Hàng ngàn người ngồi ngoài đường giải hạn đầu năm

Hoàng Sa 2016-02-16 08:14
- Hàng ngàn người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh để làm lễ giải hạn sao La Hầu, cầu bình an đầu năm cho gia đình.

Hàng nghìn người dân khắp nơi đã đổ về chùa Phúc Khánh (Đống Đa), ngồi kín đoạn đường Tây Sơn để làm lễ dâng sao giải hạn. Đây là khóa lễ giải hạn đầu năm của những người bị sao La Hầu chiếu mạng.

Đang ngồi làm lễ cầu an cho con trai, chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, con trai chị sinh năm Đinh Hợi, năm nay bị sao La Hầu chiếu mạng nên mùng 5 Tết, chị đã đến chùa để đăng kí giải sao. "Năm nào tôi cũng tới đây làm lễ giải sao và cầu an cho gia đình. "Có thờ có thiêng"; bỏ ra chút thời gian và công sức, sau khi làm lễ ở đây xong, tôi thấy yên tâm hơn nhiều", chị Thủy chia sẻ thêm.

Cũng ngồi dưới lòng đường làm lễ, chị Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mùng 6 Tết vừa qua, chị đi chùa Phúc Khánh để đăng kí lễ cầu an cho cả gia đình. Sau khi nhìn vào bảng chiếu sao, chị mới biết ông xã năm nay sao xấu chiếu nên đã đăng ký luôn vào khóa giải hạn ngày mùng 8 Tết.

"Nhân tiện ngồi lễ cầu an cho gia đình, tôi đăng kí giải hạn cho ông xã luôn tại đây. Chùa Phúc Khánh nổi tiếng linh thiêng; các khóa lễ tổ chức rất bài bản; giải hạn ở đây tôi thấy rất yên tâm", chị Bình nói.

Theo tìm hiểu, chi phí giải sao tại chùa Phúc Khánh là 100.000 đồng/người; phí cầu an cho cả gia đình là 100.000 đồng/hộ. Ngày 14 tháng Giêng tới đây chùa sẽ tổ chức đại lễ cầu an cho các gia đình đã đăng kí, ngày 15 tháng Giêng nhà chùa sẽ giải hạn sao Thái Bạch và ngày 18 tháng Giêng sẽ giải hạn sao Kế Đô.

Người dân Thủ đô có mặt tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tối ngày mùng 8 Tết để giải hạn sao La Hầu.
Hàng nghìn người đứng chật kín lòng đường làm lễ giải sao.
Chùa Phúc Khánh là một trong những địa điểm giải sao có tiếng trên địa bàn Thủ đô.
Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm mới, hàng ngàn người lại đổ về đây giải sao và làm lễ cầu an cho gia đình.
Ai cũng thành tâm làm lễ, cầu mong "tai qua nạn khỏi" trong năm mới.
Nhiều người đứng làm lễ tỏ lòng thành.
Do số lượng người giải sao quá lớn nên không ít người dân phải đứng sát chân cầu vượt làm lễ.
Bất chấp thời tiết gió rét, ai cũng tỏ lòng thành.
Theo quan niệm, cùng với sao Kế Đô, sao Thái Bạch; sao La Hầu cũng là một trong những sao xấu cần giải hạn đầu năm.
Hàng ngàn người ngồi ngoài đường giải hạn đầu năm
Tất cả đều mong muốn vạn sự bình an trong năm mới.
Nhiều người phải đứng bên đường đối diện cửa chùa để lễ.
Sau khi làm lễ giải hạn xong, người dân sẽ được nhà chùa phát lộc.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

 

Xem thêm: Không tin nổi có thể sống sót sau tình huống này

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A