman - Giáo sư chuyên về kỹ thuật hàng không tại Đại học Purdue (Mỹ) cho rằng, khi máy bay cất cánh, mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn từ chim. Ông nhấn mạnh, loài ngỗng là loài chim sợ hơn cả chim nhỏ. Bởi vì, khi chúng cố lao vào máy bay, có thể chúng bị hút vào động cơ. Cú va vào này sẽ khiến cánh quạt bị gãy hoặc hỏng động cơ.
Trên thế giới nhiều sân bay đã áp dụng biện pháp giảm bớt nguy cơ va chạm giữa chim và máy bay. Ví dụ như cách chọn không trồng nhiều cây gần sân bay. Bởi khi có nhiều cây sẽ khiến cho chim tụ tập nhiều và bay gần, lao vào máy bay.
Số vụ va chạm giữa máy bay với động vật ở Mỹ vẫn đang gia tăng hàng năm, từ 1.793 vụ năm 1990 lên hơn 9.600 vụ năm 2010. Trong đó, 97,2% số vụ liên quan đến chim, theo Cục Hàng không Liên bang. 70% số vụ xảy ra khi máy bay đang ở độ cao dưới 150 m.
Trang Birdstrike.org ước tính các vụ va chạm với động vật gây thiệt hại đến hơn 600 triệu USD cho hàng không quân sự và dân sự Mỹ hàng năm. Theo tổ chức này, hơn 200 người đã thiệt mạng trên khắp thế giới chỉ vì máy bay va chạm với động vật kể từ năm 1988.  
Thùy Ngân
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn