Giật mình cảnh mưu sinh "trêu ngươi" tử thần

Hoàng Sa 2014-10-31 09:11
- (Em đẹp) - Mỗi khi tàu đến ngay gần, người mua kẻ bán mới nháo nhào chạy như thể đang trêu ngươi, đùa giỡn với tử thần.

Họp chợ, mua bán, sản xuất ngay sát đường ray,... là những cảnh mưu sinh "có một không hai" trên địa bàn Thủ đô. Mỗi khi có tàu chạy qua, người mua kẻ bán mới né tránh hoặc nháo nhào chạy như thể đang đùa giỡn với tử thần.

Họp chợ sát đường ray

Khu chợ tạm mọc lên tại thôn Trù 1 (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) nằm cách đường Cổ Nhuế khoảng 1km. Tại đây luôn diễn ra cảnh tấp nập mua bán mặc dù nằm ngay sát đường ray tàu hỏa. Ngay bên cạnh khu chợ tự phát còn có ít nhất 3 trường mẫu giáo nằm hai bên đường ray. Giờ tan tầm trùng với giờ phụ huynh đón trẻ nhỏ, nhu cầu mua bán thực phẩm của người dân tăng cao, khiến khu vực càng trở nên tấp nập, đông đúc.

Chợ tạm tại thôn Trù 1 (Cổ Nhuế, Từ Liêm) nằm ngay sát đương ray được "thành lập" cách đây 10 năm.

Các mặt hàng ở đây khá đa dạng, từ thực phẩm tươi sống như hàng thịt cá, gia cầm, hàng rau cho đến quần áo giá rẻ, đồ gia dụng. Theo một số hộ kinh doanh, một ngày có khoảng 4, 5 chuyến tàu chở hàng chạy qua không có giờ giấc cố định. Chỉ cần nghe tiếng tàu hỏa, họ tự thu dọn đồ đạc vào phía trong. Tàu đi qua, họ tiếp tục mang hàng ra bán.

 Mỗi khi có tàu đi qua, các tiểu thương nhanh chóng thu dọn hàng hóa.

"Các chuyến tàu chạy qua địa phận xã Cổ Nhuế chủ yếu chở hàng từ Hà Nội – Thái Nguyên – Lào Cai. Tất cả đều không theo bất kì một giờ giấc cố định nào. Sáng có thể hai chuyến, chiều hai chuyến hoặc hai chuyến đầu giờ sáng, hai chuyến giữa đêm khuya. Vì thế, việc “chạy tàu” của chúng tôi chỉ theo thói quen", chị Hoa - một tiểu thương bán cá ngay sát đường tàu cho biết.

Điều kì lạ, khu chợ tạm này nằm cách chợ Cổ Nhuế không xa nhưng các hộ kinh doanh lại không vào chợ buôn bán. Chị Lan, một tiểu thương trong chợ Cổ Nhuế cho biết: “Khu vực chợ tạm sát đường ray không nằm trong địa bàn của Ban quản lý chợ Cổ Nhuế. Trước đây, một số tiểu thương mang hàng hóa ra đó bán. Chủ yếu là dân ở các huyện lân cận trong trong địa bàn thành phố. Do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên khu chợ tạm này mới được hình thành".

Sau khi tàu đi qua, các tiểu thương dọn dẹp hàng hóa ra bán bình thường.

Công an phường thường xuyên nhắc nhở và xử lý vi phạm nhưng khu chợ vẫn tồn tại. Cảnh mua bán vẫn diễn ra hằng ngày và thường chỉ đến khi thấy có tàu tới thì họ mới nháo nhào dọn hàng hóa chạy ra khỏi đường ray.

Sản xuất trên đường tàu

Mức độ nguy hiểm về việc sản xuất, kinh doanh cạnh đường sắt của các tiểu thương trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) cũng khiến nhiều người không khỏi giật mình. Cả đoạn đường kéo dài khoảng 3km nhưng có hàng chục cơ sở sản xuất, "thi công" đồ thờ ngay trên đường ray. Dưới lòng đường rất nhiều xe bán hàng rong, bán sinh vật cảnh cũng mời chào khách hàng. 

Hình ảnh những cửa hàng đồ điện, đồ gỗ… bày bán hàng sát đường ray, xe máy dựng bừa bãi diễn ra khá phổ biến. Đã vậy, nhiều gia đình còn tự tạo những cầu dắt xe qua đường ray đâm thẳng xuống đường cho thuận tiện. "Cửa hàng chật chội. Đồ gỗ lại chiếm nhiều diện tích. Chỗ để hàng còn phải bố trí, sắp xếp sao cho hợp lý thì lấy đâu ra chỗ "làm hàng". Biết sản xuất trên đường ray vô cùng nguy hiểm nhưng cũng đành chịu", anh Tuấn chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Lê Duẩn cho biết.

Tôi có dịp tiếp xúc với anh Phạm Văn Tuấn (Hưng Yên) đang ngồi chăm chú đánh bóng đồ gỗ trên đường ray tàu hỏa. Hỏi anh không sợ tàu đi qua à? Anh Tuấn trả lời bình thản: "Tôi làm nghề này đã hơn 10 năm nay. Tàu đến sẽ có tiếng còi. Lúc đó chỉ việc dọn đồ đạc vào là xong. Hết tàu lại mang đồ ra làm. Xung quanh khu vực này chưa thấy ai bị tai nạn hay làm sao cả".

Điều 35 Luật Đường sắt quy định: Nghiêm cấm hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt. Phạm vi dải đất bảo vệ hai bên hành lang đường sắt được xác định 7 mét tính từ mép ngoài của đường ray trở ra đối với nền đường không đắp, không đào; 5 mét tính từ chân nền đường đắp…

Tại Nghị định 44/2006/NĐ-CP, hành vi để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc dựng lều quán, nhà tạm, trong phạm vi đất dành cho đường sắt... bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.


Hoàng Sa
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm