Từ Hà Nội, đi chơi 2/9 ở đâu khi có ít tiền?

Minh Khang 2014-08-30 09:15
- (Em đẹp) - Thông tin dành cho những người không rủng rỉnh tiền bạc, chưa kịp lên kế hoạch đi chơi từ trước song vẫn muốn chọn cho mình những địa điểm vui chơi, du lịch hợp lý mà vẫn tốn ít chi phí nhất có thể.
Càng gần đến kỳ nghỉ, topic “Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch” của 1 diễn đàn lại càng rôm rả với hàng loạt các kế hoạch và kinh nghiệm đi chơi ít tốn kém.
 
Tối ưu về phương tiện đi lại

Một thành viên tích cực của diễn đàn, chị Thu Hà, một nhân viên hành chính ở Hà Nội, cho biết: “Kinh nghiệm tiết kiệm chi phí thì có rất nhiều. Khi đi du lịch thì ba khoản đi lại, ăn và ở là chiếm nhiều nhất, nên tính toán tiết kiệm ở ba khoản này. Ví dụ, đi các điểm du lịch xung quanh Hà Nội, thay vì thuê xe riêng, đi xe khách hay taxi, tôi thường tìm hiểu kỹ đường đi và xem có các chuyến xe bus nào không. Ví dụ, từ Hà Nội tôi đi gần 70km tới Tây Thiên Thiền viện ở Vĩnh Phúc, ngay dưới chân núi Tam Đảo, hoàn toàn bằng xe bus được. Sau khi tham quan Tây Thiên, tôi có thể đi tiếp lên Tam Đảo bằng nhiều phương tiện. Hay gần hơn, tôi đã đi Đại Lải Flamingo Resort cách Hà Nội 40km cũng hoàn toàn bằng xe bus.

Gần hơn nữa, các địa điểm có thể tham quan, du lịch ở phía ngoại thành Đông Anh, Sóc Sơn như Đền Gióng, các khu câu cá, đồi thông sinh thái, cũng có các tuyến xe bus khá tiện lợi. Từ Hà Nội cũng có khá nhiều các tuyến xe bus đi Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên - nơi có rất nhiều điểm du lịch văn hóa và sinh thái đặc sắc. Các khu du lịch phía Ba Vì hay Hòa Bình thì khoảng cách có nơi xa hơn, có thể đi xe khách. Ở các địa điểm xa hơn nữa như Hạ Long, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa thì tất nhiên phải đi ô tô rồi”.

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên là 1 điểm đến khá lý tưởng cho nhiều người ở Hà Nội. Giao thông thuận tiện (có xe bus), trong khuôn viên Thiền Viện còn dành 1 số phòng cho khách và tăng ni lưu lại, chi phí ăn ở tại đây gần như không bị thu phí. 
(Ảnh: Hieuminh) 

Không thích đi xe công cộng, và nếu có trẻ em đi cùng, thì phương án nhiều gia đình thuê chung một xe từ 16 chỗ trở lên để đi các khu trong bán kính 80km từ Hà Nội cũng là một giải pháp ít tốn kém so với việc thuê riêng một chiếc xe 4 chỗ hay 7 chỗ. Thậm chí các địa điểm xa xôi như Sapa, nhiều người cứ nghĩ đi tàu là rẻ nhất, nhưng hiện cũng có nhiều nhà xe đưa ra các mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 300 nghìn đồng/vé đưa đón tận nơi, mà lại tiện lợi, chủ động và nhanh hơn đi tàu rất nhiều.

Tiết kiệm chi phí ăn, ở

Về khoản ở, tất nhiên để tiết kiệm thì nên đặt phòng trước. Có một kinh nghiệm được mọi người chia sẻ là sau khi tham khảo giá phòng tại các trang mạng như booking.com, Agoda… thì nên tìm số điện thoại, email của khách sạn để hỏi trực tiếp, nếu có thể thì hỏi trực tiếp người quản lý, đặt phòng trực tiếp thì giá phòng sẽ giảm được từ 10% đến 20%, vì khi đặt phòng qua mạng thì các khách sạn phải trả hoa hồng cho các trang mạng này. 

Tuy nhiên nếu việc đi du lịch không được lên kế hoạch từ trước thì bạn cũng có thể chọn một giải pháp nữa là chọn các “deal” khuyến mại phòng ở trên các trang mua chung (giá cả có thể được giảm tới 50 - 70%). Tuy nhiên, trước khi mua, bạn nên gọi điện trước cho khách sạn bạn định ở và kiểm tra xem còn phòng trống trong thời gian bạn muốn lưu lại hay không.

Về khoản ăn, thì để tiết kiệm chi phí, nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và đồ uống thay vì ăn uống trên đường hoặc ở những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Nếu đi du lịch trong rừng, trên núi, hay các khu camping site, có thể mang theo nồi, bếp ga du lịch để tự nấu các món ăn, thậm chí có thể “đi chợ” ngay tại địa phương. 

Những món đồ khô, ăn nhanh như bánh mỳ, mỳ tôm, lương khô và hoa quả là lựa chọn khá hợp lý cho những chuyến đi ngắn ngày

Tất nhiên với mỗi điểm đến, nên có một bữa khám phá các đặc sản, nhưng thay vì ăn đặc sản trong resort hay khu du lịch, việc tìm đến các quán ăn, nhà hàng bên ngoài gần đó cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu đi đến các vùng biển gần Hà Nội như Hải Thịnh, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hạ Long… thì việc thưởng thức hải sản ngay tại bờ biến sẽ khá “ngon, bổ, rẻ”. Ăn trên bờ biển thì đương nhiên phải hỏi giá và xem đồ trước rồi!

Cũng theo kinh nghiệm của những thành viên “ít tiền thích đi du lịch”, thì chi phí toàn bộ cho một chuyến du lịch tự lên kế hoạch, hành trình như vậy, tùy địa điểm, từ 1-3 ngày, sẽ dao động trong khoảng 600 nghìn tới 1,5 triệu đồng một người, và chuyến đi vẫn khá thoải mái chứ không bị áp lực “thắt chặt chi tiêu” gây ảnh hưởng. Đó là con số hoàn toàn "khả thi". Vấn đề là một khi đã ít tiền thì phải tự mày mò tìm hiểu nhiều thông tin hơn, và chia sẻ nhiều hơn!

Minh Khang
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa AHA và BHA