Nguyên nhân gây đột tử khi đang làm “chuyện ấy”!

2015-06-06 18:34
- Đi xa lâu ngày, uống rượu nhiều, căng thẳng quá độ…đều có thể là nguyên nhân gây đột tử khi đang làm “chuyện ấy”.
Đột tử khi đang làm “chuyện ấy” còn gọi là chứng “thượng mã phong” hay “phạm phòng”, chính xác hơn là chết trong khi giao hợp, hiện tượng này thường xảy ra  ở nam giới.
Khi đang làm “chuyện ấy”, nam giới bỗng dưng toát mồ hôi, mặt biến sắc, chân tay lạnh dần, co giật và ngất xỉu. Đó là hiện tượng trụy tim mạch, do cơ thể không đáp ứng được ô xy lên não nên xảy ra hiện tượng đột tử.
Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng “thượng mã phong” ?
Uống quá nhiều bia rượu hoặc sử dụng chất kích thích
Uống ít bia rượu có thể gây hưng phấn cho cuộc yêu, nhưng việc uống rượu quá nhiều (quá thường xuyên) sẽ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc “thượng mã phong” khi ân ái. Bia rượu và các chất kích thích sẽ làm tăng nhịp tim bất thường, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu, nhất là khi cơ thể sử dụng quá nhiều năng lượng.
Nguyên nhân gây đột tử khi đang làm  “chuyện ấy”!
Trúng  khí độc
Làm “chuyện ấy” trong xe ô tô đóng kín là một cách tự tử nhanh chóng nhất. Khí độc carbon monoxide (CO) phát ra từ ống xả là nguyên nhân khiến bạn trúng khí độc và đột tử.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo các cặp tình nhân không nên làm “chuyện ấy” trong xe ô tô đóng kín nếu không muốn kết thúc cuộc đời một cách nhanh nhất!
Làm “chuyện ấy” trong trạng thái quá mệt mỏi
Khi thần kinh quá căng thẳng, khi đi xa mới về, thể trạng đang cần tĩnh dưỡng thì bạn lại vội vã làm “chuyện ấy” thì hậu quả để lại sẽ rất khó lường. Nhóm người mắc bệnh cao huyết áp hoặc các bệnh tim mạch luôn đứng đầu trong “bảng phong thần” kiêng quan hệ tình dục khi cơ thể đang mệt mỏi.
Nguyên nhân gây đột tử khi đang làm  “chuyện ấy”!
Do ham muốn cao vì sử dụng chất kích dục
Một số người có nhu cầu sử dụng thuốc kích dục hoặc các chất kích thích để tăng ham muốn trong khi làm “chuyện ấy”. Họ sử dụng quá liều, gây ra ham muốn quá lớn và chết vì kiệt sức.
Chứng đau tim và làm tình quá sức luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng đột tử khi ân ái.
Phụ nữ nên làm gì khi bạn tình gặp chứng “thượng mã phong”?
Khi thấy bạn tình ngất xỉu trên bụng mình, nhiều phụ nữ đã hoảng loạn và đẩy bạn tình xuống giường, khi đó thì không thể cứu chữa được nữa.
Nếu như chẳng may bạn gặp phải tình trạng này khi đang làm “chuyện ấy”, hãy thật bình tĩnh và ghi nhớ , làm theo những mẹo sau đây:
Giữ nguyên tư thế (kể cả ngay khi đang trong tư thế giao hợp), lấy một vật sắc nhọn (nếu không có thì lấy móng tay) cắm mạnh vào xương cụt của bạn tình, sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung, chính là huyệt ở giữa môi và mũi. Bạn có thể làm bất cứ hành động nào (cấu, nhéo mạnh) khiến anh ấy có cảm giác đau.
Sau đó, hãy đặt bạn tình xuống giường, hô hấp nhân tạo và xoa bóp đều toàn thân, hãy nhớ lúc này chỉ có bạn mới cứu sống được anh ấy, nên hãy xóa bỏ việc ngại ngùng, sĩ diện hay xấu hổ, thao tác chính xác và nhanh chóng đưa anh ấy đi cấp cứu.
 

 Những thông tin về chứng đột tử khi đang làm “chuyện ấy”

 

1.    Theo một nghiên cứu của Trung tâm pháp y (y khoa ứng dụng trong lĩnh vực điều tra hình sự) tại Frankfurt, Đức, cứ khoảng 30.000 ca khám nghiệm tử thi thì có 60 người chết trong lúc làm tình. Đa số là đàn ông, hầu hết là trong lúc làm tình với người chung gối mới, hay một người tình chứ không phải là vợ mình. Đàn bà hình như chết rất ít vì thượng mã phong, theo nghiên cứu đó 15 lần ít hơn là đàn ông.
2.    Vào năm 2005, công an Quận Gò Vấp, TP.HCM cũng đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N, 73 tuổi. Ông N đột tử trong khi đang “chăn gối” với một cô gái mới 23 tuổi, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào đêm 9-8-2005.
Theo lời kể của cô gái, trong khi đang quan hệ, bất ngờ, ông lão sùi bọt mép và sụp người xuống. Do quá hoảng hốt, cô gái đã lật ngửa người ông V.H.N, gọi người đến cấp cứu nhưng ông lão đã tắt thở. Nhiều người cho rằng, ông lão tử vong là vì chứng thượng mã phong.
Tại cơ quan công an, cô gái cho biết, đã nhiều lần quan hệ “chăn gối” cùng ông V.H.N, vì ông này hay giúp đỡ cô về mặt vật chất. Và mỗi lần quan hệ, ông lão 73 tuổi này thường sử dụng thuốc kích thích, để “kích lực”.
3- “Сhết trên lưng ngựa” là thành ngữ người châu Âu chỉ hội chứng tử vong khi đang làm “chuyện ấy” hoặc người Trung Hoa gọi là “thượng mã phong”.
 
 
Diệu Hoa
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'