Đội giá rét xếp hàng dài mua giò, chả ăn Tết

Nho Quế 2016-02-05 08:18
- Mặc dù dòng người xếp hàng mua giò chả khá đông nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, xô đẩy.
Những ngày cuối năm, không quản ngại cảnh chen lấn, chờ đợi mất thời gian; rất đông người dân Thủ đô đã có mặt tại một cửa hàng bán giò, chả trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm) để mua hàng. Ngay từ 8h30 phút sáng, khi cửa hàng vừa mở cửa; nhiều người dân đã có mặt để chờ đợi.
Theo khảo sát, giá cả các mặt hàng tại đây không thay đổi nhiều so với những năm trước. Giá giò bò khoảng 210.000 đồng/kg, giò gà giá 230.000 đồng/kg, bánh chưng giá 50.000 đồng – 60.000 đồng/chiếc. Cửa hàng cũng có quy định, khách hàng có thể mua giò, chả thoải mái không hạn chế số lượng nên các nhân viên bán liên tục đóng hàng để kịp giao cho khách.
Có mặt tại đây lúc 8h00 sáng, anh Bình (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, hàng năm cứ cách tết khoảng 3 – 4 ngày, anh lại tới đây xếp hàng mua giò chả.
“Tranh thủ đi mua sớm, chứ vài ngày nữa; người dân tới xếp hàng mua đông lắm lại chẳng còn đồ để mua. Đi sớm vài ngày, khi tới đây cũng có nhiều người xếp hàng chờ mua rồi. Ăn ở đây quen rồi, mua ở cửa hàng khác tôi thấy không đúng vị”, anh Bình cho biết thêm.
Cũng đứng xếp hàng chờ từ sớm, bác Nguyễn Văn Hải, 60 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bác là khách hàng quen tại cửa hàng này hơn 10 năm nay.
“Gia đình mỗi người thích một vị nên tôi phải cẩn thận ghi ra giấy. Cháu nội thì thích giò bò, bà xã thì thích giò gà, hai đứa con thì thích chả. Các con bận bán hàng đến hết ngày 30 Tết, không có thời gian chuẩn bị tết nên tôi tranh thủ ngày cuối năm đi sắm đồ. Cả gia đình, ai cũng quen ăn giò, chả, bánh chưng ở đây rồi”, bác Hải cho biết thêm.
Người dân Thủ đô xếp hàng mua giò, chả những ngày cuối năm.
Đây là cửa hàng bán giò, chả, bánh chưng truyền thống có tiếng trên địa bàn Thủ đô.
Lượng khách ra vào khá nhiều nên cửa hàng phải huy động rất nhiều nhân viên để phục vụ.
Để có đủ hàng giao cho khách, rất nhiều hàng hóa, nguyên liệu liên tục được tập kết ở phía ngoài cửa hàng.
Giá giò bò khoảng 210.000 đồng/kg, giò gà giá 230.000 đồng/kg.
Năm nay, cửa hàng sẽ cố gắng phục vụ tất cả các đơn hàng của khách để tránh tình trạng khách xếp hàng nhưng phải về tay không.
Bên cạnh giò, chả; cửa hàng này còn phục vụ cả măng chua, cà pháo muối, dưa kiệu muối;...
Hàng hóa liên tục được cho vào túi ni-lon để giao khách hàng.
Cửa hàng còn có lạp xưởng và thịt bò khô.
Càng về chiều, lượng khách xếp hàng càng đông.
Sau khi mua được hàng, nhiều người phải sắp xếp đồ ngay trên vỉa hè.
Chật vật xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua 2 kg giò lụa.
Đội giá rét xếp hàng dài mua giò, chả ăn Tết
Nhiều gia đình chọn mua bánh chưng giò về ăn tết và để làm quà biếu.
Nho Quế
(Theo Congluan)
Xem thêm: Phong tục tắm biển mừng năm mới của người Hà Lan

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng là 'thần kiếm tiền', đi đến đâu cũng tạo ra cơ hội làm ăn lớn