Sau vụ cháy chung cư, nhiều người chi tiền mua mặt nạ chống khói độc

Hoàng Sa 2015-10-16 07:56
- Lo lắng xảy ra hỏa hoạn nơi mình đang sinh sống, nhiều người dân rục rịch mua dụng cụ phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tính mạng.
Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy xảy ra đặc biệt là các chung cư khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước thực trạng này, nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu để mua những dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, chống nhiễm độc.
Mặt nạ chống nhiễm độc hút khách
Cuối tuần qua, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng hầm của Khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) khiến các mặt hàng liên quan tới việc phòng cháy chữa cháy hút khách. Tại một số tuyến phố bán đồ phòng cháy chữa cháy như Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu (Hoàn Kiếm, Hà Nội),… những ngày gần đây thường xuyên có khách tới hỏi mua đồ.
Sau hàng loạt vụ cháy chung cư: Dân ùn ùn mua dụng cụ chống nhiễm độc
Mặt nạ phòng chống độc có giá 400.000 đồng đang khá hút khách sau khi hàng loạt vụ cháy xảy ra.
Đang loay hoay chọn mua mặt nạ chống độc dành cho cả gia đình trên phố Yết Kiêu, chị Nguyễn Thị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, thời gian qua, hàng loạt vụ cháy chung cư xảy ra khiến chị vô cùng lo lắng.
“Sau nhiều năm tích cóp, gia đình tôi mới mua được một căn hộ chung cư. Mức tiền vừa phải nên căn hộ này ở khá xa trung tâm, mọi tiện nghi ở đó sẽ không bằng những căn hộ cao cấp. Giờ cách duy nhất tôi có thể bảo vệ gia đình là sắm cho mỗi người một chiếc mặt nạ chống nhiễm độc giá 300.000 đồng/chiếc. Chứ không may gặp phải những vụ cháy như vừa qua, thật không biết phải làm thế nào. Phải giữ trong sạch được hơi thở của mình, sau đó mới nghĩ đến cách thoát thân được”, chị Hà nói.
Nhiều người chi tiền mua mặt nạ chống khói
Phần đầu sản phẩm làm bằng vật liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp bạc nhôm ngăn bức xạ nhiệt.
“Tôi nghe nói sản phẩm này khi xảy ra cháy có thể lọc các loại hơi và khí độc như lưu huỳnh, clorua hydro,…và bảo vệ được toàn bộ vùng đầu trước ngưỡng nhiệt độ cao, sử dụng được ở mọi lứa tuổi. Thời gian sản phẩm này lọc khói độc khoảng gần 1 tiếng. Khi xảy ra cháy, ngoài bị thương do bị bỏng, nhiễm khói độc cũng là một tác nhân vô cùng nguy hiểm. Cứ mua về để dự phòng trong nhà cho yên tâm”, chị Hà chia sẻ thêm.
Cũng giống như chị Hà, sau một thời gian nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Bắc (Khu đô thị Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chọn mua cho gia đình 3 chiếc mặt nạ chống nhiễm độc và 2 bình cứu hỏa kèm theo một thang dây. Anh Bắc cho biết: “Vừa qua, cơ quan tôi cũng diễn tập phòng cháy chữa cháy, từ đó, tôi mới biết các dụng cụ bảo hộ lúc không may xảy ra cháy nổ quan trọng như thế nào. Bỏ ra vài triệu đồng nhưng có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho cả nhà, tôi thấy rất xứng đáng. Chứ đợi đến lúc sự việc xảy ra rồi mới sắm đồ, làm như vậy mạo hiểm quá”.
Dụng cụ phòng chống cháy nổ “khan hàng”
Sau hàng loạt vụ cháy chung cư thời gian qua, các mặt hàng phòng chống cháy nổ được rất nhiều người quan tâm và hỏi mua. Theo khảo sát, các mặt hàng thang cứu hộ, mũ chống độc, bình cứu hỏa là những mặt hàng bán chạy nhất. Mỗi chiếc mặt nạ chống khói độc có giá từ 250.000 đồng – 700.000 đồng/sản phẩm tùy vào nơi sản xuất, thang dây cứu hộ giá 80.000 đồng/mét, bình cứu hỏa mini giá 150.000 đồng – 350.000 đồng/sản phẩm.
Sau hàng loạt vụ cháy chung cư: Dân ùn ùn mua dụng cụ chống nhiễm độc
Bình cứu hỏa mini cũng đắt khách trong những ngày vừa qua.
Anh Hoàng – chủ một cửa hàng kinh doanh đồ bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy trên phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm) cho biết, vài ngày gần đây, sau vụ cháy ở Khu đô thị Xa La (Hà Đông), cửa hàng của anh nhận được khá nhiều đơn đặt hàng các sản phẩm mặt nạ chống độc và bình cứu hỏa mini.
“Để đảm bảo an toàn, mỗi gia đình nên trang bị tối thiểu 3 sản phẩm, đó là mặt nạ chống độc, thang dây và bình cứu hỏa mini. Thời gian này, khách hàng liên tục gọi điện thoại tới đặt hàng nên các sản phẩm trên nhập về tới đâu hết tới đó. Khách mua chủ yếu là người dân sống tại các chung cư cao tầng trên địa bàn Thủ đô”, anh Hoàng cho biết thêm.
Không chỉ bình cứu hỏa, mặt nạ; hiện nay trên thị trường còn xuất hiện áo kết hợp với dây thoát hiểm. Theo chị Thanh – một hộ kinh doanh thiết bị dây thoát hiểm, hiện tại, cửa hàng chị đang bán bộ dây áo thoát hiểm với giá gần 17 triệu đồng.
“Một sản phẩm như thế này bao gồm móc treo cố định, ròng rọc hãm lực, dây thoát hiểm và áo thoát hiểm. Tốc độ di chuyển tối đa của sản phẩm này là 48 mét/phút. Trong trường hợp nguy cấp, 2 người có thể sử dụng chung một áo. Do mặt hàng này xuất xứ từ Châu Âu, được bảo hành trong thời gian 5 năm nên mới có giá đắt như vậy”, chị Thanh chia sẻ.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ vừa xinh đẹp lại có vận số đào hoa nhất