Đào mãi không chịu nở, anh chàng cho đá lạnh vào gốc, dân mạng 'há hốc mồm' vì cách sai bét này
Tin liên quan
Khi mua đào, ai cũng muốn hoa nở rực rỡ đúng ngày mùng 1 Tết. Nhưng dù chọn thế nào đi nữa, không phải ai cũng tìm được cành đào ưng ý như vậy. Có những cành đào nở hết khi chưa đến Tết, nhưng có những cành đã đến mùng một mà vẫn chưa chịu nở bông hoa nào.
Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh "thúc" đào nở theo cách lạ. Người chia sẻ: "Chị mình bảo anh làm sao cho cây đào nở hết hoa đi cho kịp chơi Tết. Không biết anh mình đi đâu vác một túi đá về đặt lên chậu đào, mình hỏi thì ông bảo là tưới cây vì đào ưa lạnh".
Sau khi anh trai làm cách lạ lùng này, cô gái đăng đàn hỏi dân mạng không biết cách này đúng hay sai vì hoang mang quá sợ cành đào sẽ chết hoàn toàn.
Trước khi cắm đào vào bình, bạn cần có thao tác xử lý gốc. Theo kinh nghiệm của dân gian, để cành đào tươi lâu, giữ được chất dinh dưỡng trong dịp Tết, bạn có thể đốt gốc cành đào.
Khi nhóm than củi cháy đều, đặt chéo cành đào sao cho gốc vừa vặn với phần lửa lên, tránh đặt cành đào đứng thẳng khiến hoa và nụ bị héo. Gốc đào cần đốt cháy đen để ngăn nhựa không chảy ra ngoài, các chất dinh dưỡng trong cành đào không thẩm thấu ra ngoài. Việc đốt gốc còn ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập vào cành khiến cành nhanh bị héo.
Cành đào sau khi cắm vào lọ, bạn cũng nên chú ý thay nước 2 - 3 ngày 1 lần. Lưu ý pha nước ấm để thay cho cành đào, giúp đào nở nhanh, cây cũng tươi tắn hơn.
Ngoài tạo nhiệt độ ấm áp cho nước, bạn có thể tạo không gian ấm cúng bằng cách cắm đèn hắt tường gần cành đào, đèn chùm hoặc sử dụng dây đèn LED vừa trang trí vừa giúp không khí ấm lên giúp hoa đào nhanh nở.
AM
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất