Ảnh: Sống như thế nào trong căn nhà hơn 4m2 giữa Tp. HCM?

Tùng Nguyễn 2014-11-05 10:18
- (Em đẹp) - Nhiều năm sống trong căn nhà chật chội, biết bí bách mà không có cách nào khắc phục.
Giữa đô thị sầm uất, phồn hoa như Tp. HCM, đâu đó vẫn còn những căn nhà trọ chật chội không khác gì "hộp diêm”. Căn nhà "tí hon" nằm trong hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Quận 3, Tp. HCM) của chị Nguyễn Thị Dung cũng khiến nhiều người "choáng váng" về độ siêu nhỏ.

Căn nhà nhỏ vỏn vẹn chừng hơn 4m² (chưa tính gác lửng nhỏ) này là nơi trú ngụ của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Dung. Chị Dung có tất cả 6 người con, hiện 3 đứa nhỏ ở cùng với chị gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (học lớp 2 trường tiểu học Ánh Sáng, Quận 3), Nguyễn Thế Trung (lớp 3 trường tiểu học Ánh Sáng, Quận 3), và Nguyễn Thế Bảo (lớp 7 trường THCS Kiến Thiết, Quận 3). Ba người con lớn của chị Nguyễn Thị Dung được gửi về quê để chăm sóc. Căn nhà quá nhỏ hẹp nên sau giờ học, mấy đứa nhỏ vừa về đến nhà lại loanh quanh chơi đùa ngoài hẻm. Chỉ đến khi học bài hoặc phụ mẹ công việc gì thì mới bước vào nhà.

Mặc dù vậy, nhưng chỉ với diện tích hơn 4m² (chưa kể phần gác lửng nhỏ), thêm vào đó là rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh treo khắp nơi nên mấy đứa trẻ cũng không có được góc học tập thật tử tế. Đôi khi tụi nhỏ chỉ còn cách nằm ra giữa sàn nhà để tập viết, đọc sách. Nhiều đồ đạc không có chỗ để đành treo lên trên cao để tiết kiệm diện tích một cách tối đa. Bếp núc, đồ dùng nấu nướng phải tận dụng khoảng hiên phía trước nhà. Lúc nắng còn đỡ, lúc mưa mấy mẹ con lại thay nhau đưa đồ đạc vào trong nhà.

Trải qua nhiều năm sống trong căn nhà "tí hon" của mình, chị Nguyễn Thị Dung đã quá quen với nỗi bất tiện, nhọc nhằn giữa không gian bé nhỏ này. Chị Dung trầm ngâm tâm sự: "Nhà chật chội vậy thì phải cố gắng mà ở chứ biết làm sao, có bao nhiêu ở bấy nhiêu. Muốn có được cái chỗ ở thoải mái hơn chút, mà điều kiện kinh tế eo hẹp vậy thì đành chịu, cũng dần quen cả thôi".

Cùng vào trong căn nhà trọ tí hon mà mới nhìn cũng đã thấy ngột ngạt do phóng viên Emdep.vn ghi lại:










Nhà quá chật chội, bàn ghế không kê đủ nên tụi trẻ thường xuyên phải lấy sàn nhà làm bàn học bất đắc dĩ.





Gần như tất cả đồ đạc phải treo lên cao nhằm tiết kiệm diện tích.


Đồ đạc, chăn màn, cặp sách lộn xộn trong căn nhà nhỏ.


Ngoài phần diện tích dưới sàn còn có 1 gác lửng chật chội, lỉnh kỉnh đồ đạc.
Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên