"Săn" đồ trang trí Halloween: Càng kinh dị càng hút khách

Hoàng Sa 2014-10-24 15:36
- Các sản phẩm độc lạ như mặt nạ quỷ bằng cao su, mặt nạ quái vật,... đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Dạo qua một số tuyến phố chuyên bán đồ trang trí lễ Halloween như Hàng Mã, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm), nhiều sản phẩm hóa trang được bày bán khá nhiều. Các sản phẩm càng kinh dị lại càng hút khách.

Thị trường đồ hóa trang nhộn nhịp

Còn khoảng một tuần nữa là tới lễ Halloween, các cửa hàng đồ chơi, quà lưu niệm đã nhộn nhịp bày biện các món đồ trang trí và hóa trang với nhiều hình thù kỳ dị. Các sản phẩm dành cho Halloween năm nay phong phú hơn với nhiều sản phẩm mới như bình bơm máu chảy lên mắt, mặt nạ quỷ bằng cao su, mặt nạ quái vật... Ngoài ra những mặt nạ với chất liệu bằng nhựa vẫn được lựa chọn vì giá cả phù hợp túi tiền các bạn trẻ.

Thị trường đồ chơi Halloween năm nay phong phú các sản phẩm kinh dị hình mặt quỷ, mặt nạ cao su...

Chị Lan, một tiểu thương bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, thị trường phục vụ lễ Halloween năm nay khá phong phú và giá cả không tăng so với năm ngoái. "Mặt nạ ma quái bằng nhựa mỏng giá 6.000 đồng/chiếc, loại nhựa dẻo 14.000 đồng/chiếc và mặt nạ xác chết 40.000 đồng/chiếc. Các loại trang phục, quần áo có giá 70.000 đồng - 120.000 đồng/chiếc. Một số sản phẩm như vòng tay phát sáng giá 38.000 đồng, bàn tay máu chạy bằng điện giá 70.000 đồng, quần áo phù thủy 140.000 đồng/bộ. Đồ trang trí càng ghê rợn bán càng được giá", chị Lan chia sẻ.

Lồng đèn trang trí hình mặt quỷ được nhiều người săn đón, chọn mua.

Theo những người kinh doanh mặt hàng này, tâm lý khách hàng thường nghĩ đồ chơi Halloween chỉ sử dụng một lần nên ít chú trọng về chất lượng, miễn giá cả vừa phải, hình dáng càng đáng sợ càng tốt. "Những mặt hàng này được bán hầu hết cho thanh thiếu niên. họ không mấy quan tâm tới những vấn đề mùi hay chất liệu. Trái lại, những người đi “săn” đồ chơi Halloween cốt làm sao tìm được cho mình trang phục quái, cũng như “độc” là mua thôi. Vì vậy, giới kinh doanh rất “ngại” nhập hàng loại tốt vì sợ bán không chạy", anh Quỳnh, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Hàng Trung Quốc lấn lướt

Năm nay, trang phục hóa trang phục vụ lễ Halloween đa dạng hơn so với năm ngoái về mẫu mã và màu sắc. Dễ dàng nhận thấy những mặt hàng này được bày bán không có bao bì, không nhãn mác. Khi được hỏi về nguồn gốc các mặt hàng này, chủ cửa hàng trên phố Lương Văn Can - anh Tuấn cho hay: “Chúng tôi nhập hàng chủ yếu từ khu vực Lạng Sơn, Móng Cái,... Đa phần là hàng Tàu, rất dễ bán. Những mặt hàng "độc" như thế này, trong nước làm gì có. Nếu có thì hàng làm ra cũng không đẹp, giá lại cao. Đồ chơi này khách hàng chỉ chú ý về kiểu dáng, độ ghê rợn và giá rẻ mà thôi".

Đa số các mặt hàng cho ngày Halloween có xuất xứ Trung Quốc.

Các sản phẩm không có tem, địa chỉ sản xuất, chỉ được đựng trong túi bóng trắng.

Lý giải về việc buôn bán chủ yếu hàng Trung Quốc, anh Tiến, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã chia sẻ, trước đây anh từng nhập thử một lô hàng Halloween từ Thái Lan nhưng rất ít người mua vì giá cả cao quá. “Thông thường chỉ có những shop lớn hay siêu thị mới nhập hàng chất lượng về bán. Giá cả các mặt hàng này thường cao hơn so với hàng Trung Quốc từ 7 - 10 lần. Trong khi đó, hàng Trung Quốc chất lượng thấp nhưng được cái dễ bán nhờ giá rẻ", anh Tiến cho biết.

Ngoài ra, năm nay, trên thị trường cũng xuất hiện một vài tiệm may quần áo đã tự may sẵn các mẫu váy giống nhật vật trong bộ phim búp bê ma ám Annabelle, được nhiều bạn trẻ săn đón.

Halloween (hay còn gọi là lễ hội Hóa Lộ Quỷ) là một lễ hội thường niên được tổ chức vào 31/10 hằng năm, được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm, đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn. Theo nhiều học giả, Halloween là một ngày lễ đã được Kitô giáo hóa mà ban đầu chịu ảnh hưởng bởi các lễ hội thu hoạch của người Celt. Các học giả khác cho rằng Halloween có nguồn gốc độc lập với Samhain và chỉ có gốc rễ Kitô giáo.

Trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc, New Zealand và có cả ở Việt Nam.

Trang phục Halloween truyền thống theo mô hình nhân vật siêu nhiên như những con quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy. Theo thời gian, việc lựa chọn trang phục mở rộng để bao gồm các nhân vật nổi tiếng từ tiểu thuyết, người nổi tiếng, và các nguyên mẫu chung chung như ninja và công chúa.

Hoàng Sa
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo