Lạ mắt những sản phẩm độc đáo làm từ đồ tái chế

Thành Đạt 2015-04-20 14:43
- (Em đẹp) - Bằng những thứ bỏ đi như: chai, lọ, que tăm..., các bạn trẻ đã biến chúng trở nên có giá trị qua các sản phẩm thủ công độc đáo trong ngày hội tái chế rác thải.

Tại Cung Văn hóa Lao động, số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp.HCM đã diễn ra ngày hội tái chế lần 8. Sự kiện năm nay thu hút hàng nghìn bạn trẻ cùng các bậc phụ huynh tham gia.

Với chủ đề là “3T và chất thải nguy hại”, sự kiện giúp người dân hướng tới việc áp dụng các giải pháp của 3T – Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế đối với chất thải nguy hại xung quanh mình.

Bên cạnh đó, ngày hội còn giúp người dân nhận biết các loại chất thải nguy hại trong gia đình, nhận thức được những tác hại của chất thải nguy hiểm đối với sức khỏe và môi trường, hình thành thói quen phân loại rác cho người dân.

Chính vì vậy, sự kiện đã thu hút nhiều sản phẩm được tái chế từ chất thải đem đến tham gia dự thi. Với sự sáng tạo, nhiều sản phẩm đã tạo nên sức hút đối với ban giám khảo cũng như người tham quan.

Cùng ngắm nhìn những sản phẩm độc đáo được tái chế từ chất thải.

Ngày hội thu hút nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia.
Xích đu được làm bằng lốp xe.
Vườn cây di động được trồng trên những ống nước nhựa.
Dụng cụ dân tộc cũng được các bạn trẻ sáng tạo từ những thứ bỏ đi.
Thùng rác từ hộp sữa.
Còn tàu đánh cá được làm bằng vỏ của các lon bia.
Bằng những thứ bỏ đi, các bạn trẻ đã tạo nên một con kênh thu nhỏ.
Trường học được làm bằng các que kem.
Bàn ghế được làm từ bìa giấy cứng.
Ngôi nhà bằng chai nhựa.
Nhiều sản phẩm đa dạng được các bạn trẻ tái chế lại từ những thứ bỏ đi.
Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân