Cận cảnh những chung cư 50 tuổi xập xệ tại Tp. HCM

Thành Đạt 2015-11-06 10:05
- Được sử hàng chục năm qua, nhiều chung cư tại Tp.HCM đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như an toàn cho mỗi hộ dân.

Cư xá Thanh Đa

Tp.HCM: Hàng loạt chung cư cũ chờ sập và nỗi bất an của người dân
Đây là chung cư đầu tiên tại Tp.HCM.

Cư xá Thanh Đa nằm trên bán đảo Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh. Được xây dựng vào những năm 1960, đây là nơi ở tập thể đầu tiên tại Tp.HCM. Mỗi căn hộ ở cư xá Thanh Đa có diện tích khoảng 80m2.

Trải qua 55 năm sử dụng, giờ đây cư xá Thanh Đa đang ngày càng xuống cấp khi một số hạng mục công trình bị hư hại nghiêm trọng. Theo ghi nhận tại đây, hành lang của cư xá thiếu ánh sáng, nhiều đoạn tường bị nứt, hệ thống dây điện chằng chịt.

Nhiều người dân cho biết, hiện tại các lô IV và VI đã được giải tỏa và người dân đã chuyển đi nơi khác. “Chúng tôi cũng nghe nói sắp giải tỏa ở những lô tiếp theo, nhưng mà phải đền bù hợp lý thì người dân mới chuyển đi được”, một người dân cho biết.

Chung cư 727

Tp.HCM: Hàng loạt chung cư cũ chờ sập và nỗi bất an của người dân
Không đồng ý với mức bồi thường nên chung cư 727 hiện vẫn còn 150 dân sinh sống tại đây.

Chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, trước đây là khách sạn Building President, được xây dựng vào năm 1960. Sau này, khách sạn được cải tạo thành chung cư và là nơi sống của gần 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu.

Sau hơn 50 năm tồn tại, chung cư 727 đang ngày càng xuống cấp khi nhiều hạng mục công trình như cầu thang, mái tôn, vách tường… đều bị hư hỏng. Thế nhưng, đến nay vẫn còn 150 hộ dân tiếp tục sống trong những căn hộ chung cư cũ này.

Nhiều người dân cho biết, với mức giá đền bù thấp khiến cho nhiều hộ dân không đồng ý chấp nhận di dời mà vẫn cố gắng bám trụ sống tại đây, dù biết chung cư có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Chung cư Cô Giang

Tp.HCM: Hàng loạt chung cư cũ chờ sập và nỗi bất an của người dân
Chung cư Cô Giang xuống cấp nghiêm trọng và nguy cơ sụp đổ rất cao.

Được xây dựng vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, chung cư Cô Giang có gần 900 hộ dân sinh sống ở 4 lô. Hiện nay, chung cư đã xuống cấp trầm trọng khi nhiều hạng mục công trình đã bị hư hại theo thời gian như: ban công, vách tường bị nứt, hệ thống thoát nước …

Dù đã được UBND quận 1 yêu cầu di dời, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại đây bất chấp nguy hiểm. Theo mức giá bồi thường được UBND thành phố phê duyệt, thì mỗi căn hộ với diện tích 30m2 sẽ được đền bù khoảng 785 triệu đồng.

Chung cư Ngô Gia Tự

Cận cảnh những chung cư 50 tuổi xập xệ tại Tp. HCM

Cũng giống như bao chung cư cũ khác, nhiều hạng mục công trình đã bắt đầu xuống cấp khiến người dân lo lắng.

Theo ghi nhận tại chung cư Ngô Gia Tự, nhiều vết nứt dài, các trụ bê tông bị mục nát và lộ các thanh sắt ra ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống lan can của chung cư bị hoen gỉ và rất yếu ớt. Ngoài ra, các vách tường của chung cư cũng bị ẩm mốc nghiêm trọng.

Được biết, vào năm 1968, chung cư Ngô Gia Tự được khởi công xây dựng với 170 căn hộ. Năm 2002, các ngành chức năng đánh giá lô D của chung cư là bị hư hại nghiêm trọng nhất khi chất lượng sử dụng chỉ còn 50%.

Anh Hà (người dân chung cư) cho biết: “Ai ở đây trả muốn đi tới nơi tốt hơn. Nhưng trong thời buổi này, để mua được một căn hộ chung cư khác hoặc một lô đất để xây nhà trở nên hết sức khó khăn đối với những người lao động có thu nhập thấp như chúng tôi”.

Ngoài các chung cư nêu trên, hiện tại, ở Tp.HCM còn có hàng chục chung cư khác cũng đang xuống cấp từng ngày như: 137 Lý Thường Kiệt, 350 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Ấn Quang (quận 10), 148 Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur (quận 3)…Người dân ở các chung cư cũ cũng đang ngóng chờ được đền bù hợp lý để di chuyển đi một nơi khác tốt hơn.

Thành Đạt

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chân to như cột đình bẩm sinh cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút