Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

2023-07-25 19:21
- Sau khi tốt nghiệp, cô gái 9X quyết định cất bằng đại học, về quê khởi nghiệp bằng cách theo đuổi đam mê ấp ủ từ lâu – đó chính là tái chế jeans cũ thành các mặt hàng thời trang sinh động, đẹp mắt.

Nguyễn Thị Hải Yến (28 tuổi, quê ở Bắc Giang) từng tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, ĐH Lao động và Xã hội. Tuy nhiên, khi ra trường, thay vì làm công việc đúng ngành học, Yến quyết định rời phố về quê, theo đuổi đam mê tái chế đồ cũ.

9X cho biết đã nuôi ý tưởng biến rác thải thời trang thành sản phẩm dùng được từ khi mới 17 tuổi. Đến thời sinh viên, ngoài giờ học, cô gái trẻ còn tranh thủ làm túi xách handmade và bán kiếm tiền.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tốt nghiệp đại học, Yến mới chính thức theo đuổi đam mê một cách bài bản và xem đây như công việc “nhất định phải làm trong đời”. Từ suy nghĩ đó, cô trở về quê nhà, bắt tay cùng một người bạn thực hiện ý tưởng.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Cô gái Bắc Giang đam mê tái chế rác thải thời trang thành các sản phẩm đẹp mắt, có giá trị.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Không chỉ góp phần hạn chế rác thải, việc "hô biến" vải jeans cũ thành các món đồ thời trang còn giúp Yến có nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho nhiều người xung quanh.

Cô hi vọng, việc tái chế rác thải thời trang thành các sản phẩm dùng được, có giá trị không chỉ nhằm lan tỏa lối sống xanh, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đem lại nguồn thu nhập đáng kể.

Yến tiết lộ, cô từng thử sức qua một số chất liệu như vải bạt, bao bì xong không bền. Chỉ đến khi tìm hiểu và biết đến những sản phẩm độc đáo được tái chế từ đồ jeans cũ, cô quyết định chọn và sử dụng chất liệu này.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Các mẫu túi được sáng tạo, thiết kế cách điệu từ đơn giản cho đến phức tạp.

"Nguyên liệu thì dễ kiếm, độ bền cao, cá tính và giải cứu được rác thải thời trang. Từ những lý do đó mà mình quyết định thử sức ở loại hình này", 9X cho hay.

Thời gian đầu, cô gái quê Bắc Giang chưa có nhiều kinh nghiệm may vá, lại không biết sửa những lỗi trục trặc cơ bản của máy nên gặp không ít khó khăn. Dần dần “lên tay”, 9X đã thành thạo các kỹ năng và tự tin sáng tạo ra nhiều sản phẩm túi xách độc đáo từ đồ jeans cũ.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Từ chất liệu jeans cũ, Yến “hô biến” thành nhiều sản phẩm thời trang đẹp mắt như túi xách, balô, túi chéo, túi vải tote, túi đựng bình nước,…

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Các mẫu túi được thiết kế theo nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, thể hiện sự tài hoa, khéo léo của những người làm ra chúng.

 Yến cho biết, nguyên liệu chính để may túi là jeans nên chi phí sẽ không cao so với sản xuất túi xách bằng 100% nguyên liệu mới, tuy nhiên tốn nhiều thời gian xử lý và công sức hơn.

Đầu tiên, sau khi thu thập jeans, cô sẽ phải giặt sạch rồi mới tiến hành cắt may. Tiếp đến, các chi tiết được cắt rời và ghép lại theo ý tưởng phù hợp và sau đó được may thành các mẫu túi xách khác nhau.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Yến cho biết, để xử lý từ một chiếc quần cũ thành túi xách tốn rất nhiều công đoạn sơ chế nguyên liệu.

Trong đó, công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận chính là định hình ý tưởng, sắp xếp những chi tiết không liên quan thành một sản phẩm có tổng thể hoàn chỉnh và mang tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, đây cũng là bước Yến thấy thú vị nhất vì có thể tự do sáng tạo, thiết kế theo mong muốn của mình.

9X cũng thừa nhận, sau khi may những chiếc túi to thì không tránh khỏi việc còn thừa nhiều mảnh vụn vải. Với những mảnh còn sử dụng được, cô giữ lại để may những chiếc túi nhỏ như vây cá của túi cá hay ghép lại thành mảnh vải lớn hơn. Riêng các vụn nhỏ hơn nữa sẽ được gom lại, nhét vào chai nhựa làm gạch ecobrick (gạch sinh thái - PV) để làm các sản phẩm trang trí khác như ghế ngồi.

Bỏ phố về quê, 9X Bắc Giang tái chế đồ jeans cũ thành túi xách thời trang, kiếm bộn tiền

Các túi xách tái chế từ quần jeans cũ của cô gái 9X nhận được nhiều sự ủng hộ, "đắt khách" hỏi mua.

Sau nhiều năm theo đuổi đam mê tái chế, Yến không chỉ đạt được những thành công nhất định, sáng tạo được hàng trăm sản phẩm thời trang độc đáo khác nhau mà còn lan tỏa được lối sống xanh tới mọi người.

Cô không ngại tiết lộ, việc tái chế đồ jeans cũ thành các sản phẩm có giá trị, thẩm mỹ đã giúp cô kết nối được với những người cùng chung đam mê, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người lao động, đồng thời đem lại nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Ngọc Anh - Ảnh: Yến Nguyễn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên